• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Dừng sản xuất 737 MAX, Boeing vẫn có một "điểm sáng" trong khủng hoảng toàn diện

Thế giới 17/12/2019 16:38

(Tổ Quốc) - Boeing dường như không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tạm thời dừng sản xuất dòng máy bay bán chạy nhất của mình.

Hôm thứ hai (16/12), Boeing Co cho hay, họ sẽ dừng sản xuất dòng máy bay bán chạy nhất 737 MAX vào tháng 1. Đây chính là dòng sản phẩm lớn nhất của Boeing từng bị ngưng sản xuất trong vòng hơn 20 năm qua.

Cũng theo Boeing, trong thời gian "đóng băng" 737 Max, công ty sẽ không cắt giảm bất kỳ người nào trong khoảng 12.000 nhân viên cho dù động thái này được dự đoán sẽ để lại những ảnh hưởng không nhỏ lên chuỗi cung cấp toàn cầu của Boeing cũng như nền kinh tế Mỹ.

Dừng sản xuất 737 MAX, Boeing vẫn có một "điểm sáng" trong khủng hoảng toàn diện - Ảnh 1.

Boeing sẽ tạm thời ngưng sản xuất dòng máy bay 737 MAX (ảnh: getty images)

Quyết định được Boeing đưa ra sau khi Hiệp hội Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) từ chối cho phép 737 MAX được quay trở lại bầu trời sau hai vụ tai nạn máy bay khiến hàng trăm người thiệt mạng tại Indonesia và Ethiopia chỉ trong vòng chưa đầy 5 tháng. Kể từ đó tới nay, thiệt hại của Boeing ước tính lên tới 9 tỷ USD.

Giới phân tích nhận định, việc 737 MAX bị ngừng sản xuất sẽ không có ảnh hưởng ngay lập tức tới những hãng hàng không đã từ chối đơn hàng mua dòng máy bay này. Tuy nhiên, nó đánh dấu một cột mốc mới cho cuộc khủng hoảng mà Boeing đang phải gánh chịu trong suốt thời gian qua: sản phẩm bán chạy nhất bị "ghẻ lạnh", đánh giá an toàn bay sụt giảm, khách hàng đòi bồi thường và mối quan hệ với FAA trở nên căng thẳng. Nó cũng sẽ đe dọa tới nền kinh tế Mỹ. Theo hạ nghị sỹ Mỹ Rick Larsen, quyết định của Boeing "là một cú tát tới các công nhân và nền kinh tế khu vực".

"Điều cứu vãn duy nhất là giới lãnh đạo Boeing đã hứa không cho thôi việc bất kỳ công nhân nào. Tôi sẵn sàng làm việc với nhân viên Boeing để đảm bảo... họ sẽ được tiếp cận các nguồn lực cần thiết trong trường hợp sản xuất bị ngưng trệ lâu dài", ông Larsen nói.

Boeing không cho biết khi nào 737 MAX sẽ quay trở lại sản xuất, đồng thời nhấn mạnh, điều đó phụ thuộc vào FAA.

Về phần mình đại diện FAA tuyên bố, họ không bình luận về công việc kinh doanh của Boeing nhưng sẽ tiếp tục làm việc với các cơ quan liên quan để xem xét các thay đổi đề xuất đối với 737 MAX.

"Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là an toàn và chúng tôi không đặt ra bất kỳ khung thời gian nào để hoàn tất công việc trên", FAA nói.

Minh Đức

Từ khóa:

NỔI BẬT TRANG CHỦ