• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Dùng dao chặt dừa chém xối xả chủ quán để cướp vàng

Thời sự 25/07/2018 19:39

(Tổ Quốc) - Thấy chủ quán nước dừa trưng diện nhiều trang sức, lợi dụng lúc quán vắng người, nam thanh niên đã dùng dao chặt dừa xông tới chém tới tấp vào bà chủ nhằm cướp của.

Đối tượng Lê Văn Hòa: Nguồn Người Lao động

Theo điều tra ban đầu, tối 22/7, nam thanh niên tên Lê Văn Hòa (SN 1994, ngụ huyện Cam Lâm) đến quán nước dừa nằm trên Quốc lộ 1A ở xã Suối Cát, huyện Cam Lâm để uống nước.

Tại thời điểm đó, thấy bà chủ quán nước dừa Quách Thị Kim Hoa (52 tuổi, chủ quán) đeo nhiều trang sức đã nảy sinh ý định sát hại để cướp tài sản.

Sau khi quan sát, nhận thấy quán đang vắng người, Lê Văn Hòa đã tranh thủ ra tay với mục đích chiếm đoạt số vàng mà bà chủ đang trưng diện.

Cụ thể, Lê Văn Hòa  đã sử dụng chính con dao chặt dừa tại quán dựng ở gần đố, rồi  lao đến chém liên tiếp, xối xả vào đầu nạn nhân. Sau khi bà chủ quán nước dừa đổ ngục xuống, Lê Văn Hoà kéo nạn nhân ra giấu sau quán rồi cướp hai vòng vàng cùng xe máy tẩu thoát.

May mắn lúc sau, chủ quán nước dừa được người dân phát hiện và đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Tại bệnh viện, các bác sĩ đã kịp thời cứu chữa và bà chủ quán nước dừa đã qua khỏi lưỡi hái của tử thần.

Về phía hung thủ - Lê Văn Hòa, một ngày sau khi gây án, y đã bị công an bắt giữ. Được biết Lê Văn Hòa nghiện ma túy, từng làm dân quân ở địa phương, song vi phạm kỷ luật nên bị cho thôi việc.

Ngày 25/7, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đang tạm giữ Lê Văn Hòa  để điều tra về hành vi Giết người, Cướp tài sản./.

 

Vi Phong (T/h)

 

 

 

 

 

Vi Phong

NỔI BẬT TRANG CHỦ