• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Dow Jones mất hơn 1.000 điểm vì nỗi lo dịch bệnh

Kinh tế 25/02/2020 08:19

(Tổ Quốc) - Bắt đầu phiên giao dịch ngày 24/2, chứng khoán Mỹ rớt điểm mạnh khi số ca nhiễm virus corona bên ngoài Trung Quốc tăng nhanh chóng, làm dấy lên những lo ngại toàn cầu do tác động của dịch bệnh.

Chốt phiên, Dow Jones giảm 1.031 điểm, tương đương 3,56%, xuống 27.960,80 điểm. S&P 500 sụt 3,5% còn 3.225,89 điểm. Nasdaq mất 3,71%, đóng cửa với 9.221,28 điểm. Dow Jones đã “mất sạch” đà tăng trong năm 2020 và giảm 2% từ đầu năm đến nay. S&P ghi nhận phiên tồi tệ nhất trong 2 năm và mọi thành quả của năm 2020 cũng bị xoá sạch.

Cổ phiếu ngành hàng không - Delta và American AirLines, đều giảm hơn 6%, United AirLines mất 5,4%. Cổ phiếu của các casino Las Vegas Sands và Wynn Resorts mất ít nhất 5,2%. MGM Resort giảm 5,4%. Cổ phiếu Apple và các nhà cung cấp cũng rớt điểm mạnh. Apple giảm 4,8%, Skyworks Solutions và Qorvo 1,8%. Lợi tức trái phiếu kho bạc 10 năm giảm 1.369%, gần với mức thấp nhất mọi thời đại là khoảng 1,36%. Hợp đồng vàng tương lai tăng 1,7% lên khoảng 1.676,60 USD/ounce.

Dow Jones mất hơn 1.000 điểm vì nỗi lo dịch bệnh - Ảnh 1.

Dow Jones chứng kiến đà sụt giảm trong 1 phiên mạnh nhất trong 3 năm.

Đà lao dốc ở phiên này diễn ra do nhà đầu tư đón nhận những thông tin tiêu cực về sự lây lan nhanh chóng bên ngoài Trung Quốc của virus corona, đặc biệt là ở Hàn Quốc và Italy. Mới đây, Hàn Quốc đã nâng mức cảnh báo đối với dịch bênh lên mức cao nhất, khi số lượng ca nhiễm tăng đột biến lên hơn 800 người. Trong khi đó, Italy là quốc gia ngoài châu Á chịu ảnh hưởng nặng nề nhất cho đến nay, với hơn 130 trường hợp dương tính với Covid-19 và 3 người tử vong.

Hàn Quốc đã nâng mức cảnh báo coronavirus của mình lên mức cao nhất vào cuối tuần qua, với số lượng tăng đột biến mới nhất đưa tổng số người nhiễm bệnh lên hơn 800 - biến đây thành quốc gia có nhiều trường hợp nhất bên ngoài Trung Quốc đại lục.

Trong những ngày đầu khi dịch bệnh bùng phát, nhiều nhà kinh tế đã dự đoán đà phục hồi sẽ diễn biến theo hình chữ V, sự sụt giảm mạnh sẽ diễn ra trước khi hồi phục với tốc độ nhanh chóng. Tuy nhiên, nhà đầu tư đã phớt lờ dự báo này và đổ xô đến các loại tài sản an toàn như trái phiếu Kho bạc Mỹ và vàng.

Lợi tức trái phiếu 10 năm đã giảm 1.394%, gần với mức thấp nhất mọi thời đại là khoảng 1,36%. Hợp đồng tương lai tăng hơn 2% lên khoảng 1.685 USD/ounce.

Dow Jones mất hơn 1.000 điểm vì nỗi lo dịch bệnh - Ảnh 2.

Hàn Quốc trở thành ổ dịch virus corona lớn thứ 2 thế giới: 7 người chết, 761 trường hợp nhiễm bệnh

Giang Ng - Nhịp sống kinh tế

NỔI BẬT TRANG CHỦ