• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Đồng Nai phát động phong trào thi đua Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

Văn hoá 09/06/2020 16:49

(Tổ Quốc) - Đồng Nai phát động phong trào thi đua Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; Đồng Nai phát huy hiệu quả của thiết chế văn hóa cơ sở; Kiểm tra 118 cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa là tin văn hóa tiêu biểu tại tỉnh Đồng Nai mới đây.

Đồng Nai phát động phong trào thi đua Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

Ban Chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh Đồng Nai (phong trào) đã có phát động phong trào thi đua tổng kết phong trào giai đoạn 2000-2020 trên địa bàn tỉnh và tổng kết thực hiện các đề án, chương trình của Chính phủ về phong trào có hiệu lực đến năm 2020.

Đồng Nai phát động phong trào thi đua Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa - Ảnh 1.

Ảnh minh họa - Nguồn: Báo Đồng Nai

Nội dung phát động thi đua gồm: khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia các giải pháp, sáng kiến thiết thực trong thực hiện phong trào; phối hợp với các cơ quan báo, đài tuyên truyền nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận của xã hội về thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của phong trào. Huy động các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tích cực tham gia, đóng góp công sức, phát huy nội lực, tăng cường xã hội hóa trong thực hiện phong trào…Thời gian phát động thi đua từ ngày 10-6 đến 30-9.

Đồng Nai phát huy hiệu quả của thiết chế văn hóa cơ sở

Những năm qua, Đồng Nai đã từng bước hoàn thiện các thiết chế văn hóa cơ sở, tạo điều kiện để địa phương thực hiện các hoạt động văn hóa, thể thao. Bên cạnh kết quả đã đạt được, việc tổ chức hoạt động tại các thiết chế văn hóa gặp không ít khó khăn. Do đó, ngành Văn hóa đang nỗ lực để có những giải pháp phù hợp, mở lối cho hoạt động nhằm phát huy hiệu quả của các thiết chế này.

Hệ thống nhà văn hóa ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh thời gian qua cũng được xây dựng với đầy đủ thiết chế văn hóa phục vụ sinh hoạt cho nhân dân như: bàn, ghế, hệ thống loa đài, thiết bị chiếu sáng, sân cầu lông… Ngoài việc vận động các cá nhân, mạnh thường quân đóng góp xây dựng cơ sở vật chất, nhiều nhà văn hóa ấp, khu phố còn vận động hỗ trợ kinh phí tổ chức các giải thi đấu, tổ chức biểu diễn văn nghệ, hội thi karaoke. Qua đó, đưa hoạt động phong trào của địa phương phát triển về cả số lượng lẫn chất lượng.

Sở VHTTDL Đồng Nai cho biết, hiện toàn tỉnh có 11/11 huyện, thành phố có trung tâm văn hóa - thông tin thể thao cấp huyện hoạt động ổn định. Có 139/170 xã, phường, thị trấn có trung tâm VHTT-HTCĐ, đạt 81,76%. Có 780/962 ấp, khu phố có nhà văn hóa - khu thể thao cấp ấp, đạt 81,76%; có 14 nhà văn hóa dân tộc. Các trung tâm và nhà văn hóa được đầu tư sửa chữa, xây dựng mới khang trang, sạch đẹp, hằng năm tổ chức và quản lý tốt các hoạt động, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân.

Kiểm tra 118 cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa

Từ đầu năm đến nay, ngành Văn hóa Đồng Nai đã tăng cường hoạt động kiểm tra, thanh tra các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch, các dịch vụ văn hóa, cơ sở tín ngưỡng tôn giáo, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch… trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, ngành Văn hóa đã tổ chức kiểm tra các khu, điểm kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh về công tác chuẩn bị phục vụ Tết; kiểm tra các hoạt động lễ hội về công tác bảo quản di tích, tình hình an ninh trật tự, vệ sinh môi trường. Trong đó tịch thu hơn 4 ngàn tờ tử vi toàn mạng và 11 cuốn sách tử vi bày bán dạo trước cổng chùa và một số chợ.

Đội Kiểm tra liên ngành 814 tổ chức kiểm tra 118 cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, phát hiện 30 cơ sở vi phạm, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính hơn 52 triệu đồng; giám sát 28 buổi biểu diễn nghệ thuật tại Biên Hòa, không phát hiện vi phạm. Đồng thời, ngành Văn hóa thường xuyên thực hiện công tác rà soát, chấn chỉnh quảng cáo trên địa bàn tỉnh.

Thủy Bích (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ