• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Du lịch Hà Tĩnh “lao đao” sau siêu bão, Bí thư Tỉnh ủy trực tiếp chỉ đạo khắc phục

Thời sự 17/09/2017 16:49

(Tổ Quốc) - Thảm họa trên biển do Fomora gây ra vẫn còn hiện hữu trong những người làm du lịch tại Hà Tĩnh. Những tưởng, du lịch Hà Tĩnh sẽ vượt khó khăn, thì nay cơn bão số 10 vừa đổ bộ vào tỉnh lại tiếp tục gây hậu quả nặng nề.

Gần như hệ thống nhà hàng, khách sạn cũng như các điểm du lịch nổi tiếng tại Hà Tĩnh: Thiên Cầm, Thạch Hải, Xuân Thành và Vũng Áng…đã tê liệt, tan hoang sau cơn bão số 10 dữ tợn.

Ngành Du lịch lao đao sau siêu bão

Sáng nay (16.9), theo ghi nhận của phóng viên báo điện tử Tổ quốc, tại khu du lịch biển Thiên Cầm (Cẩm Xuyên), người dân đang tích cực khắc phục hậu quả do bão số 10 gây ra. Toàn bộ bãi biển Thiên Cầm dài hơn 3 km bị sóng đánh tan hoang cát biển tràn vào đường và khu dân cư, nhiều cây cối, tàu thuyền bị hư hỏng.

Khu du lịch dịch vụ Hoa sim tại TX.Kỳ Anh tan hoang sau cơn bão số 10.

Ông Nguyễn Văn Lợi, chủ nhà hang Nhượng Bạn (Thị trấn Thiên Cầm) than thở, ông không ngờ chỉ ảnh hưởng của bão số 10 mà nước biển và sóng lại to như vậy. “Khoảng 10 năm trở lại đây chúng tôi mới thấy có cơn bão mà nước biển dâng cao như lần này. Quán Nhượng Bạn của ông vừa mới đầu tư gần 200 triệu sửa sang, tu bổ để khang trang hoen phục vụ khách du lịch thì nay bão đã đánh sập hoàn toàn.

Phóng tầm mắt xa hơn một chút là khách sạn Sông La cũng tan hoang, tiêu điều sau bão. Hàng chục căn phòng trống không vì bão thổi bay cánh cửa sổ. ước tính thiệt hại hàng chục tỷ đồng.

Trung tâm của Khu du lịch Thiên Cầm có thể nói là khách sạn Thiên Ý, nằm ở vị trí đắc địa nên được bà giám đốc Thân Thị Nghị đầu tư công phu với hệ thống cây xanh, sân tennis, Nhà hàng sang trọng… Tuy nhiên, sau cơn bão số 10 đã khiến khách sạn “lao đao” vì thiệt hại khá nặng nề. Bà Thân Thị Nghị cho biết, không ngờ cơn bão này có sức hủy diệt ghê gớm đến vậy, trước bão chúng tôi đã chằng chéo, gia cố rất kỹ, rất cẩn thận, vậy mà bão Doksuri đã phá tan một số hạng mục, phòng ốc của khách sạn. Nghiêm trọng nhất là nhà giặt lá bị đổ sập, toàn bộ mái ngói lợp của khách sạn bị tốc mái, hang rào sân tennis bị đổ sập, hệ thống điện chiếu sang, hệ thống cây xanh gãy, đổ, nhiều bồn nước bị gió hất xuống mặt đất… Ước tính thiệt hại nhiều tỉ đồng.

Trưởng ban Quản lý Khu du lịch Thiên Cầm cho biết: Hiện toàn khu du lịch có 70 nhà hàng nằm gần bờ kè bị tốc mái, hư hỏng, trong đó 1/3 hư hỏng nặng. Toàn bộ hệ thống cây cảnh của KDL gãy, đổ. Bảng hiệu quảng cáo các nhà hàng, khách sạn hư hỏng 100%. 230m tường rào bị đổ. Hệ thống đèn chiếu sáng hỏng toàn phần, hệ thống đèn chùm ở quảng trường Hồ Tùng Mậu hỏng 100%.

Hệ thống nhà hàng, khách sạn Bãi biển Thiên Cầm cũng chung cảnh ngộ khi đang mùa Du lịch.

Theo báo cáo nhanh của ông Phạm Anh Tuấn,Trưởng ban quản lý du lịch Xuân Thành Xuân Thành (Nghi Xuân) thì ở khu dịch này cũng thiệt hại khá nặng nề, trong bão có một người chết trong khi gia cố nhà cửa. Bão đã làm sập 16 nhà hàng, bếp ăn khách sạn. 95 hàng quán ven biển bị tốc mái. Bãi biển, đường giao thông bị sạt lở, Hệ thống điện, cây xanh, biển bảng bị bão làm gãy, đổ.

Siêu bão số 10 khiến Trung tâm thương mại, dịch vụ, du lịch Hoa Sim (phường Kỳ Liên, Thị xã Kỳ Anh) tê liệt niều ngày nay.Toàn bộ hệ thống khu nhà hàng, văn phòng du lịch hàng ngàn m2 bị sập đổ hoàn toàn. Hạ tầng điện, nước, cây cối bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Khu Du lịch sinh thái Đồng Nôi, ở Cẩm Dương, Cẩm Xuyên cũng xác xơ tiêu điều sau siêu bão. Nếu ai đã từng chứng kiến công sức đầu tư, mồ hôi và nước mắt của ông giám đốc trẻ Nguyễn Tiến Trình thì nay nhìn cảnh hoang tàn mới thấy hết sự xót xa. Những ngôi nhà bị tốc mái, cây và hoa vừa đầu tư hang tỷ đồng bị san phẳng, hoặc xiêu vẹo . Nhiều công trình công cộng tan hoang. Nhà kho, nhà hàng bị tốc mái. Hệ thống tưới tiêu phục vụ cho Khu du lịch bị hư hỏng nặng.

Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo khắc phục sự cố, tái tạo lại ngành du lịch biển

Trong sáng ngày 17/9, đồng chí Bí thư Tỉnhủy Lê Đình Sơn cùng Ban chỉ uy bộ đội biên phòng Hà Tĩnh đã trực tiếp xuống Thiên Cầm kịp thời động viên các doanh nghiệp, tiểu thương sớm ổn định đời sống để tiếp tục kinh doanh.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn chỉ đạo khắc phục bão lụt tại Bãi biển Thiên Cầm.

Kiểm tra tại hiện trường, ông Sơn chỉ đạo các lực lượng chức năng giúp dân khẩn trương thu dọn vệ sinh, thu gom rác thải khu vực biển và dân sinh. Chỉ đạo ngành điện lực Cẩm Xuyên củng cố hệ thống điện lưới sớm phục vụ bà con nhân dân và khách du lịch. Chỉ đạo lãnh đạo huyện Cẩm Xuyên cần nắm sát tình hình thiệt hại, nhanh chóng khắc phục ngành du lịch biển.

Ngay sau bão tan, các lực lượng biên phòng, bộ đội, công an, đoàn viên thanh niên của huyện Cẩm Xuyên cũng đã xuống địa bàn khắc phục hậu quả. Đến thời điểm này, công tác vệ sinh môi trường tạm thời được khắc phục. Hệ thống điện cũng đang được ngành điện lực khẩn trương sửa chữa sớm cung cấp điện trở lại.

Ngân Nga

 

 

 

NỔI BẬT TRANG CHỦ