• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Đốt pháo hoa để chụp ảnh gây cháy 7.000m2 rừng

Du lịch 19/12/2019 19:59

(Tổ Quốc) - Một cặp đôi Trung Quốc đốt pháo hoa trên đỉnh núi để chụp ảnh, không may gây cháy diện tích rừng rộng 7.000 m2.

VTV dẫn nguồn tờ South China Morning Post cho biết, cặp đôi người Trung Quốc đã leo lên một ngọn núi ở tỉnh Quảng Đông với hy vọng thấy được sao băng. Sau đó, hai người đã đốt pháo hoa để chụp ảnh kỷ niệm. Tuy nhiên, tia lửa từ pháo hoa đã bén sang cây cối xung quanh, gây ra cháy rừng. Hơn 200 lính cứu hỏa đã được điều tới hiện trường và phải mất hơn 2 giờ để dập tắt đám cháy.

Đốt pháo hoa để chụp ảnh gây cháy 7000m2 rừng - Ảnh 1.

Đám cháy rừng trên núi Khuyết Nha, tỉnh Quảng Đông. (Ảnh: SCMP, VTV)

Theo nguồn tin ban đầu, cả một cánh rừng bị thiêu rụi với tổng diện tích lên tới 7.000 m2. Ngay sau đó, cặp đôi bị cảnh sát tìm thấy tại hiện trường và hiện đang tạm giam trong 15 ngày.

Vụ việc khiến dư luận Trung Quốc rất phẫn nộ. Hơn 110 triệu lượt theo dõi câu chuyện hỏa hoạn này trên trang Weibo. Dư luận Trung Quốc cho rằng, bên cạnh việc bị giam giữ, cặp đôi phải trả chi phí cho vụ hỏa hoạn, bao gồm cả nguồn nhân lực tham gia chữa cháy và tài nguyên thiên nhiên bị thiêu rụi.

Trước đó, đầu tháng 12 năm nay, một vụ cháy rừng lớn xảy ra ở thành phố Phật Sơn trung tâm tỉnh Quảng Đông khiến lực lượng lính cứu hỏa phải mất tới 5 ngày mới dập tắt ngọn lửa. May mắn không ai bị thương sau vụ hỏa hoạn.

Thủy Bích (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ