• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Dừng tổ chức Lễ hội Đền Đô năm 2020

Văn hoá 27/03/2020 08:55

(Tổ Quốc) - Phát hành MV ca nhạc "Tan biến đi virus corona"; Dừng tổ chức Lễ hội Đền Đô năm 2020; Phục vụ hơn 7.000 lượt bạn đọc; Ghi hình vở diễn "Một truyền tích hoa phượng… là những thông tin văn hóa nổi bật tại một số tỉnh Đồng bằng sông Hồng.

Dừng tổ chức Lễ hội Đền Đô năm 2020 - Ảnh 1.

Dừng tổ chức Lễ hội Đền Đô năm 2020. Ảnh: VoV.vn

Hà Nội: Hội Âm nhạc Hà Nội, nhạc sĩ Trần Hùng và nhiều nghệ sĩ vừa phát hành MV ca nhạc "Tan biến đi virus corona". Đây là ca khúc do nhạc sĩ Trần Hùng sáng tác. Trong tác phẩm này, nhạc sĩ Trần Hùng thể hiện cùng với nhiều ca sĩ nổi tiếng như: Ca sĩ Trọng Tấn, Hoàng Tùng, Trần Hồng Nhung, Trần Thu Hường; Lê Nhung, Lê Việt Anh...

Được biết, để kịp thời hoàn thiện MV này, nhạc sĩ Trần Hùng và ê kíp đã gấp rút hoàn thành phần sáng tác, phối khí, thu âm, quay MV chỉ trong 5 ngày. Ngoài các nghệ sĩ biểu diễn nói trên, MV còn có sự hỗ trợ của nhiều nghệ sĩ, nhà sản xuất âm nhạc có uy tín như nhà sản xuất Kiên Ninh, nhạc sĩ phối khí Hà Trung, nghệ sĩ guitar Mạnh Linh...

Bắc Ninh: UBND phương Đình Bảng vừa có thông báo về việc dừng tổ chức Lễ hội Đền Đô năm 2020. Theo cổ lệ hàng năm, từ ngày 14 đến 16 tháng Ba (Âm lịch) nhân dân Đình Bảng lại long trọng tổ chức Lễ hội Đền Đô kỷ niệm Ngày Đức vua Lý Thái Tổ đăng quang Hoàng Đế. Đây là một sinh hoạt văn hóa, truyền thống tốt đẹp của nhân dân địa phương có từ lâu đời nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của Đức Vua Lý Thái Tổ - Người khởi nghiệp vương triều Lý.

Năm 2020 là năm kỷ niệm 1010 năm ngày Đức vua Lý Thái Tổ đăng quang, song trước tình hình dịch bệnh Covid -19 trong nước cũng như trên thế giới đang diễn biến hết sức phức tạp, nhằm thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, trách lây lan trên diện rộng và đảm bảo sức khỏe cho mọi người; Thực hiện các văn bản chỉ đạo của các cấp về phòng chống dịch bệnh Covid -19; UBND phường Đình Bảng thông báo dừng tổ chức lễ hội Đền Đô năm 2020 vào các ngày từ 06-08/4/2020 (tức ngày 14-16 tháng 3 Âm lịch năm Canh Tý).Hà Nam: Trong Quý I năm 2020, Thư viện tỉnh triển khai thực hiện tốt các hoạt động nghiệp vụ thư viện. Cấp mới 45 thẻ bạn đọc; phục vụ 7.075 lượt bạn đọc với 17.720 lượt tài liệu; bổ sung 354 bản sách mới; Xử lý nghiệp vụ 3.078 bản sách mới; Tạo lập mới CSDL bài trích báo, tạp chí; Nhập cơ sở dữ liệu sách, báo: 1.026 biểu ghi. Biên soạn 01 thư mục chuyên đề: "Đảng Cộng sản Việt Nam".

Ngoài ra, trưng bày 350 tài liệu chuyên đề kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh như: kỷ niệm "23 năm ngày tái lập tỉnh Hà Nam"; "74 năm Quốc hội Việt Nam"; 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam; 110 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, 1980 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng…; Tổ chức trưng bày báo Xuân với gần 500 bản sách và 200 tờ báo, tạp chí, thu hút đông đảo khách tham quan, thưởng lãm.

Bên cạnh đó, Sở đã triển khai kế hoạch phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức cuộc thi "Đại sứ Văn hóa đọc" tỉnh Hà Nam năm 2020.

Hải Phòng: Tại Nhà hát thành phố, Đoàn Nghệ thuật Múa rối Hải Phòng phối hợp Đài PTTH Hải Phòng ghi hình vở diễn "Một truyền tích hoa phương".

Vở diễn múa rối "Một truyền tích hoa phượng" được hình thành từ kịch bản cùng tên của NSƯT Lê Chức, do NSND Nguyễn Tiến Dũng biên tập, chỉnh sửa và đạo diễn.

Với nghệ thuật tạo hình độc đáo, nội dung hấp dẫn, tác phẩm xoay quanh khung cảnh bình yên của làng chài ven biển, nơi tình yêu của cô Sóng với chàng Thiên đơm hoa kết trái và sinh ra cậu bé Gió. Trải qua bao cuộc chia ly, đợi chờ, tưởng chừng như gia đình nhỏ được đoàn tụ thì một lần nữa tai ương ập đến, cô Sóng mãi rời xa cha con chàng Thiên. Vì quá thương nhớ cô Sóng, chàng Thiên biến thành cây cao tỏa bóng, cậu bé Gió biến thành những bông hoa rực đỏ, ngày ngày mong ngóng cô Sóng trở về.

Đây là chương trình thuộc Đề án "Sân khấu Truyền hình" số thứ 5, dự kiến phát sóng trên kênh THP vào tối 28/3.

Lan Anh

NỔI BẬT TRANG CHỦ