• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Đồng Tháp: Huy động mọi nguồn lực đầu tư cho hoạt động TDTT trong năm 2020

Thể thao 17/12/2019 11:59

(Tổ Quốc) - Đây là một trong những mục tiêu được Sở VHTTDL Đồng Tháp đề ra trong năm 2020.

Theo Báo cáo Tổng kết công tác thể dục thể thao (TDTT) năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020, thời gian qua, phong trào TDTT của tỉnh đã phát triển theo hướng ổn định và đi vào chiều sâu; các chỉ tiêu sự nghiệp TDTT của huyện, thị xã, thành phố thực hiện đều đạt và vượt so với chỉ tiêu, năm sau cao hơn năm trước. 

Đồng Tháp: Huy động mọi nguồn lực đầu tư cho hoạt động TDTT trong năm 2020 - Ảnh 1.

Đoàn Đá cầu Đồng Tháp nhận huy chương tại giải vô địch đá cầu đồng đội toàn quốc năm 2019/Nguồn: Sở VHTTDL Đồng Tháp

Thể thao thành tích cao luôn được sự động viên, khen thưởng kịp thời từ lãnh đạo UBND Tỉnh đã tạo động lực cho vận động viên các môn thể thao thi đấu xuất sắc giành nhiều thành tích cao tại đấu trường trong nước, khu vực và thế giới. Tỉnh đang đào tạo tập trung 15 môn thể thao với số lượng khoảng 400 vận động viên ở 03 tuyến, năng khiếu, trẻ và tuyển, có trên 50 huấn luyện viên đang trực tiếp huấn luyện. Các môn thể thao mũi nhọn như: Đá cầu, Judo, Xe đạp, Karatedo, Bi sắt luôn giữ vững thế mạnh và giành nhiều thành tích tại các giải toàn quốc, khu vực Đông Nam Á, Châu Á và thế giới. Tham dự giải thể thao khu vực, toàn quốc, các giải trẻ và giải khu vực Đông Nam Á, Châu Á, thế giới năm 2019, tỉnh đã đạt tổng số 415 huy chương các loại với 132HCV, 123HCB, 160HCĐ, trong đó nổi bật là đạt 04HCV, 01HCB tại giải vô địch đá cầu thế giới tổ chức tại Pháp. Tỉnh hướng tới sẽ đầu tư phát triển các môn thể thao Olympic, đầu tư mới một số môn có tiềm năng để phấn đấu trong vài năm tới trở thành những môn thể thao mũi nhọn.

Thể thao học đường đang được đầu tư phát triển, ngoài việc nâng cao chất lượng giáo dục, các trường học trên địa bàn tỉnh còn đẩy mạnh nhiều hoạt động TDTT trong nhà trường. Thực hiện tốt xã hội hóa TDTT, các ngành, các cấp, tổ chức liên đoàn, hội thể thao đều quán triệt quan điểm, chủ trương xã hội hóa, nhất là sự chuyển biến về nhận thức của cán bộ, nhân dân cùng chung tay xây dựng và phát triển sự nghiệp TDTT toàn dân.

Phát huy các kết quả đạt được, năm 2020, tỉnh đặt ra mục tiêu tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động thể thao sôi nổi phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Đa dạng hóa các hoạt động TDTT quần chúng, đáp ứng nhu cầu giải trí và tạo thói quen nhu cầu tập luyện thường xuyên của người dân. Đẩy mạnh công tác giáo dục thể chất và thể thao trường học, bảo đảm yêu cầu phát triển con người toàn diện, làm nền tảng phát triển thể thao thành tích cao, xây dựng lối sống lành mạnh trong thanh thiếu niên. Tích cực phát triển TDTT trong lực lượng vũ trang phục vụ bảo vệ tổ quốc. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động mọi nguồn lực đầu tư cho hoạt động TDTT.

Hằng Đinh

NỔI BẬT TRANG CHỦ