• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

"Đứt gãy" quan hệ giữa hai nhân vật quyền lực nhất đất nước đang đe doạ cuộc chiến chống lại COVID-19 của Mỹ?

Thế giới 04/04/2020 15:33

(Tổ Quốc) - AP đăng tải, hai nhân vật quyền lực nhất tại Washington chưa cất lời với nhau trong 5 tháng bất chấp nước Mỹ đang phải đối phó với cuộc khủng hoảng y tế tồi tệ nhất trong lịch sử khiến hơn 5.000 người dân thiệt mạng và hơn 10 triệu người mất việc làm.

Lần cuối cùng Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi cùng nói chuyện là vào ngày 16/10 khi bà Pelosi được chụp ảnh đang chỉ thẳng vào mặt ông Trump trong một buổi thảo luận căng thẳng tại Nhà Trắng. Bà Pelosi rời phòng họp trong sự tức giận và không lâu sau đó, mối quan hệ giữa hai người càng trở nên khó cứu vãn vì cuộc điều tra luận tội tổng thống do Hạ viện khởi xướng.

Giờ đây đang xuất hiện ngày càng nhiều quan ngại rằng, những bất đồng giữa ông Trump và bà Pelosi sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới năng lực của chính quyền liên bang trong những nỗ lực đối phó với đại dịch COVID-19.

"Mối quan hệ là bắt đầu của mọi thứ. Niềm tin lẫn nhau là chìa khóa để hợp tác", cựu quan chức dưới thời hai tổng thống George W.Bush và Barack Obama, ông John M. Bridgeland cho hay.

"Đứt gãy" quan hệ giữa hai nhân vật quyền lực nhất đất nước đang đe dọa cuộc chiến chống lại COVID-19 của Mỹ? - Ảnh 1.

Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi có thực sự cùng nhìn về một hướng? (ảnh: CNN)

Theo đồng minh của hai nhà lãnh đạo, quan hệ Trump-Pelosi chưa bao giờ nồng ấm và tỏ ra khó có thể hàn gắn sau cuộc luận tội tổng thống. Và ngay cả cuộc khủng hoảng COVID-19 dường như cũng không thay đổi được điều này.

Tháng trước, khi Washington xây dựng gói hỗ trợ đắt tiền nhất trong lịch sử nước Mỹ, ông Trump và bà Pelosi đã hướng những ánh mắt "hình viên đạn" về phía nhau khi cùng có mặt tại Đại lộ Pennsylvania.

Tổng thống Mỹ và bà Chủ tịch Hạ viện chỉ giao tiếp với nhau thông qua… Twitter và truyền hình hoặc các kênh trung gian mà người kia có thể chịu đựng được. Một trong số đó là Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchi, người đã trực tiếp đàm phán 3 đạo luật hỗ trợ với cả ông Trump và bà Pelosi. Khi ông Trump ký gói hỗ trợ tại Nhà Trắng, ông không hề mời bà Pelosi hay bất kỳ thành viên Dân chủ nào tới chứng kiến.

Bà Pelosi và Bộ trưởng Mnuchin đã bàn bạc về các gói cứu trợ thông qua điện thoại và tại văn phòng ở Đồi Capitol. Tân Chánh Văn phòng Mark Meadows, vốn có quan hệ không tồi với bà Pelosi, được dự đoán sẽ là người tiếp theo giữ kênh liên lạc giữa hai nhà lãnh đạo hàng đầu nước Mỹ.

Hôm thứ năm (2/4), bà Pelosi cho hay, bà và ông Mnuchin đã thảo luận về phần tiếp theo của gói hỗ trợ. Bà đồng thời cố gắng làm giảm mức độ nghiêm trọng của tình trạng thiếu liên hệ với tổng thống.

"Cho dù là liên lạc gì thì chúng ta vẫn cần phải tiến về phía trước và điều đó sẽ xảy ra cho dù tôi có nói chuyện với tổng thống hay không", bà Pelosi tuyên bố. "Điều đó không đơn giản. Nó không chỉ là lời đề nghị 'hãy cùng nói chuyện nào', mà nó là về mục đích, tình huống khẩn cấp như thế nào, có cần thiết tới thời gian của chủ tịch hạ viện và tổng thống hay không, nhất là khi cả hai người đều rất bận rộn".

Cũng trong ngày 2/4, bà Pelosi công bố việc thành lập một ủy ban chọn lọc của Hạ viện về khủng hoảng virus corona mới. Uỷ ban lưỡng đảng này sẽ do Người đứng đầu thứ hai của phe đa số James Clyburn làm chủ tịch.

Tuy nhiên, Tổng thống Trump gọi ủy ban là "một cuộc săn tìm phù thuỷ" và "điều nực cười".

"Tôi muốn nhắc nhở mọi người tại đây, ở giữa thủ đô của chúng ta, đặc biệt là những người trong Quốc hội rằng, đây không phải là lần đầu tiên đối với chính trị và những cuộc điều tra đảng phái", người đứng đầu nước Mỹ nói trong một cuộc họp báo về COVID-19 tại Nhà Trắng.

"Đứt gãy" quan hệ giữa hai nhân vật quyền lực nhất đất nước đang đe dọa cuộc chiến chống lại COVID-19 của Mỹ? - Ảnh 2.

Hình ảnh bà Pelosi chỉ tay đầy giận dữ về phía ông Trump trong một cuộc họp vào tháng 10/2019 (ảnh: CNN)

AP nhận định, đại dịch là khoảng thời gian mà người dân Mỹ sẽ khó mở lòng cho những mâu thuẫn và gây hấn phe phái.

"Không có không gian cho chính trị", nghị sỹ Dân chủ Ben McAdams của bang Utah nhấn mạnh. Ông McAdams đang hồi phục sau khi dương tính với COVID-19 và là một trong vài nghị sỹ tự cách li nhằm tránh lây lan virus cho những người xung quanh. "Chúng ta thực sự phải đứng cùng nhau, làm việc cùng nhau để cứu sống các sinh mạng và đó là điều duy nhất có ý nghĩa ở thời điểm hiện tại".

Theo một cuộc thăm dò ý kiến do Trung tâm nghiên cứu các vấn đề công AP-NORC tiến hành, 44% người Mỹ đồng ý với cách ông Trump đang xử lý đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, chỉ 38% người dân thỏa mãn với những biện pháp của chính phủ liên bang nhằm hạn chế virus lây lan trên toàn quốc so với 57% và 54% ủng hộ những gì các chính quyền bang và địa phương đang làm. Ngoài ra, 31% người Mỹ đồng ý với cách các nhà lãnh đạo ở Quốc hội đang đối phó với COVID-19 trong khi có tới 41% không hài lòng.

Mối quan hệ giữa ông Trump và bà Pelosi không phải lúc nào cũng căng thẳng như bây giờ.

Sau khi Đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát Hạ viện vào tháng 11/2018, Tổng thống Trump từng nhiệt thành khen ngợi bà Pelosi, đồng thời nói với các cố vấn rằng, ông rất đánh giá cao các kỹ năng sống sốt chính trị của nghị sỹ bang California, đồng thời tin tưởng bà là một chính trị gia mà ông có thể tìm được tiếng nói chung.

Tuy nhiên, thay vào đó bà Pelosi lại trở thành một trong những người đối kháng ông Trump mãnh liệt nhất với những hình ảnh gây tiếng vang như khi bà vỗ tay một cách mỉa mai trong một buổi diễn thuyết của tổng thống vào năm 2019 hay rời mặc áo khoác, đeo kính đen rời Nhà Trắng sau một cuộc tranh luận nảy lửa về ngân sách xây dựng bức tường biên giới của ông Trump.

Mâu thuẫn thậm chí còn bùng lên mạnh hơn vào cuối năm ngoái khi bà Pelosi quyết định thông qua cuộc điều tra luận tội nhằm vào tổng thống liên quan tới cáo buộc ông Trump gây sức ép lên chính phủ Ukraine để đạt được lợi ích chính trị cá nhân.

Ông Trump từng tâm sự rằng, ông cảm thấy bà Pelosi luôn cố gắng làm ông xấu mặt mọi lúc mọi nơi, và ông sẽ không bao giờ tha thứ cho bà về cuộc luận tội.

Vài ngày trước khi Tổng thống Trump được Thượng viện miễn tội, hai nhà lãnh đạo đã "mặt đối mặt" với nhau khi ông Trump có bài phát biểu liên bang 2020. Và bà Pelosi một lần nữa gây bất ngờ khi thẳng tay xé toang bài phát biểu của ngài tổng thống, thậm chí còn khẽ cúi đầu chào sau đó.

Bất chấp tỷ lệ tử vong do COVID-19 tập trung ở nhóm người cao tuổi; bà Pelosi vừa kỷ niệm sinh nhật 80 vào tuần trước và ông Trump đã 73 tuổi; nhưng cả hai vẫn không hề cắt giảm các hoạt động xuất hiện trước công chúng hay ngừng chĩa mũi dùi công kích vào nhau.

"Tôi không biết mình sẽ học được gì từ cuộc đối thoại với tổng thống nữa", bà Pelosi mới đây tuyên bố. Chỉ một ngày sau đó, ông Trump gọi những chỉ trích của bà chủ tịch Hạ viện là "một điều buồn thảm". "Theo tôi, bà ấy giống như một con cún nhỏ bị ốm vậy", tổng thống Mỹ phát biểu trong chương trình phỏng vấn "Fox & Friends".

Minh Đức

NỔI BẬT TRANG CHỦ