• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Dương Cầm “thách thức” thí sinh Sao đại chiến có thể hát được như Dương Hoàng Yến

Giải trí 18/11/2017 17:54

(Tổ Quốc) – Tập 1 của chương trình Sao đại chiến đã lên sóng VTV3. Đây là chương trình âm nhạc mới gồm 12 tập với 8 cặp thí sinh là ca sĩ - nhà sản xuất tham gia.

Dương Hoàng Yến – Dương Cầm là cặp thí sinh khá đặc biệt tại cuộc thi này khi cả hai đều là những nghệ sĩ tại Hà Nội, đã dành nhiều thời gian, công sức để vào TP.HCM tham gia cuộc thi.

 Ca sĩ Dương Hoàng Yến

Trong tập đầu tiên, Dương Cầm – Dương Hoàng Yến lựa chọn bản mashup mang đậm màu ballad là Mong anh về - Dù chỉ là. Trong khi Mong anh về đã là một sáng tác nổi tiếng từ rất lâu của Dương Cầm thì Dù chỉ là một bản hit của Khắc Hưng đã được Dương Hoàng Yến thể hiện rất ấn tượng trong thời gian gần đây.

 

Với bản mashup này, Dương Cầm đã đầu tư rất nhiều chất xám để tạo nên bản phối mới mẻ và cũng được đánh giá là rất khó. Phần trình diễn của Dương Hoàng Yến cũng được đánh giá rất cao với điểm rơi phong độ tốt dù trước đó, trong hậu trường, Yến tiết lộ cô đang gặp vấn đề sức khỏe. Nữ ca sĩ sinh năm 1991 có những đoạn phiêu khiến khán giả và các nhà sản xuất phía dưới trầm trồ.

 Nhạc sĩ Dương Cầm

Tuy nhiên, trái với những mong chờ từ cặp “Song Dương,” phần trình diễn Mong anh về - Dù chỉ là làm dấy lên một cuộc tranh cãi trong đội ngũ 8 nhà sản xuất.

OnlyC đánh giá cao bản phối  của Dương Cầm nhưng  cho rằng nó quá an toàn và Dương Cầm có thể làm được hơn thế nữa.

 Trọng Hiếu

Nhà sản xuất Rhysmatic cũng đồng tình với ý kiến của Only và anh nhấn mạnh rằng, bản mashup này khá lộn xộn dù giọng hát của Dương Hoàng Yến là rất tốt.

Nhà sản xuất Hải Âu cho rằng bản phối của Dương Cầm là ấn tượng, “như đang chơi với những vòng hòa thanh”. “Tuy nhiên, có lẽ Dương Cầm đang chơi hơi lố”, Hải Âu chặt chém đồng nghiệp ngay trên ghế nóng.

 Vũ Thảo My

Đáp lại những lời chặt chém có phần khá nặng của đồng nghiệp, nhạc sĩ Dương Cầm phản pháo: “Với hai ca khúc Mong anh về và dù chỉ là, có lẽ cũng không thể nào để an toàn hơn được nữa. Nhưng sự an toàn đó là phù hợp với chương trình, tốt cho nghệ sĩ”.

 Ái Phương

Như để khẳng định thêm rằng bản phối của mình ở một “đẳng cấp” khác, Dương Cầm tự tin khẳng định: “Tôi thách thức tất cả các nghệ sĩ trong chương trình này có thể thể hiện tốt được bản phối của tôi như Dương Hoàng Yến”.

Phần chia sẻ của Dương Cầm đã nhận được những tràng pháo tay của khán giả và đội ngũ producer cũng như MC Tùng Leo. Tuy nhiên, điểm số thực tế mà cặp Song Dương có được lại không như mong muốn. Hai nghệ sĩ đến từ Hà Nội chỉ dành được 734/900 điểm, thấp thứ 2 trong số 8 cặp thí sinh dự thi.

Về điểm số khá chật vật này, Dương Hoàng Yến tự tin cho biết: “Những khó khăn ban đầu sẽ là động lực để chúng tôi bứt lên mạnh mẽ trong các tập tiếp theo”.

Về các tiết mục khác, Hoàng Tôn mở màn Sao Đại Chiến với bản "Yêu 5" được Rhymastic phối theo màu yêu mới. Anh nhận một số lời chê nhưng có được điểm số khá cao.

Ca khúc “Hạ trắng” được Phúc Bồ mang vào cảm xúc của người trẻ và Hà Lê gây bất ngờ với giọng hát điêu luyện. Tuy nhiên nhạc sĩ Nguyễn Dân nhận xét: “Khá đơn giản, từ đầu đến cuối như là một con đường thẳng...” Producer Dương Cầm thì cho rằng bản phối thiếu quá nhiều thứ, không ấn tượng và đơn điệu. 

Miu Lê dù đầu tư khá nhiều vào dàn dựng nhưng phải nhận những nhận xét rất sốc từ dàn producer. Dương Cầm nói:: “Tôi không nghe rõ bạn hát, nghe rất yếu ớt, hời hợt...” 

Đỗ Hiếu thì cho rằng Miu Lê chưa đặt tâm vào bài hát này còn Hải Âu thẳng thắn hơn: “Dù cho Miu Lê có đội chiếc vương miện lên thì với giọng hát của Miu Lê vẫn chưa thể là hoa hậu được.”

Các tiết mục còn lại đều gây được những ấn tượng khác nhau trong đó, Trọng Hiếu và SlimV đạt được số điểm cao nhất: 852 điểm, đứng nhất tuần đầu tiên.

 Tập thứ 2 của Sao đại chiến lên sóng ngày 24.11.

 

 

Tường Vy

NỔI BẬT TRANG CHỦ