• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Du lịch Bến Tre tiếp tục thực hiện đợt cao điểm phòng chống dịch

Du lịch 20/04/2020 19:07

(Tổ Quốc) - Du lịch Bến Tre tiếp tục thực hiện đợt cao điểm phòng chống dịch, phê duyệt Đề án Làng Văn hoá du lịch Chợ Lách, phát động Cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc” năm 2020 là những hoạt động văn hóa du lịch tại tỉnh Bến Tre mới đây.

Du lịch Bến Tre tiếp tục thực hiện đợt cao điểm phòng chống dịch

Ngày 17/4/2020, Sở VHTTDL Bến Tre đã có công văn số 875/SVHTTDL-QLDL gửi các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh Bến Tre về việc tiếp tục thực hiện đợt cao điểm phòng chống dịch Covid-19.

Theo đó, Sở đề nghị các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện các nội dung sau: Tiếp tục tạm ngưng hoạt động đối với các khu du lịch, điểm du lịch, cơ sở lưu trú du lịch (loại hình homestay – nhà có phòng cho khách du lịch thuê). Riêng các khách sạn, nhà nghỉ du lịch, nhà hàng, quán cà phê, trung tâm hội nghị…chỉ duy trì hoạt động phục vụ ăn uống, giải khát, tiệc , hội nghị, hội thảo , tọa đàm, gặp gỡ, giao lưu, đối thoại…với số lượng người tham dự không quá 20 người. Thời gian thực hiện kể từ 00 giờ ngày 16/4/2020 cho đến khi có thông báo mới.

Du lịch Bến Tre tiếp tục thực hiện đợt cao điểm phòng chống dịch - Ảnh 1.

Cồn Phụng - điểm đến hấp dẫn nhất của du lịch Bến Tre - Ảnh minh họa - Nguồn: https://timeoutvietnam.com/

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp , cơ sở kinh doanh du lịch (khách sạn, nhà nghỉ du lịch, nhà hàng, trung tâm hội nghị, lữ hành…) còn duy trì hoạt động phải đảm bảo thực hiện nghiêm túc nội dung về khai báo y tế, các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo quy định, theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe của du khách và báo cáo kịp thời về cơ quan chức năng với các trường hợp khách có sức khỏe bất thường, nghi nhiễm, đồng thời phải thực hiện báo cáo gửi về Phòng Quản lý Du lịch qua địa chỉ imail: pnvdl.svhttdl@bentre.gov.vn trước 8 giờ hàng ngày để theo dõi tổng hợp.

Riêng đối với cơ sở lưu trú du lịch (loại hình homestay – nhà có phòng cho khách du lịch thuê) đã tạm ngưng hoạt động nhưng hiện nay còn phục vụ khách lưu trú (do hãng hàng không dừng chuyến bay nên khách không thể về nước), yêu cầu cơ sở lưu trú tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo quy định, theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe của khách và thực hiện báo cáo theo yêu cầu.

Phê duyệt Đề án Làng Văn hóa du lịch Chợ Lách

UBND tỉnh Bến Tre vừa ban hành Quyết định số 737 về việc phê duyệt Đề án Làng Văn hóa du lịch Chợ Lách giai đoạn 2020 - 2021 và định hướng đến 2025.

Mục tiêu đề án nhằm định hướng xây dựng làng văn hóa du lịch trở thành một trung tâm du lịch, tham quan, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí mang tầm quốc gia trên cơ sở khai thác các lợi thế sẵn có về tài nguyên văn hóa bản địa, tài nguyên thiên nhiên sản phẩm nông nghiệp chủ lực, tạo động lực cho sự phát triển bền vững ngành du lịch tỉnh nhà.

Phát triển làng nghề thủ công truyền thống, nghiên cứu phát triển các sản phẩm mới, đa dạng hóa sản phẩm phục vụ nhu cầu du khách trong nước và quốc tế nhằm bảo tồn nét văn hóa đặc sắc dân tộc, vừa tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người dân địa phương.

Đề án cũng góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa địa phương, hướng tới mục tiêu mang lại giá trị sống tốt đẹp cho cộng đồng dân cư tại huyện Chợ Lách.

Lập quy hoạch tổng thể, các phương án tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan; quy hoạch các phân khu chức năng: hệ thống nhà nghỉ, nhà lưu trú đạt chuẩn; củng cố, tôn tạo các công trình văn hóa, tín ngưỡng, lịch sử, các điểm dừng chân, vui chơi, trải nghiệm.

Hoàn chỉnh hệ thống cơ sở hạ tầng; công trình điện sinh hoạt, công cộng hệ thống không gian cây xanh, cảnh quan môi trường sống, các điểm dừng, trông xe thuận lợi, công trình vệ sinh hộ gia đình, vệ sinh công cộng đạt chuẩn, có hệ thống thu gom và xử lý rác thải.

Đề án được triển khai trong phạm vi 4 ấp: Vĩnh Nam (xã Vĩnh Thành), Đông Kinh (xã Vĩnh Hoà), Lân Đông (xã Phú Sơn) và An Hòa (xã Long Thới).

Tổng kinh phí thực hiện đề án dự kiến trên 242,2 tỷ đồng, từ nguồn vốn sự nghiệp Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và các nguồn khác (gồm vốn địa phương xây dựng hạ tầng thiết yếu, vốn doanh nghiệp và đóng góp của các hộ dân).

Bến Tre phát động Cuộc thi "Đại sứ Văn hóa đọc" năm 2020

Mới đây, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bến Tre phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Cuộc thi "Đại sứ Văn hóa đọc" năm 2020 dành cho các em học sinh và sinh viên trên địa bàn tỉnh. Vòng sơ khảo diễn ra từ tháng 4-2020 đến hết ngày 1-6-2020.

Đối với các em học sinh, có thể chọn 1 trong 3 đề, với các nội dung: "Chia sẻ về một cuốn sách mà em yêu thích hoặc một cuốn sách đã làm thay đổi nhận thức hoặc cuộc sống của em"; "Sáng tác một tác phẩm (câu chuyện hoặc một bài thơ) nhằm khích lệ mọi người đọc sách (khuyến khích thí sinh vẽ tranh minh họa)"; "Viết tiếp lời cho một câu chuyện hoặc cuốn sách mà em đã đọc. Khuyến khích thí sinh vẽ tranh minh họa hoặc có lời song ngữ tiếng Anh".

Đối tượng là sinh viên, có thể chọn 1 trong 2 đề, với 2 nội dung: "Chia sẻ về một cuốn sách mà anh (chị) yêu thích, một cuốn sách đã làm thay đổi nhận thức hoặc cuộc sống của anh (chị)"; "Chia sẻ về phương pháp đọc sách hiệu quả và tác động của phương pháp đọc đó đối với học tập, công tác và phát triển kiến thức, kỹ năng của bản thân".

Câu hỏi chung của các đề dành cho hai đối tượng có một nội dung là: "Nếu được chọn là "Đại sứ Văn hóa đọc", em có kế hoạch và biện pháp gì để khuyến khích các bạn và mọi người đọc sách nhiều hơn?"

Thí sinh viết tay bài dự thi trên khổ giấy A4 theo quy định của Ban Tổ chức, điền đầy đủ thông tin theo quy định. Thí sinh gửi bài thi độc lập về trường đang học hoặc về địa chỉ Thư viện Nguyễn Đình Chiểu tỉnh Bến Tre (số 109/1, đường 30/4, Phường 4, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre). Tiêu đề cần ghi rõ: Bài dự thi "Đại sứ Văn hóa đọc" năm 2020.

Ban Tổ chức phát giải cá nhân gồm: 4 giải nhất, 8 giải nhì, 12 giải ba,16 giải khuyến khích. 2 giải tập thể cho trường có nhiều thí sinh tham gia nhất và trường có nhiều thí sinh đạt giải. Ban Tổ chức sẽ chọn 20 bài đạt giải gửi về Vụ Thư viện thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (51 Ngô Quyền, Hà Nội) dự thi vòng chung kết.

Thủy Bích (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ