• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Du khách tới Bắc Kinh sắp "mãn nhãn" với sân bay "khủng"

Du lịch 01/07/2019 12:04

(Tổ Quốc) - Bắc Kinh chuẩn bị mở cửa một sân bay mới trị giá hàng tỷ USD với tạo hình như một con sao biển đang tỏa sáng.

Theo AFP, công trình này sẽ góp phần giảm tải lượng giao thông hàng không đang tăng vọt ở Trung Quốc.

Hoạt động xây dựng tại sân bay quốc tế Bắc Kinh Daxing đã chính thức kết thúc theo lịch trình vào hôm Chủ nhật, sẵn sàng cho lễ khánh thành vào ngày 30/9 – ngay trước ngày Quốc khánh nước này 1/10. Nằm cách trung tâm thành phố Bắc Kinh 46 km về phía nam, sân bay mới sẽ hoạt động hết công suất vào năm 2025, với bốn đường băng và có thể đón được 72 triệu lượt hành khách mỗi năm.

Du khách tới Bắc Kinh sắp mãn nhãn với sân bay khủng - Ảnh 1.

Sân bay quốc tế Bắc Kinh Daxing Nguồn: AFP

Du khách tới Bắc Kinh sắp mãn nhãn với sân bay khủng - Ảnh 2.

Bắc Kinh dự kiến sẽ vượt lên Mỹ trở thành thị trường hàng không hàng đầu thế giới. (Nguồn: AFP)

Theo các nhà thiết kế, vào năm 2040, sân bay này dự kiến sẽ mở rộng tới tám đường băng, bao gồm một đường băng cho mục đích quân sự và sẽ có thể đón 100 triệu lượt hành khách mỗi năm. Nếu cột mốc này đạt được thì Daxing sẽ trở thành nhà ga lớn nhất thế giới về công suất đón khách du lịch.

Sân bay Atlanta, ở Hoa Kỳ, hiện có thể đón hơn một trăm triệu hành khách, nhưng họ phải thông qua 2 nhà ga.

Vận tải hàng không đang bùng nổ ở Trung Quốc khi mức sống tăng lên cùng với mong muốn đi lại một cách tiện lợi của người dân. Trung Quốc sẽ vượt qua Hoa Kỳ để trở thành thị trường hàng không lớn nhất thế giới vào giữa những năm 2020, theo Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế IATA.

Sân bay này được kiến trúc sư quá cố Zaha Hadid thiết kế - có sự phối hợp với công ty con về kĩ thuật của Aeroports de Paris

Sân bay mới nổi bật với các đường cong và ánh sáng được đưa xuống các tầng thấp nhất của tòa nhà thông qua các khe hở trên mái nhà.

Bên dưới nhà ga là ga tàu và tuyến tàu điện ngầm cho phép khách du lịch đến trung tâm thành phố chỉ trong khoảng 20 phút.

Dự án này trị giá 120 tỷ NDT (17,5 tỷ USD) nếu bao gồm các tuyến đường sắt và đường bộ.

Kênh truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV đưa tin, liên minh SkyTeam, trong đó có Delta Air France và KLM, sẽ chuyển đến sân bay mới cùng với đối tác của hãng là East Airlines và China Southern Airlines.

Hãng hàng không lớn thứ ba của Trung Quốc, Air China, dự kiến sẽ tiếp tục điều phối phần lớn các chuyến bay của mình tại Sân bay Quốc tế Thủ đô Bắc Kinh.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ