• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Dự án Centa Park : Chưa được cấp phép xây dựng vẫn ngang nhiên “thi công” và rao bán

Kinh tế 14/11/2018 10:13

(Tổ Quốc) - Mặc dù khu đất xây dựng dự án Centa Park vẫn chưa phải là đất ở do chủ đầu tư chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính nên chưa được cơ quan chức năng cấp phép xây dựng. Vậy nhưng, không hiểu vì lý do gì, chủ đầu tư của dự án này - Công ty Cổ phần Thanh Niên, vẫn ngang nhiên rao bán và bán thành công hàng loạt “căn hộ trên giấy tờ”.

Dự án Centa Park : Chưa được cấp phép xây dựng vẫn ngang nhiên “thi công” và rao bán - Ảnh 1.

Dự án Centa Park - Ảnh Dân trí

Theo Dân trí, mới đây, nhiều khách hàng mua căn hộ tại dự án Khu phức hợp 678 Âu Cơ (phường 14, quận Tân Bình, TPHCM) - tên thương mại là Centa Park đã gửi đơn tố cáo chủ đầu tư lừa đảo và cầu cứu lên các cơ quan chức năng.

Trong đơn tố cáo chủ đầu tư, nhiều khách hàng cho biết mặc dù tính pháp lý của dự án chưa hoàn chỉnh nhưng chủ đầu tư vẫn tổ chức thi công "chui" phần nền móng.

Ông Tống Đức Tiến, Trưởng phòng cấp phép – Sở Xây dựng TPHCM cũng cho biết, dự án Centa Park chưa được cấp phép và đang bị thanh tra. Vậy nhưng, ông Nguyễn Văn Liêm, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thanh Niên – chủ đầu tư dự án lại khẳng định rằng, dự án Centa Park đã chuyển mục đích sử dụng đất và được cơ quan chức năng phê duyệt các thủ tục liên quan. UBND TPHCM cũng chấp thuận chủ trương cho làm dự án và chấp thuận chủ đầu tư, duyệt đồ án 1/500. Sau đó, Bộ Xây dựng đã duyệt thiết kế cơ sở và cho phép thi công một số hạng mục công trình. Tuy nhiên, khi đang đậy nắp hầm thì gặp trục trặc nên dự án dừng lại.

Theo các khách hàng mua dự án Centa Park cho biết, chủ đầu tư đã thu tiền mua căn hộ của khách hàng từ năm 2014 và bán rầm rộ vào năm 2016. Khi là thủ tục mua bán, các khách hàng đều nhận được lời hứa từ chủ đầu tư là sẽ bàn giao nhà sau khoảng 1,5 năm thi công. Nhưng, đến nay, sau 4 năm, dự án vẫn chưa có thêm tiến triển nào, vẫn chỉ có phần móng của dự án nằm xen lẫn với cỏ mọc hoang dại. Hiện tại, bên trong công trình không có người làm việc. Hàng rào tôn được quây kín xung quanh dự án, một số đoạn của hàng rào đang là nơi tập kết rác của người dân.

Được biết, hiện tại, phía chủ đầu tư của dự án Centa Park đã đưa ra phương án trả lại tiền cho người dân đã mua nhà tại đây. Tuy nhiên, điều mà dư luận đang băn khoăn là không hiểu vì sao một dự án lớn nằm giữa trung tâm thành phố lại dám công khai thi công và rao bán khi chưa được cấp phép? Liệu có hay không sự buông lỏng trong công tác quản lý của các cơ quan chức năng. Dự án treo suốt 4 năm, người dân vướng vào cảnh "tiền mất, tật mang"… không biết trách nhiệm này thuộc về ai, đơn vị nào?

Thành Trung (T/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ