Đồng Nai: Người đàn ông thiệt mạng vì... chửi một con chó

(Tổ Quốc) - Bị chó sủa khi đang tập thể dục, người đàn ông tức tối chửi bới thì xảy ra mâu thuẫn, xô xát với chủ con chó dẫn đến sự việc đau lòng.

Đến ngày 13/5, Công an xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom (tỉnh Đồng Nai) vẫn đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ án mạng xảy ra trên địa bàn liên quan đến việc xô xát, đánh nhau vì bảo vệ một con chó.

Trước đó vào ngày 11/5, ông C.M.H. (SN 1963, ngụ thôn Đông Bình, ấp Bùi Chu, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom) đã đến công an tự thú về việc cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Thông tin ban đầu, khoảng 22h ngày 11/5, ông H. đi bộ tập thể dục tại con đường trong xóm trước cổng nhà thuộc ấp Bùi Chu, xã Bắc Sơn thì gặp ông T.M.T. (SN 1967) và ông D. là người cùng xóm cũng đang đi bộ tập thể dục.

Khi ông T. đi bộ đến trước cổng nhà ông H. thì chó nhà ông H sủa. Ông T. liền chửi con chó thì bị ông H. phản ứng rằng con chó có làm gì đâu mà chửi.

Đồng Nai: Chửi bới vì con chó sủa mình khi đi tập thể dục, người đàn ông bị chủ chó đánh tử vong - Ảnh 1.

Ông H. tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an Đồng Nai)

Nghe vậy, ông T. quay sang chửi bới, xúc phạm ông H.

Sau khi được ông D. can ngăn, 2 bên tiếp tục đi tập thể dục và lại gặp nhau tại nhà thờ Bùi Chu.

Lúc này mâu thuẫn trước đó lại diễn ra. Sau khi cãi nhau, ông T.  dùng tay đấm vào miệng ông H.

Bị tấn công, ông H. cũng đấm mạnh vào má ông T. khiến người đàn ông ngã xuống mặt đường nhựa bất tỉnh.

Nạn nhân được đưa đến BV địa phương cấp cứu, sau đó chuyển lên tuyến trên nhưng tử vong vào ngày 12/5 vì vết thương quá nặng.

Thiên Kim

Tin mới