• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

"Đừng ngại đối đầu": Nhắc chuyện Hồng Kông, Bộ trưởng Đức cảnh báo về chiêu bài "chia để trị" của TQ

Thế giới 03/08/2020 11:39

(Tổ Quốc) - "EU cần hành động nhiều hơn trong các vấn đề liên quan đến Trung Quốc", Bộ trưởng về các vấn đề châu Âu của Đức, ông Michael Roth, nhấn mạnh.

Báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP - Hồng Kông) đưa tin, vừa qua Bộ trưởng về các vấn đề châu Âu của Đức, ông Michael Roth, đã cảnh báo rằng giữa châu Âu và Trung Quốc sẽ "không có chuyện làm ăn như thường lệ" sau động thái chính trị gần đây của Bắc Kinh đối với Hồng Kông.

Ngoài ra, ông Roth cũng kêu gọi các quốc gia trong khối liên minh châu Âu (EU) "đừng ngại đối đầu" với Bắc Kinh, đồng thời tiết lộ rằng một trong những ưu tiên của Berlin trong năm nay là nâng cao năng lực của 27 quốc gia EU nhằm chống lại điều ông gọi là chiến thuật "chia để trị" của Trung Quốc đối với khối này.

Bộ trưởng Roth đã đặt ra nghi vấn về sự lệ thuộc của các nước châu Âu vào tập đoàn công nghệ Huawei của Trung Quốc, và nói rằng các quốc gia này nên cân nhắc sử dụng thiết bị mạng 5G của các nhà cung cấp châu Âu "trước tiên và trên hết".

Bắc Kinh "đang gây tổn hại đến uy tín và làm suy yếu khối châu Âu khi một số thành viên sẵn sàng đánh đổi các chính sách nhân quyền của châu Âu vì một 'thỏa thuận' hời với Trung Quốc", ông Roth nói.

Tuy ông Roth không đề cập tới những "thành viên" nói trên, nhưng theo SCMP, trước đó, Hy Lạp đã không đưa ra tuyên bố quan trọng nhằm chống lại các hoạt động quân sự của Trung Quốc trên Biển Đông, trong khi Hungary được cho là đã tìm cách "xoa dịu" sự phản đối của EU đối với tình hình gần đây tại Hồng Kông.

Những tuyên bố trên được Bộ trưởng Roth đưa ra trong một bài bình luận về vấn đề Trung Quốc, được đăng tải trên tạp chí Der Spiegel. Đây là động thái khá hiếm thấy từ vị trí của ông Roth, bởi ông chủ yếu phụ trách các vấn đề châu Âu, còn các vấn đề liên quan đến Trung Quốc thường do Ngoại trưởng Đức Heiko Maas giải quyết.

Theo bài viết trên, sau những diễn biến gần đây tại Hồng Kông, Đức đã quyết định đình chỉ hiệp ước dẫn độ với Hồng Kông sau khi thảo luận với các quốc gia thành viên EU, và đây là một thông điệp "rõ ràng" của Đức đối với Bắc Kinh: "Sẽ không có chuyện làm ăn như thường lệ giữa EU và Trung Quốc. Hồng Kông sẽ là bài kiểm tra cuối cùng để Trung Quốc chứng minh uy tín của mình trên cương vị một đối tác quốc tế".

"EU cần hành động nhiều hơn trong các vấn đề liên quan đến Trung Quốc", ông Roth nhấn mạnh.

Các quốc gia EU "đừng ngại đối đầu [với Trung Quốc] trong các vấn đề khó như nhân quyền, an ninh và công nghệ", Bộ trưởng Đức kêu gọi.

Trong năm nay, EU đã có phản ứng mạnh mẽ hơn đối với Trung Quốc, sau khi khối này cáo buộc Bắc Kinh thiếu minh bạch trong giai đoạn đầu của đại dịch COVID-19.

Theo SCMP, mối quan hệ giữa EU và Trung Quốc càng trở nên căng thẳng hơn nữa khi hai bên vẫn chưa thể đạt được thỏa thuận đầu tư - mà theo Brussels là do Bắc Kinh "chậm chạp", cùng với đó là động thái thông qua luật an ninh quốc gia về Hồng Kông gây tranh cãi của Bắc Kinh.

Mời quý độc giả theo dõi chúng tôi trên MXH Lotus:

Hồng Anh

NỔI BẬT TRANG CHỦ