• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

"Đụng độ chan chát" trong lý giải của Taliban và TT Trump về lý do hủy bỏ thượng đỉnh ba bên

Thế giới 09/09/2019 08:52

(Tổ Quốc) - Tổng thống Mỹ và giới lãnh đạo Taliban đưa ra các nguyên nhân khác nhau về quyết định hủy bỏ họp tại Trại David của ông Trump.

Trang Business Insider đưa tin, Tổng thống Donald Trump và Taliban đang đưa ra hai câu chuyện khá khác biệt về nguyên nhân tại sao ông Trump quyết định hủy bỏ một cuộc họp dự kiến diễn ra vào thứ bảy (7/9) với các nhà lãnh đạo của nhóm nổi dậy và Tổng thống Afghanistan tại Trại David.

Theo ông Trump, ông hủy bỏ cuộc họp và đình chỉ các cuộc thương lượng hòa bình do cuộc tấn công gần đây của Taliban khiến một quân nhân Mỹ và nhiều người khác bị thiệt mạng tại Afghanista.

Tổng thống Mỹ cho hay, nếu Taliban không đồng ý thực hiện lệnh ngừng bắn trong quá trình đàm phán và "thậm chí còn giết 12 người vô tội, thì có lẽ họ cũng không có năng lực để thương lượng trong một hiệp định có ý nghĩa".

Screen Shot 2019-09-08 at 08

Quá trình đàm phán hòa bình Mỹ - Taliban cũng bị đình chỉ (ảnh: getty)

Tuy nhiên, hôm chủ nhật (8/9), tờ New York Times đăng tải thông tin, lý do cuộc họp tại Trại David bị hủy có liên quan nhiều hơn tới sự phản đối của Taliban với các điều khoản trong thỏa thuận hòa bình với Mỹ, trong đó Mỹ được kỳ vọng sẽ rút 5.000 lính từ 5 căn cứ tại Afghanistan về nước trong vòng 135 ngày.

Cụ thể hơn, ông Trump ban đầu định cùng với giới lãnh đạo Taliban, Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghnai tới Trại David để họp với mỗi bên và đưa ra "một thông cáo lớn" sau khi đạt được thỏa thuận.

Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo Taliban cho rằng, Washington đang cố gắng bẫy họ rơi vào tình thế "tự sát chính trị", và Mỹ dường như quá vội để hoàn tất thương thảo một số vấn đề trong thỏa thuận.

"Chúng tôi hứa sẽ tham dự các cuộc đàm phán nội bộ Afghanistan một khi ký kết hiệp định với người Mỹ", một nhà lãnh đạo cấp cao Taliban nói với tờ New York Times. "Nếu ông Trump và chính quyền của mình nghĩ họ sẽ giải quyết được đối đầu giữa chính phủ và Taliban ở nơi nào đó tại Washington trong một cuộc họp, điều đó sẽ là không thể bởi vì chúng tôi không công nhận chính phủ bù nhìn đó".

Ông Trump vấp phải một số chỉ trích sau khi thông báo rằng, ông dự định đưa các nhà lãnh đạo Taliban tới Trại David chỉ vài ngày trước thời điểm kỷ niệm 18 năm vụ tấn công 11/9. Ông cũng bị công kích vì tỏ ra ngạc nhiên trước việc Taliban thừa nhận tổ chức đánh bom tự sát tại Kabul vào tuần trước.

Phương Đỗ

NỔI BẬT TRANG CHỦ