• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Du khách cập nhật con đường mới giữa Campuchia và Thái Lan

Du lịch 22/04/2019 16:46

(Tổ Quốc) - Một tuyến đường sắt được phục hồi nối Campuchia và Thái Lan đã chính thức được khánh thành vào thứ Hai – ngày 22/4.

Theo AFP, đây là một nỗ lực cắt giảm thời gian đi lại và thúc đẩy thương mại giữa hai nước láng giềng Đông Nam Á.

AP dẫn lời các quan chức Thái Lan cho biết, dịch vụ đường sắt xuyên biên giới thường xuyên giữa Campuchia và Thái Lan dự kiến sẽ sớm được khôi phục. Hai nhà lãnh đạo cũng đã ký một thỏa thuận về việc vận hành tuyến đường sắt xuyên biên giới.

Thủ tướng Campuchia Hun Sen và Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-O-Cha đã chứng kiến lễ ký kết này tại một đồn biên phòng Thái Lan trước khi cùng nhau di chuyển đến thị trấn Poipet của Campuchia trên một chuyến tàu di chuyển qua đoạn đường sắt được phục hồi lại.

Du khách cập nhật con đường mới giữa Campuchia và Thái Lan - Ảnh 1.

Thủ tướng Campuchia Hun Sen và Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-O-Cha vẫy tay từ một toa tàu đi trên đường ray được phục hồi lại. (Nguồn: Yahoo News/ AFP)

Cả hai nhà lãnh đạo, trong đó ông Prayut mặc áo sơ mi màu vàng sáng và ông Hun Sen mặc áo tối màu - bước ra từ đoàn tàu ở Poipet với hai bàn tay siết chặt giơ cao trước sự hân hoan của đám đông chờ đợi, vẫy cờ của cả hai nước.

Ông Hun Sen mô tả hành trình của họ là "lịch sử" và cảm ơn Thái Lan vì những nỗ lực "kết nối lại tuyến đường sắt giữa Campuchia và Thái Lan".

Tuyến đường sắt này cũng sẽ liên kết tốt hơn đất nước của ông với các nước láng giềng Đông Nam Á khác và thúc đẩy kinh tế và thương mại, ông nói thêm.

Thương mại song phương giữa Thái Lan và Campuchia hiện ở mức 6 tỷ USD.

Campuchia năm ngoái đã mở lại đoạn cuối của tuyến đường sắt dài 370 km (230 dặm) chạy từ thủ đô Phnom Penh, đến biên giới Thái Lan.

Ngân hàng Phát triển Châu Á đã tham gia tài trợ cho việc tái cấu trúc con đường liên kết này với số tiền 13 triệu đô la.

Phần nhiều trong hệ thống đường sắt của Campuchia - do người Pháp xây dựng từ thời thuộc địa - đã bị hư hại bởi những năm xung đột bao trùm đất nước trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh.

Đoạn đường dài 48 km (30 dặm) gần Poipet đã bị phá hủy năm 1973 trong khi phần còn lại của con đường tới Phnom Penh đã bị dừng hoạt động trong hơn một thập kỷ do tình trạng hư hại nghiêm trọng.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ