• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Đường sách TP.HCM vào cuộc trình diễn sách

14/03/2018 14:29

Chuỗi hoạt động chủ điểm mang tên Tháng 3 - Cuộc trình diễn của các nhà làm sách và sưu tầm sẽ diễn ra tại Đường sách TP.HCM (đường Nguyễn Văn Bình, Q.1, TP.HCM) từ ngày 19 - 26.3 với nhiều nội dung đặc sắc, nhân 87 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26.3.1931 - 26.3.2018).

Chuỗi hoạt động chủ điểm mang tên Tháng 3 - Cuộc trình diễn của các nhà làm sách và sưu tầm sẽ diễn ra tại Đường sách TP.HCM (đường Nguyễn Văn Bình, Q.1, TP.HCM) từ ngày 19 - 26.3 với nhiều nội dung đặc sắc, nhân 87 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26.3.1931 - 26.3.2018).

Đường sách TP.HCM có nhiều hoạt động hấp dẫn



Với nội dung triển lãm, tại lòng Đường sách TP.HCM lần đầu tiên sẽ xuất hiện 5 bộ sưu tập các vật phẩm quý hiếm gồm: sách xưa, bộ sưu tập quạt Marelli, các bản nhạc tờ tiền chiến, phụ bản tranh xưa, gốm xưa (Thành Lễ). Trong đó, bộ sưu tập Sách quý hiếm thuộc bộ sưu tập của anh Nguyễn Ngọc Hoài Nam, được in từ cuối thế kỷ 19 - đầu thế kỷ 20, rất giá trị trong việc nghiên cứu quá trình phát triển của chữ quốc ngữ cũng như văn hóa, xã hội VN cuối thế kỷ 18 - đầu thế kỷ 19.



Bộ sưu tập Quạt cổ Marelli của nhà sưu tập Trần Hoài Thơ với thương hiệu quạt Marelli nổi tiếng của Ý, vào VN từ cuối thế kỷ 19 (1892 - 1893), vốn được người Hà Nội lúc đó hết sức ưa chuộng bởi kiểu dáng đẹp như một tác phẩm nghệ thuật. Bộ sưu tập tranh mang chủ đề Bộ lạc tự do thiểu số của xứ sở gồm 30 bức tranh về người cao nguyên vùng Đà Lạt của họa sĩ Bùi Văn Dưỡng, ấn hành tại Đà Lạt năm 1955.



Đặc biệt, tại Quán sách Mùa thu sẽ trưng bày bức tranh gốc chân dung Vương Hồng Sển do họa sĩ Tạ Tỵ vẽ bằng màu nước năm 1965. Bộ sưu tập về Gốm của nhà sưu tập Nguyễn Huyên với chủ đề Hình tượng Việt Nam trên gốm mỹ thuật Thành Lễ; bộ sưu tập Tờ nhạc chủ đề Nhạc tình tiền chiến tập hợp một số ấn phẩm nhạc tờ được ấn hành hơn 60 năm trước cũng được trưng bày.



Bên cạnh đó, còn có cuộc triển lãm Origami chủ đề Cún yêu và điều kỳ diệu từ giấy của nghệ sĩ Nguyễn Tú Tuấn.



Đặc biệt lần đầu tiên ra mắt cộng đồng tại Đường sách TP.HCM là hoạt động Mừng sinh nhật cùng sách, Điều ước sách mầu nhiệm và Happy Reading Tour. Cả ba nội dung đều nhằm đến việc lan tỏa văn hóa lựa chọn sách làm quà tặng ý nghĩa trong các dịp đặc biệt như sinh nhật, lễ tết, ngày kỷ niệm... và tổ chức hoạt động ý nghĩa cho các em học sinh tương tác.



Theo thanhnien.vn

NỔI BẬT TRANG CHỦ