• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Đụng độ "anh cả trong 5 anh em", bầu Đức sẽ tiếp tục vui?

Thể thao 16/07/2019 06:15

(Tổ Quốc)- Tại vòng 16 V-League 2019, HAGL sẽ có chuyến làm khách trên sân Hàng Đẫy trước CLB Hà Nội FC, một trọng những đội bóng mà bầu Đức vẫn hay gọi bằng cái tên "đội bóng anh em".

Sau 7 lượt trận vừa qua trên mọi "chiến trường", CLB HAGL đã thể hiện một phong độ không thể bết bát hơn khi liên tiếp nhận những kết quả với 6 thất bại và chỉ giành được 1 chiến thắng duy nhất trước CLB TQN tại vòng 1/8 Cup Quốc gia. Tuy nhiên, chiến thắng này của CLB Phố Núi là đến từ loạt sút luân lưu may rủi.

Nếu tính trên đấu trường V-League, trong 5 trận đấu gần nhất, quân đoàn của HLV Lee Tae-hoon đã phải nhận đến 4 thất bại và chỉ có vỏn vẹn 1 trận hòa, để lọt lưới đến 10 bàn và chỉ ghi được 2 bàn thắng. Rõ ràng HAGL đang gặp vấn đề rất lớn ở cả khâu phòng ngự lẫn tấn công. Sự sa sút một cách khó hiểu của Văn Toàn cùng đồng đội khiến cho HAGL đang từ vị trí nửa trên bảng xếp hạng sau 4 chuỗi trận bất bại (tính từ thời điểm HLV Lee Tae-hoon nhận chức) rơi xuống vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng, trên đội xếp chót là Sana Khánh Hòa BVN đúng 5 điểm.

66770214_899902900371715_8611754009411190784_n

HAGL đang xuống dốc không phanh

Trong bối cảnh đội bóng "con cưng" đang đổ dốc không phanh, ông bầu Đoàn Nguyên Đức bỗng dưng đưa ra phát ngôn với đại ý cho rằng việc HAGL không bị rớt hạng đã là một sự may mắn. Không những vậy, lứa cầu thủ của Công Phượng, Xuân Trường hay Tuấn Anh cần được tôn vinh khi trụ hạng thành công.

"Tôi không ham hố gì cạnh tranh vị trí trong nước, miễn sao đội có đủ lực lượng để đá. HAGL không có động lực để đầu tư vô địch, đá cho vui thôi, chứ chẳng hy vọng gì"- ông bầu Đức tuyên bố trước giới truyền thông.

Bên cạnh đó, ông bầu của đội bóng phố Núi cũng lên tiếng chỉ trích việc một ông chủ sở hữu nhiều đội bóng mà cụ thể ở đây là bầu Hiển cùng 5 đội bóng gồm Hà Nội FC, SHB Đà Nẵng, QNK Quảng Nam, Sài Gòn và Than Quảng Ninh (?). Trong phát biểu gần đây của mình, bầu Đức đã nhấn mạnh rằng CLB TP.HCM khó có thể vô địch V-League 2019 khi phải đối đầu với "nhóm 5 đội bóng có chung 1 ông chủ".

Trớ trêu thay, trong bối cảnh HAGL đang trên đà tụt dốc không phanh thì đối thủ ở vòng 16 tới đây của họ lại chính là Hà Nội FC, đội bóng được cho là anh cả trong số 5 anh em và đang sở hữu phong độ trái ngược hẳn với HAGL.

Trong 7 trận đấu gần nhất trên mọi mặt trận (AFC Cup, Cup Quốc gia, V-League), Hà Nội FC giành 5 trận thắng và 2 trận hòa. ghi được 16 bàn thắng, để lọt lưới 9 bàn. Tính riêng tại V-League, đội chủ sân Hàng Đẫy để thua 1 trận, giành 2 chiến thắng và 2 trận hòa.

65656543_353624045318145_8218744010538221568_n

Trái ngược với đối thủ, CLB Hà Nội lại đang lấy lại được phong độ rất tốt

Trong những trận đấu vừa qua, NHM đội bóng phố Núi đã phải chứng kiến rất nhiều lần những hành động "vò đầu bứt tai" sau mỗi lần Văn Toàn, Minh Vương, Tuấn Anh hay Xuân Trường không đưa được bóng vào lưới nhưng nằm đất sau tình huống để thủng lưới nhà của Wieger Sietsma, rồi đến những gương mặt cúi gằm của kẻ bại trận.

Không quá khó để nhận ra sự trái ngược phong độ của 2 CLB. Những trận đấu giữa Hà Nội FC và HAGL luôn nhận được sự quan tâm lớn đến từ người hâm mộ và giới truyền thông khi cả hai đội bóng đều có lối chơi tấn công đẹp mắt, sở hữu nhiều tuyển thủ quốc gia. Thế nhưng, với phong độ hiện tại, rất nhiều người sẽ nghĩ đến kết cục của trận thua thứ 4 liên tiếp giành cho HAGL.

Trước dư luận, người hâm mộ đội nhà, nếu HAGL tiếp tục phải nhận thất bại nặng nề khi đối đầu với đội bóng thuộc quyền sở hữu của nhân vật mà bầu Đức không hài lòng nhất thì liệu rằng người đứng đầu CLB HAGL có còn vui được hay không?

Đăng Huy

NỔI BẬT TRANG CHỦ