Đồng Nai cam kết sớm hoàn thành 5.000 lô tái định cư dự án sân bay Long Thành

(Tổ Quốc) - Đồng Nai cam kết hoàn thành giải ngân hơn 17.000 tỷ đồng đã được bố trí cho dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Đây là mục tiêu đã được tỉnh Đồng Nai đề ra nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án cảng hàng không lớn nhất cả nước này.

Theo đại diện tỉnh Đồng Nai, hiện 11 công trình hạ tầng xã hội khu tái định cư này sẽ được khởi công trong tháng 9. Đầu năm 2021, sẽ hoàn thành toàn bộ hạ tầng xã hội phục vụ cho các hộ dân.

Đồng Nai đang thúc đẩy hoàn thành xác định giá đất, phê duyệt phương án bồi thường, chi trả bồi thường. Năm nay, địa phương này cũng cam kết hoàn thành giải ngân hơn 17.000 tỷ đồng đã được bố trí cho dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Trước đó, trung tuần tháng 4/2020, tỉnh Đồng Nai đã tổ chức khởi công dự án tái định cư Lộc An - Bình Sơn để xây dựng hơn 5.000 lô tái định cư cho người dân nằm trong diện bị thu hồi đất để làm dự án sân bay quốc tế Long Thành.

Theo Ban quản lý dự án tỉnh Đồng Nai, Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn được xây dựng trên diện tích hơn 282ha nằm ở phía bắc sân bay Long Thành, dọc theo tuyến đường tỉnh 769 và tiếp giáp Khu công nghiệp Lộc An - Bình Sơn (huyện Long Thành).

Dự án này được chia làm 3 phân khu với hơn 5.000 lô tái định cư. Các lô tái định cư ở đây được chia theo nhóm diện tích 125 - 250m2 và 250 - 300m2. Ngoài ra, ở khu vực này còn có thêm các lô tái định cư diện tích 80m2 dành để xét cho các hộ phụ.

Sau hơn 1 tháng khởi công, các công trình hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn cơ bản đã "thành hình, thành dạng". Khu tái định cư có thể bố trí chỗ ở cho gần 29.000 người.

Hạ Vy

Tin mới