• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Dừng lại giữa rừng: Nữ du khách gãy xương hàng loạt vì voi tấn công

Du lịch 04/05/2019 16:53

(Tổ Quốc) - Một nữ du khách đã bị một con voi hoang dã tấn công và gây thương tích nghiêm trọng sau khi rời khỏi phương tiện của mình trong khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia ở miền nam Trung Quốc hồi đầu tuần này.

Tờ Nhật báo Thanh niên Bắc Kinh đưa tin: Người phụ nữ, có họ là Ye, đang đi du lịch cùng gia đình và dừng lại để cho con gái đi tiểu bên cạnh một con đường khá lớn thuộc huyện Xishuangbanna, tỉnh Vân Nam.

Gia đình này đang trên đường đến công viên chủ đề Thung lũng voi hoang dã và không thể tìm thấy nhà vệ sinh công cộng, vì vậy, chồng của bà Ye, ông Li, đã dừng xe bên vệ đường - theo cảnh sát địa phương cho biết.

Dừng lại giữa rừng: Nữ du khách gãy xương hàng loạt vì voi tấn công - Ảnh 1.

Con đường lớn nơi ông Li dừng xe để vợ cho con gái đi vệ sinh. (Nguồn: China.com)

Bà Ye đưa cô con gái đến bụi cây ven đường trong khi ông Li đợi bên cạnh xe.

Khi con voi xuất hiện từ khu rừng và tiến về phía bà Ye và con gái, cháu gái của họ - đang ngồi trên ô tô, đã la hét rất lớn để cảnh báo.

Con voi dường như đã bị giật mình bởi sự xuất hiện của gia đình này và lao vào bà Ye trong khi ông Li chạy đến để đưa cô con gái quay trở lại xe.

Con voi lao đến khiến người mẹ ngã xuống rồi giẫm đạp lên lưng bà trước khi quay đi, khiến bà Ye bị gãy xương chân trái và gãy ba xương sườn.

Dừng lại giữa rừng: Nữ du khách gãy xương hàng loạt vì voi tấn công - Ảnh 2.

Bà Ye bị thương nặng và hiện đang trong quá trình điều trị tại bệnh viện địa phương. (Nguồn: Weibo)

Hiện bà đang hồi phục trong một bệnh viện địa phương và những thành viên còn lại trong gia đình không có thương tích gì.

Các khu rừng mưa nhiệt đới ở Vân Nam là nơi sinh sống của khoảng 300 con voi châu Á, và khoảng 120 con sống trong khu bảo tồn này.

Ít nhất ba người dân địa phương đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của voi trong tỉnh này trong vòng hai tuần qua, theo các phương tiện truyền thông địa phương.

Shen Qingzhong, một kỹ sư cao cấp tại khu bảo tồn, nói với tờ Thanh niên Bắc Kinh rằng những con voi địa phương đang khó chịu hơn vì thời tiết ở khu vực này khô hơn bình thường, điều này đã gây ra tình trạng thiếu thức ăn của chúng.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ