Được tại ngoại chờ ngày chấp hành án phạt, người phụ nữ vẫn tiếp tục tàng trữ ma tuý

(Tổ Quốc) - Do Nga có con nhỏ nên được tại ngoại chờ ngày chấp hành án phạt. Tuy nhiên người phụ nữ vẫn chứng nào tật nấy, tiếp tục có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và bị bắt giữ.

Ngày 11/12, Đồn Biên phòng Phước Tỉnh thuộc Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Thúy Nga (33 tuổi, ngụ huyện Long Điền) để điều tra làm rõ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. 

Được tại ngoại chờ ngày chấp hành án phạt, người phụ nữ vẫn tiếp tục tàng trữ ma tuý - Ảnh 1.

Nga tại cơ quan công an.

Qua điều tra, khoảng 15h30 ngày 10/12, các trinh sát Đồn Biên phòng Phước Tỉnh phối hợp cùng Công an xã Phước Hưng tiến hành kiểm tra hành chính nơi Nga ở tại tổ 6, ấp Phước Lộc, xã Phước Hưng, huyện Long Điền,tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thu giữ 9 gói ma tuý tổng hợp dạng đá, khối lượng 15 gam.

Được tại ngoại chờ ngày chấp hành án phạt, người phụ nữ vẫn tiếp tục tàng trữ ma tuý - Ảnh 2.

Tang vật thu giữ.

Công an lập biên bản tạm giữ Nga để phục vụ điều tra. Theo điều tra, Nga chuẩn bị chấp hành án phạt 5 năm tù giam về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Tuy nhiên, do người phụ nữ có con nhỏ nên được cho tại ngoại. 

Trước đó, năm 2018, chồng của Nga cũng bị TAND huyện Long Điền phạt án tù giam về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Thành Văn

Tin mới