• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Du lịch Điện Biên: Điểm hẹn lịch sử

Du lịch 04/05/2019 11:28

Trong những ngày tháng 5 lịch sử, Điện Biên là điểm đến du lịch văn hóa, lịch sử hấp dẫn để tìm hiểu, khám phá và bồi đắp lòng tự hào dân tộc.

Du lịch Điện Biên: Điểm hẹn lịch sử - Ảnh 1.

Trong những ngày tháng 5 lịch sử, Điện Biên là điểm đến du lịch văn hóa, lịch sử hấp dẫn.

Tới Điện Biên, chắc chắn du khách không nên bỏ qua Khu di tích chiến trường Ðiện Biên Phủ. Đây là một quần thể các di tích lịch sử ghi lại chiến công của quân và dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến anh dũng chống thực dân Pháp xâm lược. Trong đó phải kể tới đồi A1, C1, C2, D1, cứ điểm Hồng Cúm, Him Lam, đồi Ðộc Lập, cầu và sân bay Mường Thanh, hầm chỉ huy của tướng Ðờ Cát.

Điểm đến lịch sử

Đồi A1- cứ điểm quan trọng bậc nhất trong tập đoàn cứ điểm của thực dân Pháp là nơi bất cứ du khách nào cũng muốn tới thăm khi khám phá "xứ sở Hoa Ban". Hiện trên đỉnh đồi có đài kỷ niệm. Kế bên là xác một trong hai chiếc xe tăng nặng 18 tấn được Quan Ba Hécvuê đưa từ trung tâm Mường Thanh lên để phản kích quân đội Việt Nam. Một di tích quan trọng nữa là hố hình phễu, dấu tích trận nổ khối bộc phá nghìn cân của quân ta mà chiến sỹ ta thường gọi "đào hầm để trị hầm", trị cả hầm, cả lô cốt cố thủ của giặc. Cách đồi A1 vài trăm mét là Nghĩa trang liệt sỹ A1 với 644 ngôi mộ là những cán bộ, chiến sỹ quân đội đã hy sinh anh dũng trong chiến dịch Điện Biên Phủ hầu hết là các ngôi mộ vô danh, chỉ có 4 ngôi mộ có tên là các anh hùng liệt sỹ: Tô Vĩnh Diện, Phan Đình Giót, Bế Văn Đàn, Trần Can.

Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ nằm trong một khu rừng nguyên sinh tại địa phận xã Mường Phăng, huyện Điện Biên. Đây là nơi làm việc của các đồng chí Võ Nguyên Giáp, Hoàng Văn Thái… Gần với Sở chỉ huy có đài quan sát trên đỉnh núi cao trên 1.000m, từ đài quan sát này có thể bao quát hoạt động và diễn biến ở thung lũng Mường Thanh. Trong khi đó, hầm chỉ huy của tướng Đờ Cát nằm ở trung tâm tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, thuộc cánh đồng Mường Thanh, cấu trúc và cách bố trí, sắp xếp của căn hầm vẫn còn được giữ nguyên. Hầm dài 20m và rộng 8m, bao gồm bốn gian dùng cho cả nơi ở và làm việc, xung quanh là hàng rào phòng thủ với hệ thống dây kẽm gai dày đặc và bốn chiếc xe tăng.

Một trong những "đứa con tinh thần" không thể thiếu của Điện Biên là Bảo tàng chiến thắng Điện Biên Phủ, được xây dựng vào năm 1984 nhân dịp kỷ niệm 30 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Bảo tàng có 5 khu trưng bày đặc sắc với 274 hiện vật và 122 bức tranh theo từng chủ đề.

Những trải nghiệm thú vị

Đến với Điện Biên, du khách sẽ được hòa mình vào không gian sống của bà con đồng bào Thái ở các bản du lịch cộng đồng như Bản Mển; Bản Ten, Bản Co Mỵ, Bản Phiêng Lơi… Và tìm hiểu những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc, giàu sắc thái bản địa vùng cao Tây Bắc, thưởng thức những điệu dân ca, dân vũ độc đáo và khám phá văn hóa ẩm thực với những món ngon do chính người dân chế biến.

"Thủ phủ" của hoa ban cũng là địa điểm trải nghiệm du lịch sinh thái, tắm nước khoáng nóng kết hợp nghỉ dưỡng, chữa bệnh lý tưởng với Khu du lịch U Va thuộc xã Noọng Luống và suối nước nóng Hua Pe, xã Thanh Luông, huyện Điện Biên, có nguồn nước khoáng lớn với nhiệt độ thường xuyên khoảng 60 - 80°C. Bên cạnh đó. Điện Biên có Cửa khẩu quốc tế Tây Trang, thông thương sang cửa khẩu Sop Hun (Sốp Hùn), huyện May, tỉnh Phongsaly, Lào. Đây là điểm kết thúc của quốc lộ 279 trên đèo Tây Trang sang Lào, được nhiều dân du lịch bụi lựa chọn là điểm khởi hành chạy dọc đất nước Lào bằng xe máy. Chưa hết, Đèo Pha Đin hay Dốc Pha Đin là đèo núi có độ dài 32km nằm trên quốc lộ 6, một phần thuộc xã Phỏng Lái, huyện Thuận Châu tỉnh Sơn La và một phần thuộc xã Tỏa Tình, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên là một trong Tứ đại đỉnh đèo được dân phượt tôn vinh, 3 đèo còn lại là Mã Pì Lèng, Ô Quý Hồ và Khau Phạ.

Du lịch Điện Biên: Điểm hẹn lịch sử - Ảnh 2.

Hố bộc phá trên Đồi A1.

Ở "xứ sở hoa ban", bất cứ ai cũng khó cưỡng lại ba chợ phiên Mường Báng, Xá Nhè, Tả Sìn Thàng ở huyện Tủa Chùa. Tại đây, du khách sẽ không gặp cảnh mời chào, chèo kéo mua hàng, mà chỉ thấy những gương mặt thuần phác trong bộ quần áo dân tộc sặc sỡ. Họ đến chợ ngoài mục đích mua bán còn là để vui với chợ, vui với khách đi chợ. Trong không khí nhộn nhịp chợ phiên, chẳng biết tự bao giờ các đôi trai gái đã dùng khèn lá, khèn môi, tiếng sáo gửi tình cảm, thả lời tỏ tình, làm quen rồi nên vợ, thành chồng.

Tiềm năng văn hóa phi vật thể tỉnh Điện Biên cũng là thế mạnh nổi trội để phát triển du lịch với lịch sử hình thành lâu đời, cùng 21 dân tộc anh em sinh sống. Điển hình như Lễ hội Thành Bản Phủ được tổ chức vào dịp ngày 24 - 25 tháng 2 âm lịch hàng năm tưởng nhớ công ơn của người anh hùng áo vải Hoàng Công Chất cùng tướng Ngải và tướng Khanh đã lãnh đạo Nhân dân khởi nghĩa thành công đánh đuổi ngoại bang. Bên cạnh đó có rất nhiều các lễ hội đặc sắc của người Thái với các nghi lễ nông nghiệp trong năm như: Đón tiếng sấm đầu mùa, lễ cơm mới, lễ cúng ruộng, cúng nước, lễ cầu mưa, lễ Xên Bản… Hay Xên phắn bẻ (chém đầu dê), Kin Pang Then (cúng trời); Kin khúi (giải hạn)…

Đi, ăn, ngủ, nghỉ ở Điện Biên

Điện Biên cách Thủ đô Hà Nội chừng 500km. Nếu không đi tour, du khách có thể chạy xe máy hoặc bắt ô tô giường nằm và gửi xe máy cùng từ Bến xe Mỹ Đình. Hoặc đi máy bay của Vietnam Airlines Vasco từ Sân bay Quốc tế Nội Bài với tần suất 2 chuyến một ngày. Thời gian bay lên tới Điện Biên chỉ khoảng 1 tiếng nên sẽ tiết kiệm hơn rất nhiều so với việc đi xe máy hoặc ô tô.

Với diện tích rộng, trải dài, các huyện ở rất cách xa nhau nhưng hệ thống cơ sở lưu trú tại Điện Biên lại khá đầy đủ. Tất cả các huyện đều có các khách sạn, nhà nghỉ để có thể phục vụ du khách trên cung đường khám phá Điện Biên. Trong đó, nổi bật là Khách sạn Mường Thanh Holiday Điện Biên Phủ.

Không quá phong phú về chủng loại nhưng các món ăn ở Điện Biên có thể chiều lòng mọi "thượng đế" với những món ăn "có một không hai" như: Cá nướng (Pa pỉnh tộp), gà nướng mắc khén, xôi nếp nương Điện Biên, gà đen Tủa Chùa, nộm hoa ban, xôi chim Mường Thanh, bắp cải cuốn nhót xanh, chẩm chéo, rêu nướng, măng đắng, canh bon, thịt lợn xay hấp lá chuối, vịt om hoa chuối, bánh Khẩu Sén…

Đặc sản gạo Điện Biên hạt trắng tròn, thơm dẻo, đậm đà khác thường. Sâu chít bổ dưỡng, có thể chiên, xào hoặc ngâm rượu. Chè tuyết Tủa Chùa cổ thụ thơm lừng, vàng óng.

Với cảnh quan tươi đẹp cùng những di tích, danh thắng "có một không hai", Điện Biên thu hút khách du lịch quanh năm, nhiều nhất vào mỗi dịp kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ 7/5 hàng năm. Bởi lẽ, thời điểm này, các "thượng đế" có thể hòa mình vào không khí tươi vui cùng người dân bản địa. Nếu khám phá Điện Biên khoảng tháng 3, du khách sẽ được đắm mình trong mùa hoa Ban nở trắng trời. Tháng 11 - 12, đoạn đường Quốc lộ 6 đi Điện Biên hoa dã quỳ nở vàng rực 2 bên đường hoặc có thể kết hợp ngắm hoa cải Mộc Châu. Khoảng tháng 8 - 9, Điện Biên là điểm đến lý tưởng để ngắm lúa chín./.

Hồng Hạnh/Kinhtedothi

NỔI BẬT TRANG CHỦ