• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Đồng Nai triển khai cấp bảng nội quy Khu nhà trọ văn hóa năm 2020

Văn hoá 14/05/2020 20:57

(Tổ Quốc) - Đồng Nai triển khai cấp 44 bảng nội quy Khu nhà trọ văn hóa năm 2020; Nhân rộng mô hình khu nhà trọ văn hóa; Trang bị đồng phục, tủ sách và đầu sách cho các nhóm phòng, chống bạo lực gia đình và câu lạc bộ gia đình tại cơ sở năm 2020 là tin gia đình tiêu biểu tại tỉnh Đồng Nai vừa qua.

Đồng Nai triển khai cấp 44 bảng nội quy Khu nhà trọ văn hóa năm 2020

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai vừa triển khai cấp 44 bảng nội quy Khu nhà trọ văn hóa năm 2020 (trong đó có 13 bảng cấp lại, 31 bảng cấp mới) cho 44 Khu nhà trọ văn hóa các huyện: Vĩnh Cửu, Nhơn Trạch, Trảng Bom, Cẩm Mỹ.

Đồng Nai triển khai cấp bảng nội quy Khu nhà trọ văn hóa năm 2020 - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Mộng Bình - PGĐ Sở VHTTDL khảo sát tại một Khu nhà trọ huyện Long Thành - ảnh: Sở VHTTDL Đồng Nai

Việc lắp đặt, bàn giao bảng nội quy Khu nhà trọ văn hóa sẽ tiến hành vào ngày 19/5/2020. Từ 15 khu nhà trọ văn hóa làm điểm tại 5 huyện: Long Thành, Trảng Bom, Nhơn Trạch, Vĩnh Cửu và TP.Biên Hòa vào năm 2011, đến nay toàn tỉnh đã có gần 200 khu nhà trọ văn hóa được công nhận. Năm 2020 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Bộ tiêu chí "Khu nhà trọ văn hóa" tại Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND gồm 04 tiêu chuẩn với tổng số 21 tiêu chí, thang điểm 100 điểm: Cơ sở vật chất (40 điểm); an toàn, an ninh trật tự, vệ sinh (15 điểm); văn hóa tinh thần (25 điểm); chấp hành pháp luật, chí nhỏ (20 điểm). Khu nhà văn hóa là khu nhà trọ thực hiện các tiêu chuẩn nêu trên đạt từ 90 điểm trở lên. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/3/2020 và thay thế Quyết định số 40/2013/QĐ-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2013 của UBND tỉnh về việc ban hành Bộ tiêu chí "Khu nhà trọ của công nhân và người lao động trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Kế hoạch triển khai thực hiện Bộ tiêu chí Khu nhà trọ văn hóa trên địa bàn tỉnh về Phòng VH-TT các huyện, thành phố Long Khánh và Biên Hòa.

Mô hình Khu nhà trọ văn hóa triển khai nhằm giúp công nhân và người lao động trên địa bàn tỉnh được đảm bảo các điều kiện về sinh hoạt văn hóa vật chất, thụ hưởng các giá trị văn hóa tinh thần như văn nghệ, thể thao…góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người ở trọ tại các Khu nhà trọ văn hóa trên địa bàn tỉnh.

Đồng Nai nhân rộng mô hình khu nhà trọ văn hóa

Từ sự tuyên truyền của các cấp Công đoàn, chính quyền địa phương và ý thức của bản thân, nhiều chủ nhà trọ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã không ngừng cải thiện môi trường sống cho người lao động. Bằng chứng là các mô hình khu nhà trọ văn hóa không không tệ nạn ma túy, mại dâm, HIV/AIDS... xuất hiện ngày càng nhiều.

Lợi ích từ mô hình này là đời sống vật chất và tinh thần của người thuê trọ (chủ yếu công nhân lao động) ngày càng tốt hơn, an ninh trật tự được đảm bảo. Từ đó, góp phần xây dựng tốt đời sống văn hóa khu dân cư, bảo đảm chất lượng cuộc sống cho người lao động ở trọ.

Với các khu nhà trọ được công nhận là khu nhà trọ văn hóa trên địa bàn tỉnh đều có cơ sở vật chất khang trang, sạch đẹp. Một vài nhà trọ có thiết kế trồng cây xanh giữa hai dãy nhà trọ tạo không gian xanh, cảnh quan tự nhiên thoáng mát, trang bị dụng cụ thể thao: xà đơn, xà kép, cử tạ cho người ở trọ luyện tập, có nhà sinh hoạt các hoạt động văn nghệ… Đặc biệt, ở ký túc xá của các doanh nghiệp hoạt động nề nếp, có ban quản lý, tổ chức đầy đủ các hoạt động văn hóa văn nghệ, tạo điều kiện để người lao động "an cư lạc nghiệp", nâng cao đời sống tinh thần.

Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình (Sở VHTTDL Đồng Nai) cho biết, từ mô hình nhà trọ văn hóa, tình hình an ninh trật tự được cải thiện. Vấn đề quản lý, tập hợp con người phục vụ tuyên truyền, phổ biến pháp luật cũng thuận tiện. Tình trạng nhà trọ xuống cấp, nhà trọ tồi tàn, nhà trọ không phép dần giảm đi. Công nhân an cư, an tâm làm việc.

Trong thời gian tới, Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình tiếp tục vận động các khu nhà trọ trên địa bàn toàn tỉnh tham gia mô hình khu nhà trọ văn hóa. Sau khi các nhà trọ có đủ các tiêu chuẩn, sẽ lập đoàn đi kiểm tra. Nếu thấy chưa đủ chuẩn, sẽ tư vấn, hỗ trợ các chủ nhà trọ hoàn thiện hơn mô hình này để nhà trọ văn hóa thực sự trở thành tổ ấm của những người lao động

Trang bị đồng phục, tủ sách và đầu sách cho các nhóm phòng, chống bạo lực gia đình và câu lạc bộ gia đình tại cơ sở năm 2020

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai vừa có văn bản triển khai Kế hoạch số 185/KH-SVHTTDL về việc trang bị đồng phục, tủ sách và đầu sách cho các nhóm phòng, chống bạo lực gia đình và câu lạc bộ gia đình tại cơ sở năm 2020

Theo đó, thời gian giao đồng phục, tủ sách và đầu sách diễn ra từ ngày 20/5-26/5/2020. Năm nay Sở VHTTDL trang bị 25 tủ sách, 25 bộ sách (mỗi bộ 16 đầu sách) cho 25 câu lạc bộ (CLB) gia đình tại các xã, thị trấn của huyện Trảng Bom, Thống Nhất, Tân Phú, Định Quán và TP.Biên Hòa giao nhận tại Nhà văn hóa âp/khu phố hoặc điểm sinh hoạt thường kỳ của CLB gia đình tại cơ sở. Trang bị 330 bộ đồng phục (áo, mũ) cho 66 nhóm phòng, chống bạo lực gia đình (PCBLGĐ) tại 11 huyện và thành phố, giao nhận tại Phòng Văn hóa - Thông tin.

Việc cấp tủ sách và đầu sách cho các CLB Gia đình phát triển bền vững nhằm trang bị những kiến thức về gia đình, xã hội, các kỹ năng về xây dựng hạnh phúc gia đình, đa dạng hóa các nội dung sinh hoạt của các CLB gia đình; từ đó khuyến khích các gia đình tham gia sinh hoạt CLB góp phần thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình trên địa bàn tỉnh. Trang bị đồng phục áo và mũ cho nhóm PCBLGĐ từng bước nâng cao hiệu quả trong công tác phòng, chống bạo lực; nâng cao vai trò, trách nhiệm của các thành viên, tạo hiệu ứng xã hội trong việc phát hiện và can thiệp kịp thời nhằm giảm thiểu các vụ bạo lực gia đình./.

Thủy Bích (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ