• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

ĐT Thái Lan nhận thưởng khủng nếu đánh bại ĐT Việt Nam, vô địch King's Cup

Thể thao 05/06/2019 10:51

(Tổ Quốc) - Theo báo chí xứ Chùa Vàng, vô địch King's Cup 2019, ĐT Thái Lan sẽ nhận được mức thưởng nóng khủng.

Vào 19h45 ngày hôm nay (05/06), Đội tuyển (ĐT) Thái Lan sẽ có trận đấu mở màn với ĐT Việt Nam tại giải đấu King's Cup 2019. Chia sẻ trong buổi họp báo trước thềm trận đấu, huấn luyện viên trưởng ĐT Thái Lan, Sirisak Yodyardthai nhấn mạnh: "Một phần trong trận đấu tới đây giữa hai đội bóng sẽ quyết định ngôi vị số 1 của bóng đá Đông Nam Á. Nhưng suy cho cùng, đây cũng chỉ là một trận đấu bình thường".

ĐT Thái Lan nhận thưởng khủng nếu đánh bại ĐT Việt Nam, vô địch Kings Cup - Ảnh 1.

Ảnh: FAT

Dù tuyên bố là vậy, nhưng HLV Sirisak Yodyardthai vẫn thừa nhận rằng ông gặp không ít áp lực trong trận đấu tới đây với ĐT Việt Nam và quan trọng hơn là chức vô địch của giải đấu ngay trên sân nhà.

Huấn luyện viên trưởng tuyển Thái Lan tự tin: "Chúng tôi gặp nhiều áp lực trước trận đấu với tuyển Việt Nam. Nhưng đó là điều bình thường của bóng đá. Lần này, HLV Park Hang-seo triệu tập nhiều cầu thủ mới và chúng tôi đã có phương án chuẩn bị sẵn sàng. ĐT Thái Lan đã sẵn sàng 100% cho trận gặp Việt Nam".

Không những có được tinh thần tốt, ĐT Thái Lan ngay trước thềm trận đấu còn nhận một liều  "doping"  là số tiền thưởng hơn 10tr bath (hơn 8 tỷ đồng) từ LĐBĐ Thái Lan nếu vô địch King's Cup. Bên cạnh đó, các tổ chức, cá nhân cũng hứa thưởng đậm nếu chiến thắng thuộc về đội chủ nhà. Điều này đồng nghĩa với việc ĐT Thái Lan cần phải đánh bại ĐT Việt Nam trong trận đấu mở màn vào tối nay.

Số tiền thưởng lớn này có thể xem là một sự khích lệ gián tiếp đối với ĐT Thái Lan trước thềm cuộc đại chiến với đại kình địch ĐT Việt Nam trong việc khẳng định vị thế ở Đông Nam Á. Dù vậy, đây cũng được xem là áp lực không nhỏ đối với thầy trò HLV Sirisak Yodyardthai.

King's Cup là giải đấu được Liên đoàn bóng đá Thái Lan tổ chức thường niên. Giải đấu này ra đời vào năm 1968 và được diễn ra mỗi năm một lần kể từ đó, ngoại trừ các năm 1983, 1985, 2008, 2011 và 2014.

Sau 46 kỳ tổ chức, Thái Lan là đội bóng duy nhất tham gia mọi giải đấu và có đến 15 lần lên ngôi vô địch. Các đội bóng có số lần vô địch nhiều tiếp theo là Hàn Quốc (7 lần), Malaysia (4 lần), Triều Tiên và Thụy Điển mỗi đội 3 lần.

King's Cup 2019 có sự tham gia tranh tài của chủ nhà Thái Lan, Việt Nam, Ấn Độ và Curacao. Đây là lần đầu tiên Curacao tham dự King's Cup. Trong khi đó, Việt Nam và Ấn Độ là lần thứ 2.


Bạch Dương

NỔI BẬT TRANG CHỦ