• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Đức bất ngờ thừa nhận Nga trong hoà bình châu Âu

Thế giới 03/09/2017 22:46

(Tổ Quốc) - Thủ tướng Đức nói về vai trò của Moscow trong an ninh và quốc phòng châu Âu.  

Trong một bài phát biểu được công bố hôm thứ Bảy (02/9), Thủ tướng Đức Angela Merkel tuyên bố, bà luôn ủng hộ việc tiếp tục đối thoại giữa Nga và NATO “bất chấp những bất đồng đáng kể [trong quan hệ hai bên] liên quan đến Ukraine”.

“Chúng ta chỉ có thể định hình một khung hoà bình cho châu Âu với sự tham gia của Nga,” bà Merkel cho biết. Bà cũng bổ sung thêm, châu Âu cần phải nỗ lực hơn nữa để cải thiện các cuộc đối thoại với Moscow về các chính sách quốc phòng và an ninh châu Âu.”

“Tuy nhiên, điều này đòi hỏi việc thực thi Hiệp định Minks. Nếu thành công, chúng ta sẽ có được điểm khởi đầu cho các cuộc nói chuyện chuyên sâu đang ngày càng gia tăng,” bà Thủ tướng Đức nói trong bài phát biểu được đăng tải trên trang web của mình. 

Bà Merkel cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân theo các hiệp ước giải trừ vũ khí giữa Nga và Mỹ.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Đức Angela Merkel

Hiệp định Minks là một gói các giải pháp được thông qua bởi các nhà lãnh đạo Đức, Pháp, Nga và Ukraine vào năm 2016. Văn kiện này hướng tới tạo điều kiện hàn gắn giữa Kiev và hai chế độ cộng hoà tự xưng ở phía đông Ukraine.

(Theo Sputnik)

NỔI BẬT TRANG CHỦ