• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Đưa ra khỏi danh sách cách ly 2 thành viên thuộc tổ bay Trịnh Châu – Nha Trang của Vietnam Airlines

Thời sự 08/02/2020 22:14

(Tổ Quốc) - Ngày 8/2, 2 thành viên thuộc tổ bay thực hiện chuyến bay Trịnh Châu (Trung Quốc) - Nha Trang (Việt Nam) ngày 23/1 là phi công M.J.C.G và N.Đ.A đã được đưa ra khỏi danh sách theo dõi khả năng nhiễm bệnh.

Hai thành viên trên thuộc nhóm 14 người của 2 tổ bay của Vietnam Airlines phải thực hiện tự cách ly. 

Trước đó, 4 phi công và 12 tiếp viên thuộc 2 tổ bay này đã thực hiện 2 chuyến bay Trịnh Châu - Nha Trang (23/1) và Nha Trang - Trịnh Châu (28/1) có hành khách người Trung Quốc nhiễm virus corona chủng mới (nCoV).

Những thành viên còn lại hiện vẫn đang được giám sát chặt chẽ theo hướng dẫn của cán bộ y tế và được ghi nhận sức khỏe hoàn toàn bình thường.

Đưa ra khỏi danh sách cách ly 2 thành viên thuộc tổ bay Trịnh Châu – Nha Trang của Vietnam Airlines  - Ảnh 1.

Các máy bay của Vietnam Airlines đã được khử trùng toàn bộ để phòng virus Corona. (Nguồn: Kinh tế Đô thị)

Hành khách người Trung Quốc nhiễm virus corona chủng mới (nCoV) tại 2 chuyến bay là ông Xu Jianjiang và vợ là bà Dai Chunxia. Cặp vợ chồng này đi từ Trịnh Châu (Trung Quốc) đến Nha Trang trên chuyến bay VN705 ngày 23/1 và quay về Trung Quốc ngày 28/1 trên chuyến bay VN704. Tại chuyến bay Nha Trang - Trịnh Châu, người vợ có dấu hiệu bị sốt. Do nghi ngờ nhiễm virus nCoV nên bà được cách ly ngay khi hạ cánh.

Đến ngày 30/1, bệnh viện ở Trịnh Châu thông báo cho Chi nhánh Vietnam Airlines tại Trung Quốc rằng ông Xu Jianjiang và vợ đều bị nhiễm nCoV.

Ngay khi tiếp nhận thông tin từ Vietnam Airlnes, Sở Y tế Khánh Hòa đã tiến hành các biện pháp dịch tễ đối với những người có tiếp xúc gần với ông Xu Jianjiang và bà Dai Chunxia. Trong số 268 người được cách ly, theo dõi tại nhà có 14 người thuộc 2 tổ bay của Vietnam Airlines thực hiện 2 chuyến bay trên. 

Vietnam Airlines cũng đã tiến hành khử trùng toàn bộ các tàu bay chở 2 vị khách Trung Quốc nhiễm nCoV từ Trịnh Châu đến Nha Trang và từ Nha Trang trở về Trịnh Châu.

Hà Giang (T/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ