• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Du lịch Bình Phước nỗ lực vượt Covid-19

Du lịch 29/02/2020 08:06

(Tổ Quốc) - Du lịch Bình Phước nỗ lực vượt Covid-19, Đoàn ca múa nhạc dân tộc Bình Phước nỗ lực phục vụ nhân dân, Đồng Phú chú trọng phát triển văn hóa, thể thao là tin văn hóa, du lịch nổi bật tuần qua tại Bình Phước

Du lịch Bình Phước nỗ lực vượt Covid-19

Bình Phước hiện có thị trường du lịch tiềm năng, nhiều điểm du lịch "hot" được du khách trên cả nước biết đến. Dịch Covid-19 là một thách thức lớn chưa từng có trong nhiều thập niên gần đây đối với hoạt động kinh doanh các loại hình dịch vụ, đặc biệt với ngành du lịch. Để đảm bảo an toàn trong đợt dịch Covid-19 và phục hồi ngành du lịch do ảnh hưởng tình hình chung, Bình Phước đã có nhiều giải pháp trong quản lý, kiểm soát dịch bệnh.

Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đỗ Minh Trung trao đổi với báo Bình Phước về công tác quản lý, kiểm soát dịch Covid-19 và giải pháp phục hồi đối với ngành du lịch trên địa bàn tỉnh. Ông cho biết: Trước diễn biến phức tạp do dịch bệnh Covid-19 gây ra, sở đã có văn bản yêu cầu các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, đặc biệt là các cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch và lữ hành du lịch trên địa bàn tỉnh thực hiện việc cách ly phòng, chống dịch đối với các trường hợp nhập cảnh, kể cả người nước ngoài nhập cảnh đến từ hoặc đi qua 31/31 tỉnh, thành phố của Trung Quốc trong vòng 14 ngày. Đối với các trường hợp nghi nhiễm Covid-19 lập tức cách ly tuyệt đối tại các cơ sở y tế. Đối với những người nhập cảnh đến từ hoặc đi qua tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc phải được coi như trường hợp mắc bệnh và thực hiện khoanh vùng cách ly ngay tại các cơ sở do UBND tỉnh chỉ định; áp dụng các biện pháp tuyệt đối không để lây nhiễm trong các cơ sở cách ly. Còn các trường hợp khác thực hiện cách ly tại nhà hoặc cơ sở lưu trú dưới sự giám sát chặt chẽ của các cơ quan chức năng; kiên quyết không để các trường hợp này ra khỏi nhà hoặc cơ sở lưu trú và tiếp xúc với người xung quanh. Đối với những người sống trong gia đình, làm việc trong các cơ sở lưu trú có người bị cách ly, thực hiện các biện pháp phòng bệnh, hạn chế tối đa việc tiếp xúc với người bị cách ly và với bên ngoài.

Thực hiện nghiêm các biện pháp cách ly, tiêu độc, khử trùng tại các gia đình, hộ có tiếp giáp trực tiếp (liền kề) và cơ sở lưu trú nơi có người bị cách ly. Lập danh sách toàn bộ những người đã tiếp xúc với người bị cách ly, người trong gia đình, người làm việc trong cơ sở lưu trú có người bị cách ly để theo dõi, giám sát chặt chẽ về sức khỏe.

Du lịch Bình Phước nỗ lực vượt Covid-19  - Ảnh 1.

Văn hóa cồng chiêng của người S’tiêng thu hút khách du lịch gần xa - Ảnh minh họa - Nguồn: VOV

Những ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch bệnh Covid-19 gây ra đối với nền kinh tế nói chung và ngành du lịch nói riêng là điều hiển nhiên và không thể tránh khỏi. Ngành du lịch Bình Phước có 3 giải pháp để phục hồi sau khi hết dịch.

Thứ nhất, chủ động tham mưu UBND tỉnh các chính sách hỗ trợ kịp thời cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch xây dựng phương án kích cầu du lịch nhằm kịp thời triển khai đồng bộ các giải pháp kinh doanh đón đầu mùa cao điểm du lịch tại Bình Phước (trong các tháng 5, 6 và 7 hằng năm). Trong đó, tập trung kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngân hàng trên địa bàn tỉnh có chương trình giảm lãi suất cho vay đối với doanh nghiệp kinh doanh du lịch; xem xét giảm giá vé vào cổng tham quan các điểm đến (có thu vé).

Thứ hai, duy trì hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch đối với các thị trường truyền thống và tiềm năng.

Thứ ba, cập nhật và cung cấp thông tin chính xác, kịp thời về tình hình kiểm soát, khống chế dịch bệnh; các biện pháp phòng chống dịch bệnh tái phát, thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn, vệ sinh dịch bệnh cho khách du lịch.

Đoàn ca múa nhạc dân tộc Bình Phước nỗ lực phục vụ nhân dân

Thành lập năm 2005, Đoàn ca múa nhạc dân tộc tỉnh Bình Phước là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Kể từ khi thành lập đến nay, đoàn vừa thực hiện nhiệm vụ chính trị vừa phục vụ nhu cầu hưởng thụ nghệ thuật của nhân dân.

Năm 2019, đoàn được tỉnh đầu tư hệ thống âm thanh, ánh sáng, sân khấu và màn hình led hoàn toàn mới. Đây là niềm vui lớn và cơ sở để đoàn mạnh dạn đảm nhận hầu hết các chương trình nghệ thuật chào mừng ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của tỉnh. Ở cấp tỉnh, đoàn đã cố gắng xây dựng các chương trình, tiết mục mới phục vụ nhiệm vụ chính trị và đáp ứng nhu cầu hưởng thụ nghệ thuật của nhân dân. Đoàn tham gia biểu diễn tại trung tâm các huyện, thị xã, thành phố hàng chục suất diễn, thu hút đông người xem. Ở cấp xã, để khắc phục tình trạng hạn chế người xem, đoàn đã kết hợp suất diễn do địa phương đăng ký với các sự kiện chính trị của cơ sở. Cách làm này đã nâng cao hiệu quả, bởi địa phương có chương trình nghệ thuật phục vụ nhân dân, còn đoàn nhận được sự tham gia và cổ vũ của đông người xem.

Ngoài ra, đoàn đã chủ động mở rộng giao lưu với Đoàn văn công Quân khu 7 cùng biểu diễn trong chương trình lễ kỷ niệm Ngày giải phóng Bình Phước; trao đổi suất diễn với Nhà hát ca múa nhạc Biển Xanh (tỉnh Bình Thuận); tham gia festival hoa Đà Lạt lần thứ 8 tại tỉnh Lâm Đồng. Thông qua những chương trình này, đoàn có cơ hội trao đổi chuyên môn nghiệp vụ, chương trình, suất diễn, công tác quản lý... trong hoạt động nghệ thuật.

Năm 2019, Đoàn ca múa nhạc dân tộc tỉnh Bình Phước đã công diễn 13 vở diễn, chương trình ca múa nhạc; dàn dựng mới 8 vở diễn, chương trình; sửa chữa, nâng cấp 5 vở diễn, chương trình; sửa chữa, nâng cấp và dàn dựng mới 99 tiết mục; biểu diễn 98 buổi với 69.790 lượt người xem.

Hiện đoàn đăng ký đề tài khoa học cấp tỉnh "Âm nhạc S'tiêng - khảo cứu, bảo tồn và phát triển" trong 2 năm 2020-2021 và nếu được triển khai sẽ là cơ sở quan trọng về khoa học, về chất liệu âm nhạc để ứng dụng vào hoạt động của đoàn, góp phần thu hút ngày càng đông du khách đến với Bình Phước.

Năm 2020, đoàn xây dựng kế hoạch tập trung thực hiện chương trình những ngày lễ lớn và chào mừng đại hội đảng bộ các cấp. Nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng trang thiết bị, đoàn đã chủ động liên hệ với các đơn vị nghệ thuật tại TP. Hồ Chí Minh, các công ty sự kiện để đa dạng mô hình hoạt động, khai thác hiệu quả trang thiết bị góp phần nâng cao các giá trị nghệ thuật, định hướng nhu cầu thẩm mỹ nghệ thuật cho nhân dân. Đoàn cũng sẽ kết hợp các đơn vị trong tỉnh tổ chức hội thi "Tiếng hát hay Bình Phước" nhằm phát hiện tài năng ca nhạc, tạo nhân lực cho đoàn và thúc đẩy phong trào ca hát trong tỉnh.

Đồng Phú chú trọng phát triển văn hóa, thể thao

Thời gian qua, công tác quản lý nhà nước về văn hóa, thể thao trên địa bàn huyện Đồng Phú được tăng cường; việc trang bị, đầu tư hệ thống truyền thanh không dây đạt chuẩn theo quy định. Các nhà văn hóa ấp, khu phố được đầu tư xây dựng và cải tạo sửa chữa góp phần nâng cao chất lượng hoạt động; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức thường xuyên góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân.

Từ năm 2015 đến nay, huyện đã tổ chức 40 giải thể thao cấp huyện, tham gia 47 giải thể thao trong và ngoài tỉnh, kết quả đoạt 97 huy chương vàng, 81 huy chương bạc, 119 huy chương đồng, 27 giải khuyến khích; tổ chức 12 hội thi văn nghệ cấp huyện; tham gia 12 hội thi văn nghệ cấp tỉnh, đoạt 11 giải nhất, 10 giải nhì, 17 giải ba, 17 giải khuyến khích; cắt dán, trang hoàng 24.328m2 pa-nô, 20.320m cờ dây...; tổ chức 298 chương trình văn nghệ, 2.306 giờ tuyên truyền bằng xe lưu động phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tiếp tục phát triển sâu rộng. Hằng năm, toàn huyện có trên 80% khu dân cư đạt văn hóa; 95,35% hộ dân được công nhận văn hóa; 89,52% "Cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa"; 73/73 khu dân cư xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước; trên 80% xã, thị trấn đạt danh hiệu "Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới", "Thị trấn văn minh đô thị".

Thủy Bích (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ