• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Đức bất ngờ tung cảnh báo Nga về nguy cơ tên lửa Trung Quốc

Thế giới 04/03/2019 15:26

(Tổ Quốc) - Quan chức Đức cho rằng, tên lửa Trung Quốc có khả năng tấn công Nga giống như những nguy cơ từ tên lửa Nga đối với châu Âu.

Trong một cuộc phỏng vấn mới đây, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ursula von der Leyen cảnh báo, các tên lửa tầm trung của Trung Quốc có thể vươn tới tận Nga.

Khi được hỏi liệu Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) có thể được bảo toàn sau khi Mỹ và Nga liên tục cáo buộc nhau vi phạm, cũng như Trung Quốc có khả năng tham gia thỏa thuận này hay không, bà von der Leyen  cho rằng, Moscow  có thể muốn đưa Bắc Kinh vào "một hình thức hiệp định giải giáp vũ trang nào đó".

"Bởi vì giống như tên lửa Nga là một nguy cơ với châu Âu, tên lửa Trung Quốc cũng là nguy cơ với Nga", bà Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói.

Đức bất ngờ tung cảnh báo Nga về nguy cơ tên lửa Trung Quốc - Ảnh 1.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ursula von der Leyen (ảnh: Sputnik)

Các quan chức khác của Đức cũng từng bày tỏ lo ngại về sự sụp đổ của INF. Trong khi Bộ trưởng Năng lượng Peter Altmaier chỉ ra khả năng về một cuộc chạy đua vũ trang giữa Mỹ và Nga, thì Ngoại trưởng Heiko Maas hồi tháng 12/2018 cho hay, Berlin sẽ phản đối việc triển khai các tên lửa tầm trung mới tại châu Âu nếu INF bị đổ vỡ.

Ngày 2/2, Mỹ thông báo dừng thực hiện các điều khoản của Hiệp ước INF, đồng thời kêu gọi Nga có 6 tháng để quay trở lại tuân thủ theo thỏa thuận này. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nói, phá hủy tất cả các tên lửa 9M720 và các thiết bị phóng là những yếu tố chủ chốt để "níu kéo" sự tồn tại của INF.

Ngày sau đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố, Moscow cũng sẽ hành động tương tự Mỹ như một động thái đáp trả. Ông yêu cầu giới chức Nga không khơi mào các cuộc đàm phán với phía Mỹ trong vấn đề này, mặt khác cho hay, Moscow vẫn để mở khả năng thương lượng.

Về phần Trung Quốc, theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Gen Shuang, nước này phản đối Mỹ rút khỏi INF và kêu gọi Washington cùng Moscow tham gia đối thoại tích cực.

Washington cáo buộc Nga thử nghiệm các tên lửa 9M729 có tầm hoạt động bị cấm theo Hiệp ước INF. Nga kiên quyết phủ nhận buộc tội này và nhấn mạnh Mỹ không đưa ra được bằng chứng cần thiết.

Tổng thống Putin chỉ ra, Mỹ mới chính là bên vi phạm hiệp ước, đặc biệt khi triển khai tại châu Âu các thiết bị phóng MK41 – có thể sử dụng cho tên lửa Tomahawk.  

Minh Đức

NỔI BẬT TRANG CHỦ