• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Đường bay mới tới Côn Đảo đáp ứng nhu cầu hướng tới cội nguồn

Du lịch 13/09/2020 15:59

(Tổ Quốc) - Ba đường bay mới của Bamboo Airways tới Côn Đảo được kỳ vọng sẽ đáp ứng nhu cầu tìm về cội nguồn của khách du lịch.

Chiều ngày 12/9 vừa qua, tại FLC Sầm Sơn đã diễn ra tọa đàm "Bay thẳng đến Côn Đảo: Trải nghiệm mới cho du khách". Đây là sự kiện nằm trong chuỗi kế hoạch hưởng ứng chương trình Kích cầu du lịch nội địa của Bộ VHTTDL, Tổng cục Du lịch, ngành du lịch Việt Nam bước vào giai đoạn thúc đẩy điểm đến. Mỗi điểm đến mạnh sẽ góp phần thúc đẩy thị trường du lịch hồi phục trong Covid-19.

Theo đó, từ cuối tháng 9/2020, Bamboo Airways chính thức khai thác đường bay thẳng từ Hà Nội, Hải Phòng và Vinh đến Côn Đảo. Hai phiên họp của buổi tọa đàm đã đánh giá kĩ lưỡng về tình hình phát triển du lịch của Côn Đảo, đánh giá những yếu tố tạo nên thứ hạng ngày càng cao của điểm du lịch này, đồng thời tìm ra những giải pháp khắc phục những rào cản trong phương thức và khả năng tiếp cận đang cản trở đà phát triển như cơ sở hạ tầng sân bay, số lượng chuyến bay, cơ sở lưu trú...Ba đường bay mới được kỳ vọng sẽ là đòn bẩy thúc đẩy nền kinh tế địa phương, nâng cao chất lượng đời sống của người dân, đa dạng hóa sản phẩm du lịch của Côn Đảo.

Đường bay mới tới Côn Đảo đáp ứng nhu cầu hướng tới cội nguồn - Ảnh 1.

Ông Võ Huy Cường, Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam

Ông Võ Huy Cường, Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam cho biết, từ nhiều năm trở lại đây, nhu cầu đến Côn Đảo của du khách ngày càng tăng. Tuy nhiên, đường tới Côn Đảo còn nhiều khó khăn. 

Lấy ví dụ quãng đường xuất phát từ TP. HCM và Bà Rịa Vũng Tàu, ông Cường cho hay, để tới Côn Đảo có thể đi bằng tàu thường, tốc độ cao nhưng thời gian dài, nếu từ TP.HCM ít nhất 9 tiếng, từ Bà Rịa Vũng Tàu xấp xỉ 4 tiếng trong điều kiện biển lặng. 

Một đường di chuyển khác là đường hàng không kết nối từ TP HCM hoặc Cần Thơ vào khoảng thời gian từ 2011 đến đầu 2012  có hãng Air Mekong khai thác đường bay từ phía bắc. Năm 2019 có bay bằng trực thăng từ Bà Rịa - Vũng Tàu đi Côn Đảo nhưng còn hạn chế. Các đường bay chính tập trung chủ yếu từ sân bay Tân Sơn Nhất. 

Hơn nữa, việc di chuyển ra Côn Đảo còn phải phụ thuộc vào nhiều yếu tốt như thời tiết, giá cả đường bay trực thăng cao, số lượng khách cũng hạn chế, việc đầu tư đèn tại sân bay Côn Đảo để khai thác ban đêm khó khăn, do điều kiện thời tiết, môi trường không cho phép khai thác 24/24...

"Đường bay mới sẽ đáp ứng nhu cầu tìm về cội nguồn của khách du lịch, hỗ trợ giải quyết vướng mắc về giờ cất hạ cánh tại Tân Sơn Nhất, phục vụ nhu cầu đi lại ngày càng tăng, giảm bớt khối lượng phí tổn về giờ đi lại, tiêu tốn xăng cho các chặng bay nối chuyến" - ông Cường nhấn mạnh.

Luôn là người tiên phong

Phát biểu tại buổi tọa đàm, trên cương vị là Chủ tịch Tập đoàn FLC, ông Trịnh Văn Quyết cho biết, tọa đàm "Bay thẳng đến Côn Đảo: Trải nghiệm mới cho du khách" nằm trong mục tiêu kích cầu du lịch. Mục đích Bamboo Airways mở đường bay mới từ Hà Nội, Hải Phòng và Vinh là muốn kích cầu đi lại của du khách. Bamboo Airways luôn mong muốn là những người tiên phong để tạo đà cho những doanh nghiệp dịch vụ vừa và nhỏ đưa du lịch khởi sắc trở lại".

Đường bay mới tới Côn Đảo đáp ứng nhu cầu hướng tới cội nguồn - Ảnh 2.

Ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch tập đoàn FLC

"FLC cũng như Bamboo Airways là những người tiên phong đã và đang đầu tư vào Bà Rịa - Vũng Tàu. Chúng tôi hy vọng sẽ tạo ra một làn sóng đầu tư mới vào địa phương này, đặc biệt là Côn Đảo. Chúng tôi đã sẵn sàng tài trợ xây dựng hệ thống đèn chiếu sáng cho toàn bộ sân bay của Côn Đảo để hoạt động cả ban đêm" ông Trình Văn Quyết nói.

Người đứng đầu FLC bộc bạch: "Cách đây 6 năm không ai nghĩ có một quần thể nghỉ dưỡng tại Sầm Sơn. FLC là người đi đầu, người tiên phong và dự án đã thành công ngoài sức tưởng tượng. Câu chuyện với hàng không cũng tương tự. Ít ai dám tin FLC có thể cất cánh với khoảng thời gian gấp rút như đã cam kết. Nhưng hiện nay, Bamboo Airways là hãng hàng không thường xuyên dẫn đầu về chỉ số đúng giờ ở Việt Nam".

Góp phần bảo tồn rùa biển, môi trường Côn Đảo

Ông Đặng Tất Thắng, Phó Tổng giám đốc tập đoàn FLC cho biết, Bamboo Airways đang triển khai các hoạt động hướng tới bảo vệ môi trường, phát triển bền vững trong quá trình khai thác. Hai tàu bay tới Côn Đảo được đặt tên là Nation Park và Côn Sơn Island, ký hoạ rùa biển với dòng chữ "Hãy cứu rùa biển" cho thấy thông điệp, cam kết rõ ràng về giữ gìn vẻ đẹp hoang sơ của tự nhiên.

Ngoài ra, với mỗi vé, Bamboo Airways trích từ 10.000 đến 20.000 đóng góp quỹ bảo tồn rùa biển Côn Đảo. Bamboo Airways cũng tổ chức các chuyến bay tới Côn Đảo cho cựu chiến binh, thân nhân các liệt sỹ đã ngã xuống tại Côn Đảo.

Đăng Huy

NỔI BẬT TRANG CHỦ