Dự án “đất vàng” cửa ngõ phía Tây TP.HCM đổi chủ, tái khởi động

(Tổ Quốc) - Khu đất vàng góc đường ngã 3 Trần Đại Nghĩa & Khuất Văn Bức, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh hiện có tên là Victoria Garden, đang được khởi động lại trên thị trường.

Chủ mới của dự án đất vàng này là Công ty TNHH Gia Việt Khánh Hưng, vừa có động thái khởi động lại dự án này, và ký kết với một loạt các đối tác mới. Trước đây, khu đất này được biết đến với tên dự án cũ là Happy Plaza, chủ đầu tư là Công ty TNHH Đầu tư – Khai thác Nguyên Hanh Lợi.

Được biết, dự án Victoria Garden có vị trí đắc địa tại huyện Bình Chánh khi nằm ngay góc ngã 3 đường Trần Đại Nghĩa & Khuất Văn Bức, Phường An Lạc (cửa ngõ vào trung tâm ở phía Tây TP.HCM). Từ dự án có thể di chuyển thuận lợi vào khu trung tâm với nhiều hướng đi qua 3 con đường lớn: Kinh Dương Vương – Võ Văn Kiệt – Quốc Lộ 1A.

Xung quanh dự án này cũng đã hình thành chuỗi các tiện ích hiện đại như TTTM Aeon, khoảng chừng 5-7 phút tới bệnh viện Nhi Đồng 3, bến xe Miền Tây và chừng 10 phút đến các dịch vụ khác như chợ Bình Điền, siêu thị Coopmart…

Theo kế hoạch phát triển của chủ mới, dự án Victoria Garden được xây dựng trên khu đất 7.000m2, mặt tiền ngang hơn 90 m, thiết kế gồm 2 tòa nhà cao 27 tầng được nối liền bởi 3 cây cầu xanh giữa các tầng 2, 13 , 26 tạo cảnh thiên nhiên như những vườn treo trên cao. Căn hộ được thiết kế từ 1-3 phòng ngủ. Toàn dự án có 680 căn hộ và 21 shophouse, 4 penthouse với pháp lý hoàn chỉnh đáp ứng đủ điều kiện mua bán.

Theo chủ đầu tư, các căn hộ ở đây được phát triển theo mô hình Autonomous House - Ngôi nhà tự sống, có nhiều công nghệ thông minh, công nghệ xanh như điện mặt trời, hệ thống nước sạch, tự kiểm soát an ninh, nhận diện khuân mặt – biển số xe, báo cháy…Dự án do ngân hàng NCB tài trợ vay vốn với lãi suất 7,9% năm.

Với sự tham gia đầu tư của công ty TNHH Gia Việt Khánh Hưng, dự án đất vàng này có thêm "làn gió mới" cho thị trường căn hộ dịp cuối năm. Bởi chủ mới vừa ký kết với hàng loạt sàn giao dịch bất động sản: Công ty CP đầu tư và Phát triển địa ốc Vĩnh Lộc (Vinh Loc Invest), Đất Xanh Nam Bộ, Nam Trung Tín, Mland. Cùng với đó là đơn vị quản lý vận hành Japan.

Theo dự báo của một số đơn vị nghiên cứu tư vấn, thị trường căn hộ TP.HCM quý cuối năm có nhiều tín hiệu khả quan, sau những biến động sụt giảm mạnh của nguồn cung mới của những quý trước. CBRE Việt Nam dự đoán giá sơ cấp dự kiến sẽ tăng nhẹ so với quý 3 và năm 2019, trong đó phân khúc cao cấp và trung cấp sẽ tăng lần lượt là 6% và 5% theo năm.

Còn theo JLL, nhiều khả năng quý 4 năm 2019 thị trường BĐS Tp.HCM sẽ đón nhận thêm nguồn cung mới tại các khu vực ven thành phố. Trong đó, 680 căn hộ dự án Victoria Garden là một nguồn cung đáng chú ý.

Bình An

Tin mới