• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Động lực Mỹ "đánh bật" Thổ ra khỏi F-35: Israel bất ngờ "lộ mặt"?

Thế giới 01/08/2019 23:03

(Tổ Quốc) - Israel được cho là đã gây sức ép Mỹ đẩy Thổ Nhĩ Kỳ ra khỏi chương trình sản xuất F-35.

Israel đã vận động Hoa Kỳ loại trừ Thổ Nhĩ Kỳ khỏi chương trình máy bay chiến đấu tàng hình F-35 như một phần trong nỗ lực bảo tồn lợi thế quân sự trong khu vực, tờ Times of Israel đưa tin, trích dẫn Channel 12.

Kể từ khi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan từ chối từ bỏ thỏa thuận mua hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 do Nga sản xuất, Israel -quốc gia thứ hai sau Mỹ nhận F-35 từ Lockheed Martin, được cho là đã cố gắng chặn Washington bán loại tiêm kích tối tân này cho Ankara vì lo ngại rằng khí tài sẽ mang lại cho Thổ Nhĩ Kỳ năng lực không quân mạnh mẽ.

1073860196

Thương vụ S-400 Nga - Thổ và chương trình sản xuất F-35 đã dấy lên nhiều căng thẳng giữa Washington và Ankara. Nguồn: Sputnik.

Cả Israel và các quan chức Mỹ cho đến nay đều không bình luận về thông tin này.

Vào giữa tháng 7, Mỹ tuyên bố quyết định loại bỏ Thổ Nhĩ Kỳ khỏi chương trình F-35 sau khi Ankara nhận lô S-400 đầu tiên của Nga. Washington lúc đó nói rằng máy bay chiến đấu này "không thể cùng tồn tại với một nền tảng thu thập thông tin tình báo của Nga vốn được thiết kế để tìm hiểu về các khả năng tiên tiến của loại máy bay này".

"Thật không may, quyết định của Thổ Nhĩ Kỳ mua các hệ thống phòng không S-400 của Nga cho thấy sự tham gia của họ trong chương trình F-35 là không thể", Nhà Trắng cho biết trong một thông cáo báo chí vào ngày 17/7.

Động thái đơn phương này bị Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng là "không có cơ sở pháp lí":

"Thật không công bằng khi Thổ Nhĩ Kỳ, một trong những đối tác chính của [Hoa Kỳ] trong chương trình F-35, bị loại trừ. Chúng tôi kêu gọi Hoa Kỳ thay đổi sai lầm này – điều kéo theo thiệt hại không thể khắc phục cho mối quan hệ chiến lược của chúng tôi ".

Thổ Nhĩ Kỳ đã nhận được lô S-400 đầu tiên vào tháng trước - một động thái khiến Tổng thống Mỹ Donald Trump tiến tới cân nhắc áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với đồng minh NATO này.

Mỹ đã vô số lần lên tiếng lo ngại việc S-400 sẽ không tương thích với thiết bị quân sự của NATO và cho rằng hệ thống vũ khí của Nga gây ra mối đe dọa cho F-35.

Washington cũng đã đe dọa sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Ankara theo Đạo luật trừng phạt các đối thủ của Mỹ (CAATSA). Về phần mình, phía Thổ Nhĩ Kỳ đã khẳng định rằng việc mua vũ khí là vấn đề thuộc chủ quyền của họ.

Quý Hoàng

NỔI BẬT TRANG CHỦ