Đức Chinh "tấu hài" khi sút bóng trúng cột dọc, hóa thân thành "Torres phiên bản Việt Nam"

(Tổ Quốc) - Hiệp 2 trận đấu giữa CLB Đà Nẵng và CLB TP.HCM, Đức Chinh đã có tình huống sút bóng đập cột khi đối diện gôn trống.

Hà Đức Chinh bỏ lỡ cơ hội lập cú đúp. Chung cuộc, CLB Đà Nẵng giành chiến thắng 1-0 trước CLB TPHCM.

Chiều 17/1, CLB Đà Nẵng tiếp đón CLB TP.HCM trên sân nhà Hòa Xuân. Trận đấu diễn ra căng thẳng, hai đội vào bóng khá quyết liệt và có nhiều cơ hội được tạo ra. Bước ngoặt trận đấu đến ở phút thứ 16, Hà Đức Chinh thoát xuống cánh trái, cứa lòng đẹp mắt trước sự ngỡ ngàng của thủ thành bên phía CLB TP.HCM .

Đức Chinh hóa thân thành "Torres phiên bản Việt Nam"  - Ảnh 1.

Hà Đức Chinh mở tỉ số cho CLB SHB Đà Nẵng. (Ảnh: VĐ)

Đức Chinh hóa thân thành "Torres phiên bản Việt Nam"  - Ảnh 2.

(Ảnh: VĐ)

Sang hiệp 2, Đức Chinh vẫn được tin tưởng trên hàng công, tuy nhiên chàng cầu thủ quê Phú Thọ đã rất vô duyên khi bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn, gôn trống nhưng anh lại sút trúng cột dọc bên phải. Khán giả chỉ biết bật cười gọi anh chàng là "Torres phiên bản Việt Nam" bởi Torres cũng đã có một tình huống vô duyên nhất trong sự nghiệp, đồng đội làm hết còn mỗi gôn trống thì anh sút ra ngoài. Ngay sau đó, Huy Hoàng cũng bỏ lỡ một cơ hội vô duyên y hệt Đức Chinh khi gôn trống anh lại sút trúng cột dọc bên trái. HLV Lê Huỳnh Đức chỉ biết ngán ngẩm tiếc nuối những pha bỏ lỡ mười mươi của học trò.

Đức Chinh hóa thân thành "Torres phiên bản Việt Nam"  - Ảnh 3.

Hà Đức Chinh đã có một trận thi đấu tròn vai.

XT6

Nhịp sống Việt

Tin mới