Dù đã tuyên bố rút lui khỏi phần còn lại của mùa giải, sao NBA vẫn sẽ được trao nhẫn nếu đội nhà đoạt chức vô địch

(Tổ Quốc) - Avery Bradley đã tuyên bố sẽ không tham dự phần còn lại của mùa giải 2019-2020 cùng Los Angeles Lakers vì những lý do cá nhân. Nhưng anh vẫn sẽ được đội bóng Vàng-Tím tri ân nếu họ giành được chức vô địch.

Đại dịch Covid-19 đã khiến phần còn lại của mùa giải NBA 2019-2020 phải diễn ra ở một khu vực khép kín tại thành phố Orlando. Bên cạnh việc thực hiện các biện pháp gắt gao để phòng ngừa lây lan, NBA cũng cho phép các cầu thủ tự nguyện rút lui nếu cảm thấy không an toàn cho sức khỏe của bản thân và gia đình.

Dù đã tuyên bố rút lui, sao bóng rổ NBA vẫn sẽ được trao nhẫn nếu đội nhà đoạt chức vô địch - Ảnh 1.

Đại dịch Covid-19 đã khiến NBA phải có những luật lệ gắt gao để tiến hành phần còn lại của mùa giải ở Walt Disney World, Orlando.

Cầu thủ thuộc biên chế đội bóng Los Angeles Lakers, Avery Bradley chính là một trong những cầu thủ rút lui sớm nhất trong những ngày vừa qua. Mặc dù không thể đóng góp cho đội bóng trong phần còn lại của mùa giải, ngôi sao này cho biết anh vẫn sẽ được Lakers trao tặng nhẫn vô địch nếu họ bước lên ngai vàng NBA vào tháng 10 tới đây.

"Chính GĐĐH của đội, ông Rob Pelinka đã trao đổi với tôi về một chiếc nhẫn vô địch nếu họ kết thúc mùa giải ở vị trí quán quân", Avery Bradley cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Yahoo Sports.

Hậu vệ 29 tuổi này là cầu thủ duy nhất tự nguyện rút lui dù đang ở trong một đội bóng cạnh tranh cho chức vô địch. Anh làm điều này vì lo ngại cho tình hình sức khỏe của đứa con trai 6 tuổi của mình và khẳng định sẽ không bao giờ hối tiếc vì điều đó.

"Thành thật mà nói, tôi cảm thấy khá ổn so với việc phải thi đấu tại Orlando. Tôi đang ở trong một thời khắc quan trọng của cuộc đời, khi mà bạn học được cách không bao giờ đưa ra quyết định cho đến khi bạn chắc chắn về một điều gì đó".

Dù đã tuyên bố rút lui, sao bóng rổ NBA vẫn sẽ được trao nhẫn nếu đội nhà đoạt chức vô địch - Ảnh 2.

Avery Bradley là cầu thủ duy nhất rút lui dù đang ở trong một đội bóng cạnh tranh chức vô địch.

Avery Bradley là một trong những cầu thủ khá quan trọng trong đội hình của Los Angeles Lakers ở mùa giải năm nay. Anh đang có trung bình 8,4 điểm cùng hiệu suất 36,4% ở vạch 3 điểm cho đội bóng, bên cạnh khả năng phòng ngự vành đai tuyệt vời trong những giờ phút căng thẳng nhất của trận đấu.

Hiện tại, Los Angeles Lakers đã tạm thời thay thế vị trí của Avery Bradley bằng JR Smith. Mặc dù mất đi một cầu thủ quan trọng, nhưng chính bản thân Bradley luôn cho rằng Lakers vẫn sẽ thi đấu tốt: "Tôi nghĩ họ sẽ ổn thôi. Chức vô địch năm nay thật sự có ý nghĩa với Lakers và toàn đội sẽ lấy đó làm mục tiêu phấn đấu. Tôi luôn ủng hộ họ hết sức mình".

Trở lại với vấn đề mà bất chấp GĐĐH Rob Pelinka đã tuyên bố trước đó như một sự tri ân cho anh vì những đóng góp trong mùa giải vừa qua, đã có nhiều ý kiến cho rằng liệu Avery Bradley có xứng đáng với món quà này hay không. Cũng trong buổi phỏng vấn với Yahoo Sports, hậu vệ 29 tuổi này cho biết mình không quan tâm lắm về điều đó.

Dù đã tuyên bố rút lui, sao bóng rổ NBA vẫn sẽ được trao nhẫn nếu đội nhà đoạt chức vô địch - Ảnh 3.

Lời đề nghị của GĐĐH Rob Pelinka như một sự tri ân tới những đóng góp của Avery Bradley cho đội bóng.

"Mọi người hỏi tôi có chấp nhận chiếc nhẫn hay không ư? Tôi đã thi đấu ở NBA được 10 năm. Chiếc nhẫn không làm cho tôi trở nên đặc biệt hơn. Tôi thi đấu để tận hưởng niềm đam mê, kiếm tiền cho gia đình và đó là những điều mà tôi đang làm vào lúc này", Avery Bradley thổ lộ.

Kể từ khi đặt chân vào NBA cho đến nay, Avery Bradley chưa từng một lần chạm tay vào chiếc cúp Larry O'Brien trong sự nghiệp. Lời đề nghị của GĐĐH Rob Pelinka có thể là cơ hội lớn nhất để anh vẫn hoàn thành được giấc mơ cùng các đồng đội bước lên ngai vàng NBA ở mùa giải năm nay.

NHẬT PHẠM

Tin mới