Đừng Bắt Em Phải Quên: Drama tiểu tam hấp dẫn thôi rồi nhưng diễn xuất của "mợ 13" là lỗ hổng lớn nhất?

Lele | 17-03-2020 - 13:15 PM

(Tổ Quốc) - Đừng Bắt Em Phải Quên hoàn toàn có thể hấp dẫn hơn những gì mà khán giả đã được xem trong 4 tập đầu.

Lên sóng sau Sinh Tử - quả "bom xịt" của vũ trụ phim ảnh VTV, Đừng Bắt Em Phải Quên tiếp tục trở lại khai thác đề tài quen thuộc đã làm nên thành công của phim truyền hình Việt mấy năm nay: drama ngoại tình, tiểu tam, tâm lý gia đình. Quy tụ dàn diễn viên hai thế hệ với những cái tên không quá đình đám ở thời điểm hiện tại thế nhưng bộ phim vẫn có một sức hút nhất định và bước đầu gây được ấn tượng với khán giả.

Đừng Bắt Em Phải Quên: Drama tiểu tam hấp dẫn thôi rồi nhưng diễn xuất của mợ 13 là lỗ hổng lớn nhất? - Ảnh 1.

1. Drama tiểu tam, ngoại tình hấp dẫn

Không mở đầu lòng vòng, ngay từ tập 1, Đừng Bắt Em Phải Quên đã đi thẳng vào vấn đề khi hé lộ sự xuất hiện của tiểu tam hạng nặng - "mợ 13" Linh (NSƯT Kim Oanh) cũng những úp mở về sự đổ vỡ của một gia đình có vỏ bọc hạnh phúc chuẩn mực. Trong phim Ngân (Quách Thu Phương) và Luân (NSƯT Hoàng Hải) là cặp vợ chồng hạnh phúc đến đáng ghen tị. Họ không bao giờ lớn tiếng với nhau, để ý ở đối phương từng điều nhỏ nhặt nhất, dù đã bên nhau ngót nghét 20 năm nhưng vẫn luôn ngọt ngào như thưở ban đầu. Thế nhưng sự ngọt ngào thái quá ấy dường như chỉ là vỏ bọc cho sự trống rỗng bên trong. Bà Ngân luôn ám ảnh về tình cũ trong quá khứ và cũng không hề đặt niềm tin tuyệt đối ở ông Luân như cách bà thường nói với con. Còn ông Luân, ông không chỉ tử tế với mình vợ mà với cả vợ của bạn thân và mọi người xung quanh cũng vậy. Tiểu tam xuất hiện một cách quang minh chính đại, khai màn cho loạt drama chắc chắn sẽ vô cùng hấp dẫn sau này.

Đừng Bắt Em Phải Quên: Drama tiểu tam hấp dẫn thôi rồi nhưng diễn xuất của mợ 13 là lỗ hổng lớn nhất? - Ảnh 2.

Vợ vợ chồng chồng nghe vẻ hạnh phúc

Đừng Bắt Em Phải Quên: Drama tiểu tam hấp dẫn thôi rồi nhưng diễn xuất của mợ 13 là lỗ hổng lớn nhất? - Ảnh 3.

Nhưng chắc chưa?

2. Xây dựng hình tượng tiểu tam khác biệt

Tiểu tam vẫn luôn là kiểu nhân vật câu kéo rating cực đỉnh trên màn ảnh Việt, chính bởi vậy gần như tất cả các phim truyền hình ra mắt trong khoảng hơn 1 năm trở lại đây đều có sự xuất hiện của nhân vật này, ngay cả phim chính luận Sinh Tử cũng không phải ngoại lệ. Chính bởi vậy làm sao để nhân vật này vẫn hấp dẫn và không đi theo lối mòn của những bộ phim khác không phải điều đơn giản với biên kịch Đừng Bắt Em Phải Quên. Đáng mừng là biên kịch đã thực sự cho ra đời một tiểu tam khác biệt hoàn toàn với những "tiền bối" đi trước.

Đừng Bắt Em Phải Quên: Drama tiểu tam hấp dẫn thôi rồi nhưng diễn xuất của mợ 13 là lỗ hổng lớn nhất? - Ảnh 4.

Linh tiểu tam của Đừng Bắt Em Phải Quên phá vỡ mọi nguyên tắc của biệt đội Tuesday trên màn ảnh Việt. Không trẻ trung, quyến rũ càng chẳng khéo léo, ngọt ngào hơn bà cả, Linh là một người phụ nữ trung niên, góa chồng, hiện đại, cởi mở và đôi khi khá sỗ sàng. Linh không quyến rũ, mưu mô như 1001 tiểu tam màn ảnh khác nhưng cô lại được đường hoàng tiếp cận chồng người với danh nghĩa vợ bạn thân, được cả bà cả hết lòng quan tâm, chăm sóc. Không có nhan sắc, thần thái ngút ngàn nhưng Linh nắm trong tay thứ vũ khí mà tất cả các tiểu tam khác đều phải dè chừng.

Đừng Bắt Em Phải Quên: Drama tiểu tam hấp dẫn thôi rồi nhưng diễn xuất của mợ 13 là lỗ hổng lớn nhất? - Ảnh 6.

3. Drama hay đấy nhưng còn nhiều tình tiết và lời thoại xa rời thực tế

Dù sở hữu một cốt truyện khá hấp dẫn nhưng khách quan mà nói, Đừng Bắt Em Phải Quên chưa phải một tác phẩm ấn tượng so với những bom tấn của VTV như Về Nhà Đi Con hay Hoa Hồng Trên Ngực Trái,... Phim có khá nhiều tình tiết không gần gũi với thực tế, nói trắng ra là khá vô lý.

Các cụ vẫn nói "con thầy, vợ bạn, gái cơ quan" là những người tối kị không được động đến nhưng có vẻ ông Luân không mấy quan tâm đến điều này, trần đời chẳng có ai giống Luân, cưng chiều, quan tâm vợ bạn đôi khi còn hơn cả vợ mình. Khán giả không thể tìm thấy ở Luân một tình bạn hay tình anh em trong sáng, tình cảm của Luân dành cho Linh chắc chắn chưa phải tình yêu và nó là một thứ cảm xúc thực sự ra rời với thực tế. Cách Ngân quan tâm Linh cũng rất có vấn đề, chẳng một bà vợ nào có thể để chồng ở bên một người phụ nữ khác dễ dàng như vậy, đã thế Ngân còn là kiểu người chồng về hơi muộn đã sốt vó lên được. Cảm xúc của các nhân vật trong phim rất khiên cưỡng và dường như biên kịch đang cố gắng đẩy nhanh câu chuyện để drama giật chồng có thể đến sớm hơn.

Đừng Bắt Em Phải Quên: Drama tiểu tam hấp dẫn thôi rồi nhưng diễn xuất của mợ 13 là lỗ hổng lớn nhất? - Ảnh 7.
Đừng Bắt Em Phải Quên: Drama tiểu tam hấp dẫn thôi rồi nhưng diễn xuất của mợ 13 là lỗ hổng lớn nhất? - Ảnh 8.

Đó là chưa kể lời thoại trong phim đậm chất kịch nói và dường như biên kịch đang cố lồng ghép một vài câu thoại mang tính "hot trend" vào phim khiến nó càng trở nên khiên cưỡng.

4. Diễn xuất chưa đủ thuyết phục của dàn diễn viên hai thế hệ

Dù quá nửa dàn diễn viên chính trong phim là những tên tuổi gạo cội nhưng tất cả đều có vẻ không thực sự hợp vai, đặc biệt là nhân vật chính: "mợ 13" Linh. Vốn quen mặt với những vai diễn hài hước, chua ngoa, ghê gớm, việc cố gắng tỏ ra thảo mai đúng chất em gái mưa có vẻ không thực sự phù hợp với NSƯT Kim Oanh. Dĩ nhiên không thể phủ nhận năng lực của nghệ sĩ và có lẽ trong những tập phim sau, khi Linh lộ bộ mặt thật thì Kim Oanh sẽ dễ dàng để thể hiện bản thân hơn.

Đừng Bắt Em Phải Quên: Drama tiểu tam hấp dẫn thôi rồi nhưng diễn xuất của mợ 13 là lỗ hổng lớn nhất? - Ảnh 9.

Thêm vào đó tuyến diễn viên trẻ cũng chưa thực sự nhập vai. Quỳnh Kool (vai Ngọc) có cách thoại và biểu cảm khiến khán giả khá khó chịu, Kiều My (vai My) để mất cảm tình từ Cô Gái Nhà Người Ta sang Đừng Bắt Em Phải Quên vẫn không khá khẩm hơn, Châu Dương (vai tomboy Quyên) bị khán giả so sánh với tomboiloichoi của Về Nhà Đi Con và mất điểm vì chưa diễn ra nét cool ngầu. Tuy nhiên khách quan mà nói, vai diễn của Châu Dương mang một màu sắc khác với tomboiloichoi của Bảo Hân nên nếu cứ so sánh và ném đá thì quả là có phần thiếu công bằng với nhân vật này.

Đừng Bắt Em Phải Quên: Drama tiểu tam hấp dẫn thôi rồi nhưng diễn xuất của mợ 13 là lỗ hổng lớn nhất? - Ảnh 10.

Bộ ba cô gái trẻ đều chưa khiến khán giả hài lòng

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá sao về Đừng Bắt Em Phải Quên?

Bạn có thể chọn nhiều mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Đón xem những tập tiếp theo của phim, phát sóng lúc 21h từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trên VTV1.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM

VCCA giới thiệu triển lãm định dạng digital các kiệt tác của trường phái lập thể

Từ ngày 20/04/2024, Trung tâm Nghệ thuật đương đại Vincom (VCCA) mở cửa triển lãm định dạng kỹ thuật số mang tên “Tái Hình Lập Ảnh”, giới thiệu kho tàng hơn 130 tác phẩm kinh điển thuộc trường phái Lập thể của 6 nghệ sĩ nổi tiếng thế giới: Pablo Picasso, George Braque, Jean Metzinger, Fernand Leger, Marie Laurencin và Marcel Duchamp.