• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Đồng Nai cho phép các hoạt động du lịch nội địa được hoạt động trở lại tối đa 30 người

Du lịch 01/05/2020 11:48

(Tổ Quốc) - Đồng Nai cho phép các hoạt động du lịch nội địa được hoạt động trở lại tối đa 30 người; Phát hành tranh cổ động tuyên truyền 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam và Ngày quốc tế Lao động (1-5); Đề xuất xét tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú năm 2021 là tin văn hóa, du lịch tiểu biểu tại tỉnh Đồng Nai hôm nay.

Đồng Nai cho phép các hoạt động du lịch nội địa được hoạt động trở lại tối đa 30 người

UBND tỉnh Đồng Nai vừa có văn bản số 4905/UBND – KGVX về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Theo đó, giao Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị; các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trên địa bàn tỉnh tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại các văn bản nêu trên.

Nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND yêu cầu các cấp, các ngành thực hiện nghiêm túc các nội dung sau:

a) Các nghi lễ tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự trên địa bàn tỉnh: Trường hợp lễ buộc, lễ trọng thật cần thiết thì tổ chức tập trung không quá 20 người theo ý kiến của Ban Tôn giáo Chính phủ tại Văn bản số 271/TGCP-VP ngày 24/4/2020 về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. Giao Sở Nội vụ (Ban Tôn giáo tỉnh) thông báo đến các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự trên địa bàn tỉnh biết, thực hiện.

b) Giảm, giãn số học sinh trong phòng học, bố trí lệch giờ học, ăn trưa, sinh hoạt tập thể bảo đảm không tập trung đông người; thực hiện khử trùng, vệ sinh lớp học; không tổ chức dạy thêm tại nhà, kết hợp học trực tuyến, thực hiện các biện pháp phòng bệnh cho học sinh. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cùng các đơn vị liên quan, chính quyền địa phương triển khai các phương án, điều kiện đảm bảo công tác phòng, chống dịch.

Đồng Nai cho phép các hoạt động du lịch nội địa được hoạt động trở lại tối đa 30 người - Ảnh 1.

Ảnh minh họa - Nguồn: TTXTDL Đồng Nai

c) Đối với các hoạt động vui chơi giải trí: Bổ sung việc tạm ngừng hoạt động tại các hồ bơi, các hoạt động vui chơi giải trí dưới nước cho đến khi có thông báo mới. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp các đơn vị, địa phương thông báo đến người dân biết, thực hiện.

d) Khu di tích, danh lam thắng cảnh, các hoạt động du lịch nội địa được hoạt động trở lại tối đa 30 người, thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch như: Trang bị phòng hộ cho nhân viên, đo thân nhiệt khách đến; bố trí đầy đủ phương tiện, vật tư để rửa tay, sát khuẩn tại cơ sở và bảo đảm giãn cách khi tiếp xúc. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp các đơn vị địa phương triển khai thực hiện.

Yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, tiếp tục thực hiện các nội dung của Văn bản số 4694/UBND-KGVX ngày 24/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh và Văn bản này cho đến khi có thông báo mới của UBND tỉnh./.

Phát hành tranh cổ động tuyên truyền 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam và Ngày quốc tế Lao động (1-5)

Trung tâm Văn hóa - điện ảnh Đồng Nai cho biết, công tác tuyên truyền cổ động trực quan chào mừng 45 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30-4) và Ngày quốc tế Lao động (1-5) đang được trung tâm triển khai tích cực.

Theo đó, trung tâm đã phát hành hơn 3 ngàn tờ tranh cổ động, treo hơn 1 ngàn băng-rôn, pa-nô, cờ Đảng và cờ Tổ quốc trên các trục đường chính của TP.Biên Hòa; thay đổi 45m2 hộp đèn tại khu vực bồn nước Biên Hòa. Trung tâm cũng in và treo khẩu hiệu với nội dung: Chủ nghĩa Mác-Lênin - tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng.

Đặc biệt, trung tâm đã thực hiện một bộ maquette gồm: tranh cổ động, cờ nội dung, CD… gửi về cơ sở để thực hiện tuyên truyền kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Chương trình nghệ thuật chào mừng 45 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Tối 29-4, Nhà hát nghệ thuật Đồng Nai (Nhà hát) đã thực hiện chương trình nghệ thuật chào mừng 45 năm năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2020) và Quốc tế lao động 1-5 phát sóng trên kênh YouTube Nhà hát.

Chương trình gồm 6 tiết mục: "Ca múa Tiến bước dưới quân kỳ" (biểu diễn tập thể Nhà hát); đơn ca "Chẳng kẻ thù nào ngăn nổi bước ta đi" (biểu diễn Tuấn Vũ); múa độc lập "Ký ức chiến tranh"; tốp ca "Tổ quốc gọi chúng tôi lên đường"; ca cổ "Nơi đảo xa nhớ mẹ" (biểu diễn Văn Vinh); múa "Non sông gấm vóc" (biểu diễn tập thể Nhà hát).

Đây là chương trình nghệ thuật nhằm tuyên truyền, giáo dục các thế hệ trẻ tiếp nối truyền thống yêu nước; thể hiện lòng biết ơn sâu sắc các thế hệ đã hy sinh xương máu vì độc lập, thống nhất của Tổ quốc; đồng thời góp phần tạo không khí vui tươi, sôi nổi, cổ vũ, tạo động lực toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước.

Đề xuất xét tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú năm 2021

Trung tâm Văn hóa - điện ảnh đã có tờ trình gửi Sở VHTTDL Đồng Nai đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú trên lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 3 - 2021. Trung tâm đề xuất 3 cá nhân đủ điều kiện xét tặng danh hiệu nghệ nhân ưu tú theo Nghị định 62/2014/NĐ-CP của Chính phủ gồm: 2 nghệ nhân dân gian Phạm Văn Lơ, Lê Văn Lợi và nghệ sĩ Phạm Điền Trung.

Nghệ nhân dân gian Phạm Văn Lơ (sinh năm 1947) có 55 năm thực hành và gìn giữ di sản văn hóa đờn ca tài tử (ĐCTT). Ông nắm vững và có khả năng truyền dạy 20 bài bản tổ của ĐCTT, dạy trực tiếp, dạy qua internet, thực hiện bộ đĩa karaoke…

Nghệ nhân dân gian Lê Văn Lợi (sinh năm 1950) có 50 năm thực hành và gìn giữ di sản văn hóa ĐCTT. Ông đã biên soạn bản đờn cho các nhạc cụ khác nhau như: đờn cò, đờn kìm, ghi ta, đờn sến để truyền dạy cho học trò.

Nghệ sĩ Phạm Điền Trung (sinh năm 1961) có 43 năm thực hành và gìn giữ di sản văn hóa ĐCTT; từng đoạt nhiều huy chương vàng, bạc các liên hoan ĐCTT khu vực.

Thủy Bích (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ