• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

ĐT Việt Nam vs ĐT Thái Lan: "ĐT Việt Nam nên chọn lối tiếp cận cẩn thận, không nên đè ngửa đối thủ ra đá"

Thể thao 19/11/2019 06:21

(Tổ Quốc) - Theo chuyên gia Đoàn Minh Xương, ĐT Việt Nam cần chọn cách tiếp cận cẩn thận để có được chiến thắng trọn vẹn thay vì đè ngửa, thi đấu sòng phẳng.

Sau thất bại 2-1 trước ĐT Malaysia ở lượt trận trước, ĐT Thái Lan đang thực sự khát điểm trong chuyến làm khách trên sân nhà ĐT Việt Nam. Với số điểm 7 và vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng, thầy trò HLV Akira Nishino đang bị hai đối thủ là ĐT UAE và ĐT Malaysia "phả hơi nóng vào gáy" khi cả hai đều cùng có 6 điểm.

Chúng ta có ưu thế tâm lý

Đánh giá về ưu thế của ĐT Việt Nam, chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương cho biết, sau khi kết thúc lượt đi, ngoại trừ ĐT Indonesia chưa có được bất kì điểm nào, 4 đội còn lại gồm Việt Nam, Thái Lan, UAE và Malaysia sẽ cạnh tranh nhau kịch liệt để có được vị trí nhất bảng.

ĐT Việt Nam vs ĐT Thái Lan: "ĐT Việt Nam nên chọn lối tiếp cận cẩn thận, không nên đè ngửa đối thủ ra đá" - Ảnh 1.

ĐT Việt Nam đang có ưu thế hơn rất nhiều so với đối thủ

"ĐT UAE đang thua chúng ta 4 điểm. Nếu họ muốn vào vòng sau thì phải thắng 4 trận còn lại để có thêm được 12 điểm, nâng tổng số điểm lên 18 điểm. Nhưng nếu không làm được, họ sẽ rất dễ mất vị trí vào tay ĐT Thái Lan. Đối với ĐT Thái Lan, họ đang có 7 điểm và cần ít nhất 11 điểm tức là trong 4 trận đấu còn lại họ phải thắng 3 và không được để thua 1 thì mới có cơ hội đi tiếp. Nói như vậy để hiểu ĐT Việt Nam đang rất có ưu thế với số điểm 10. Chúng ta chỉ càn hòa 3 và thắng 1 là coi như vào vòng trong rồi. Về mặt tâm lý, ĐT Việt Nam đang trội hơn hẳn so với ĐT Thái Lan"- chuyên gia Đoàn Minh Xương nói.

Với những yếu tố trên, chuyên gia Đoàn Minh Xương cho rằng, ĐT Thái Lan chắc chắn sẽ thể hiện một cách rất khác trong trận đấu này không chỉ 3 điểm mà còn bởi vì sự đối địch từ xưa đến nay của hai nền bóng đá được xem là mạnh nhất khu vực Đông Nam Á.

"Trận đấu này, tâm lí là yếu tố quyết định vì từ trước tới giờ, bóng đá Việt Nam và bóng đá Thái Lan ở tất cả cấp độ không đơn thuần là trận bóng mà như một cuộc chiến. Do đó, đây là trận đấu tâm lý. Hiện nay mà nói, HLV Park Hang-seo đã dẫn dắt ĐT Việt Nam tôi luyện nhiều giải rồi. Các cầu thủ Việt Nam đến bây giờ có thể nói là tinh túy rồi, rất già dặn và dày dặn kinh nghiệm"- chuyên gia Đoàn Minh Xương nhận định.

Nhưng vẫn phải thận trọng

Dẫu có được lợi thế lớn về mặt tâm lý, nhưng chuyên gia Đoàn Minh Xương vẫn nhấn mạnh rằng, ĐT Việt Nam cần phải nhập cuộc một cách thận trọng. Bởi so với Thái Lan, ĐT Việt Nam vẫn chưa thực sự vượt trội hoàn toàn đến mức có thể đè ngửa đối thủ ra mà đá.

"Rõ ràng Thái Lan đang muốn thắng hơn. ĐT Việt Nam đang có một đội hình tốt, trạng thái thể lực sung mãn. Với những gì chúng ta đã thể hiện trong trận đấu gặp UAE cho thấy các cầu thủ có lối chơi kết dính với nhau, chủ động trong mọi tình huống, chúng ta có một cách tiếp cận hết sức khôn khéo. Tuy nhiên, chúng ta vẫn cần phải bình tâm và chơi lối chơi từ trước của mình chứ đừng nghĩ rằng đã thắng UAE rồi mà đè ngửa Thái Lan ra đá là không được. Vì Việt Nam không thiện chiến lối chơi đó. Chúng ta chơi phòng ngự phản công tốt hơn. Bên cạnh đó, lực của chúng ta chưa đủ sức như Hàn Quốc, Nhật Bản đè mấy nước ĐNÁ ra đá. Chúng ta phải tiếp cận trận đấu hết sức chặt chẽ và phát huy lối đá sở trường của mình"- chuyên gia Đoàn Minh Xương nói.

ĐT Việt Nam vs ĐT Thái Lan: "ĐT Việt Nam nên chọn lối tiếp cận cẩn thận, không nên đè ngửa đối thủ ra đá" - Ảnh 3.

Nếu nôn nóng, Thái Lan sẽ có thể thua đậm

Theo vị cựu HLV U20 Việt Nam, nếu đá đúng với lối chơi truyền thống từ trước đến nay, ĐT Việt Nam hoàn toàn có cơ hội cao giành được kết quả từ hòa đến thắng.

"Qua ba trận với ĐT Thái Lan từ King's Cup đến vòng loại U23 Châu Á và lượt đi vừa rồi, chúng ta thấy rõ nếu tiếp cận đối thủ một cách chặt chẽ và nhẫn nhịn, đợi đối phương mất phương hướng rồi tấn công thì sẽ thắng. Thậm chí, nếu Thái Lan nôn nóng thì còn có thể thua đậm trước Việt Nam. Nhưng nếu ĐT Việt Nam nhập cuộc với thái độ muốn ăn tươi nuốt sống đối thủ thì sẽ thua. Vì nói gì thì nói, trình độ của hai bên đều tương đồng nhau. Không thể nói ai hơn ai được"- chuyên gia Đoàn Minh Xương nói.

Cũng theo vị chuyên gia người Sài Gòn dự đoán, kết quả trong trận đấu này, ĐT Việt Nam có thể từ hòa tới thắng và nếu thắng thì sẽ là 2-0 trở lên. Trong đó, bàn thắng thứ 2 sẽ là bàn phản công.

Highlights ĐT Thái Lan - ĐT Việt Nam lượt đi (Nguồn: NEXT SPORTS)

Đăng Huy

NỔI BẬT TRANG CHỦ