• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Du lịch Tunisia phục hồi sau loạt tấn công khủng bố

Du lịch 06/10/2018 11:29

Hơn sáu triệu du khách nước ngoài đã đến thăm Tunisia trong chín tháng đầu năm 2018, theo dữ liệu của chính phủ nước này.

Con số này cho thấy ngành du lịch Tunisia đã tăng trưởng trở lại sau các cuộc tấn công khủng bố tại nước này 3 năm trước.

Lượt khách đến Tunisia đã tăng 16.9% và đạt mốc 6.3 triệu lượt khách trong 9 tháng đầu năm nay, vượt toàn bộ lượng khách đến Tunisia năm 2014 - năm trước khi xảy ra tấn công khủng bố.

Năm 2015, đã xảy ra các cuộc tấn công khủng bố tại Bảo tàng Quốc gia Bardo ở Tunis và một hành động cực đoan khác tại một khu nghỉ mát ven biển ở Sousse, khiến 59 khách du lịch nước ngoài và một người bảo vệ Tunisia thiệt mạng.

Du lịch Tunisia phục hồi sau loạt tấn công khủng bố - Ảnh 1.

Du lịch Tunisia đang cho thấy sự phục hồi đáng kể. (Nguồn: CNN)


Năm 2017, lượng khách du lịch tới nước này đã bắt đầu tăng trở lại.

Doanh thu du lịch trong chín tháng đầu năm 2018 đạt hơn 1 tỷ euro (1.2 tỷ USD), tăng 27,6% so với cùng kỳ.

Lạm phát và sự phụ thuộc quá nhiều vào du khách tới trải nghiệm các kỳ nghỉ bên bờ biển đã làm chậm sự phục hồi doanh thu dài hạn của ngành du lịch Tunisia, các chuyên gia trong ngành nói với AFP.

Lượng khách đến Tunisia từ châu Âu và Nga tăng gần 45%, chiếm phần lớn mức tăng, bất chấp lo ngại rằng mùa hè nóng bỏng ở châu Âu (người châu Âu thích ánh nắng) và lễ hội bóng đá lớn nhất hành tinh năm nay tổ chức tại Nga có thể hạn chế nhu cầu tới các điểm đến của Tunisia.

Bộ trưởng Du lịch Tunisia Selma Elloumi Rekik nói với AFP vào tháng 5 rằng, bà ước tính tổng số lượt khách đến nước này trong năm 2018 sẽ vượt quá tám triệu lượt, cao hơn bảy triệu được ghi nhận trong năm 2010, một năm được tính là chuẩn cho du lịch Tunisia.

Nhà điều hành tour du lịch Thomas Cook, đình chỉ các gói tour tới Tunisia do lo ngại sau vụ tấn công vào Sousse tháng 6/2015, đã tiếp tục hoạt động vào tháng 2 vừa qua.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ