• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Đột phá bất ngờ từ vũ khí laser của Mỹ có thể bắn hạn máy bay đang bay

Thế giới 24/05/2020 08:16

(Tổ Quốc) - Tàu chiến Hải quân Mỹ vừa thử nghiệm thành công vũ khí laser năng lượng cao mới có thể bắn hạ máy bay không người lái, Hạm đội Thái Bình Dương của Hải Quân Mỹ cho biết trong một tuyên bố vào ngày 22/5.

Tuyên bố nếu rõ, các hình ảnh và video do Hải quân Mỹ cung cấp cho thấy tàu vận tải đổ bộ USS Portland (LPD 27) có khả năng sử dụng hệ thống vũ khí laser vô hiệu hóa máy bay không người lái (UAV).

Đột phá bất ngờ từ vũ khí laser của Mỹ có thể bắn hạn máy bay đang bay - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ. Nguồn:CNN

Theo hãng CNN, các hình ảnh cho thấy tia laser được phóng lên từ bong tàu chiến USS Portland. Các video ngắn cũng cung cấp hình ảnh máy bay không người lái đang cháy.

Hải quân Mỹ không cung cấp vị trí thử nghiệm trình diễn hệ thống vũ khí laser (LWSD) mà chỉ nói rằng họ đã tiến hành thử nghiệm diễn ra ở Thái Bình Dương vào ngày 16/5.

"Thông qua việc thử nghiệm tiên tiến trên biển chống lại máy bay không người lái và tàu thuyền cỡ nhỏ, chúng tôi đã thu được các thông tin giá trị về khả năng của hệ thống vũ khí laser thể rắn năng lượng cao (LWSD) đối phó với các mối đe dọa tiềm tàng. Cùng với năng lực tiên tiến mới, chúng tôi sẽ xem xét lại khả năng chiến đấu trên biển cho Hải quân Mỹ", Hạm trưởng Portland Karrey Sanders tuyên bố.

Hải quân Mỹ cho biết, laser hay còn gọi là vũ khí năng lượng định hướng có khả năng phòng thủ hiệu quả đối phó với máy bay không người lái hoặc tàu thuyền nhỏ có trang bị vũ trang.

"Việc phát triển của Hải Quân Mỹ về vũ khí năng lượng định hướng giống như hệ thống vũ khí laser thể rắn năng lượng cao (LWSD) mang lại lợi ích ngay lập tức cho các chiến binh và giúp các chỉ huy có thêm không gian quyết định và các lựa chọn phản ứng", tuyên bố nêu rõ.

Vào năm 2017, hãng CNN từng chứng kiến một cuộc diễn tập bắn đạn thật của vũ khí laser 30KW được gắn trên tàu vận tải đổ bộ USS Ponce ở vịnh Ba Tư.

Vào thời điểm đó, tướng Cale Hughes phụ trách hệ thống vũ khí laser từng mô tả cách thức hoạt động của loại vũ khí này.

"Nó[vũ khí] đang ném một khối lượng khổng lồ các photon vào một vật thể đang bay tới. Chúng tôi không lo lắng về gió, chúng tôi không lo lắng về tầm bắn, chúng tôi không lo lắng về bất kỳ điều gì. Chúng tôi có thể đối phó với các mục tiêu theo tốc độ ánh sáng", ông Hughes nói thêm.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ