• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Đồng Nai khai thác, phát huy giá trị di tích Thành cổ Biên Hòa

Văn hoá 27/05/2020 18:27

(Tổ Quốc) - Đồng Nai khai thác, phát huy giá trị di tích Thành cổ Biên Hòa; Đồng Nai xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; Tăng cường các buổi biểu diễn văn nghệ lưu động về cơ sở; Khoanh vùng bảo vệ di tích danh thắng Đá Chồng Định Quán là tin văn hóa tiêu biểu tại tỉnh Đồng Nai mới đây.

Đồng Nai khai thác, phát huy giá trị di tích Thành cổ Biên Hòa

Sở VHTTDL Đồng Nai vừa có văn bản gửi UBND TP.Biên Hòa về việc góp ý cho dự thảo đề án khai thác, phát huy giá trị di tích Thành cổ Biên Hòa giai đoạn 2020-2025 và định hướng đến năm 2030.

Đồng Nai khai thác, phát huy giá trị di tích Thành cổ Biên Hòa - Ảnh 1.

Nhà cổ phía Đông trong Di tích lịch sử cấp quốc gia Thành cổ Biên Hòa sau khi được trùng tu - Ảnh: báo Đồng Nai

Theo văn bản, Sở VHTTDL đề nghị UBND TP.Biên Hòa phối hợp thực hiện một số nội dung: rà soát lại các căn cứ pháp lý của dự thảo đề án cho phù hợp, tránh tình trạng một số văn bản của Trung ương và địa phương đã hết hiệu lực thi hành nhưng vẫn viện dẫn trong dự thảo. Hoàn chỉnh nội dung đề án để đảm bảo tính hiệu quả, phát huy giá trị di tích, phát huy tốt việc thực hiện xã hội hóa; đồng thời đảm bảo việc bảo tồn di sản, không làm ảnh hưởng, phá vỡ yếu tố gốc cấu thành di tích cũng như tuân thủ theo Luật Di sản văn hóa.

Sau khi hoàn thành dự thảo đề án, Sở VH-TTDL đề nghị UBND TP.Biên Hòa tiếp tục phối hợp với Sở rà soát lại nội dung chuyên môn trước khi trình UBND tỉnh phê duyệt theo đúng quy định.

Đồng Nai xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa

Thi đua lao động sản xuất, xây dựng tác phong, lề lối làm việc tích cực, thực hiện nếp sống văn minh nơi công sở góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa... Đó là những việc làm thiết thực trong phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Hiệu quả của phong trào này tạo ra sự lan tỏa, thúc đẩy các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

Với phương châm hướng về cơ sở, không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, các cấp Công đoàn đã bám sát chức năng, nhiệm vụ nhằm triển khai sâu rộng các phong trào thi đua, đảm bảo việc làm, đời sống và các quyền lợi hợp pháp của người lao động. Hằng năm, Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Sở VHTTDL tổ chức nhiều hoạt động như: Ngày hội Công nhân viên chức và người lao động; Liên hoan Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa...

Xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành nền nếp. Chẳng hạn như ở P.Xuân An (TP.Long Khánh) là điểm sáng với những mô hình nổi bật: Con đường bích họa; Tiếng kẻng an ninh, Ngày thứ bảy vì cộng đồng, Thư chúc mừng, Thư chia buồn… Các mô hình được người dân nơi đây tích cực hưởng ứng nhằm xây dựng đô thị sạch - đẹp - văn minh. Đặc biệt, người dân ở P.Xuân An đều có ý thức vận động gia đình, người thân thực hiện nếp sống văn hóa, phòng chống tệ nạn xã hội, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Theo lãnh đạo Sở VHTTDL Đồng Nai, hiện tại toàn tỉnh có 1.525/1.556 cơ quan, đơn vị đăng ký đạt chuẩn văn hóa, đạt 98,01%; 878/924 doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, đạt tỷ lệ 95,02%. Đây không chỉ là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa ban chỉ đạo phong trào các cấp với các đơn vị liên quan mà còn là sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền mà trên hết, nền tảng tinh thần, sự tham gia tích cực của đông đảo công nhân viên chức, người lao động.

Những kết quả đạt được trong xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa đã góp phần tạo sự chuyển biến tích cực, xây dựng đời sống văn hóa cho người lao động. Nhiều cơ quan, đơn vị đã cụ thể hóa nội dung xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa thành các chương trình, mục tiêu riêng, gắn với công tác cải cách hành chính; nâng cao ý thức trách nhiệm, xây dựng tinh thần làm việc khoa học, văn minh cho cán bộ, viên chức, người lao động; thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí…

Phát huy vai trò của Công đoàn trong phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, thời gian tới, liên đoàn sẽ tiếp tục phổ biến quy định, thủ tục xét công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, hướng dẫn các cấp Công đoàn và người lao động đăng ký thi đua.

Bên cạnh đó, Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp tục rà soát, đánh giá tình hình, kết quả triển khai thực hiện của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để làm cơ sở xét công nhận đạt chuẩn văn hóa ngày càng thực chất. Qua đó, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, thực hiện tốt và lan tỏa các tiêu chí cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.

Tăng cường các buổi biểu diễn văn nghệ lưu động về cơ sở chào mừng Đại hội Đảng các cấp

Từ ngày 20-5 đến 30-6, các đơn vị gồm: Nhà hát Nghệ thuật Đồng Nai, Trung tâm Văn hóa - điện ảnh tỉnh, Trung tâm Văn hóa - thông tin và thể thao các huyện, thành phố tăng cường các buổi biểu diễn lưu động về cơ sở phục vụ nhân dân nhằm chào mừng Đại hội Đảng các cấp.

Theo đó, Nhà hát Nghệ thuật Đồng Nai tổ chức gần 30 buổi diễn về các xã: Lâm San, Sông Ray, Xuân Mỹ, Xuân Bảo, Sông Nhạn (huyện Cẩm Mỹ); Xuân Tâm, Xuân Thành, Suối Cao, Suối Cát, Lang Minh, Xuân Thọ (huyện Xuân Lộc ); xã Tà Lài (huyện Tân Phú). Các tiết mục nghệ thuật được biểu diễn phục vụ bà con gồm: Hát về Đảng, hát về núi sông, Đảng cần chúng tôi có mặt; Vững niềm tin vào Đảng; Việt Nam ơi; Thi đua làm theo lời Bác; Tổ quốc vinh quang…

Riêng Trung tâm Văn hóa - điện ảnh tỉnh cũng đã và đang tổ chức một chuỗi các chương trình tuyên truyền lưu động và chiếu phim phục vụ Đại hội Đảng các cấp và phục vụ cơ sở. Trong đó, có hơn 50 buổi diễn sẽ được tổ chức tại các huyện: Thống Nhất (từ ngày 18 đến 22-5), Định Quán (từ 25 đến 29-5); Nhơn Trạch (từ ngày 8-6 đến 12-6); Trảng Bom (từ ngày 15-6 đến 19-6); Vĩnh Cửu (từ ngày 22-6 đến 26-6) và TP.Long Khánh (từ ngày 1-6 đến 5-6);…

Bên cạnh đó, Trung tâm Văn hóa - thông tin và thể thao các huyện, thành phố cũng có nhiều chương trình nghệ thuật nhằm tăng cường các buổi diễn tại các xã, phường, thị trấn, nhằm nâng cao nhận thức, củng cố, bồi đắp niềm tin về Đảng; tạo không khí vui tươi, phấn khởi, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Trong một diễn biến liên quan, Trung tâm Văn hóa - điện ảnh tỉnh Đồng Naicho biết, từ đầu năm đến nay trung tâm đã tổ chức hơn 540 buổi chiếu phim lưu động phục vụ cơ sở, thu hút gần 50 ngàn lượt người xem.

Theo đó, 1 đội tuyên truyền lưu động và 5 đội (8 tổ) chiếu phim lưu động đã xây dựng nhiều chương trình nghệ thuật và lựa chọn những bộ phim hay đi phục vụ đồng bào miền núi, các xã nông thôn mới và các khu công nghiệp. Đội tuyên truyền lưu động biểu diễn các chương trình nghệ thuật gồm: Mừng Đảng, mừng Xuân, phòng chống dịch Covid-19 và chào mừng đại hội Đảng các cấp; phát hành câu chuyện truyền thanh với kịch bản Kẻ thù giấu mặt.

Lồng ghép trong các hoạt động chiếu phim để phổ biến giáo dục pháp luật, phòng, chống tác hại của rượu, bia; an toàn thực phẩm; tuyên truyền về biển đảo… Ngoài ra, trung tâm cũng trang trí pa-nô, gắn loa phóng thanh trên 8 xe chiếu phim lưu động tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 tại tất cả các xã, phường, thị trấn trong tỉnh.

Khoanh vùng bảo vệ di tích danh thắng Đá Chồng Định Quán

Bảo tàng Đồng Nai vừa có văn bản gửi Sở VHTTDL Đồng Nai về việc thống nhất điều chỉnh khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích danh thắng Đá Chồng Định Quán.

Theo đó, diện tích khoanh vùng các khu vực khi xếp hạng gồm: khu vực bảo vệ I (khu vực bất khả xâm phạm) là 97.500m2; khu vực II (khu vực điều chỉnh xây dựng) tính từ chu vi khu vực I ra là 500m2. Dự kiến diện tích các khu vực khoanh vùng bảo vệ sau khi thực hiện điều chỉnh sẽ có tổng diện tích là 338.867m2, trong đó khu vực I sẽ có diện tích là 178.150m2, khu vực II là 160.717m2. Các khu vực bảo vệ này thuộc tờ bản đồ số 34, 35, 49, 37 TT.Định Quán, H.Định Quán.

Theo Bảo tàng Đồng Nai, hiện nay, dự thảo bản đồ điều chỉnh các khu vực khoanh vùng bảo vệ đã hoàn thành. Bảo tàng có báo cáo và đề xuất Sở VHTTDL tổ chức cuộc họp điều chỉnh các khu vực khoanh vùng bảo vệ di tích danh thắng Đá Chồng Định Quán.

Thủy Bích (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ