Chia sẻ
(Tổ Quốc) - Cộng đồng phụ huynh có con ở tuổi học tiểu học ở các thành phố lớn hẳn không xa lạ với Facebook Học kiểu Mỹ tại nhà của cô giáo Đinh Thu Hồng- người đang dạy tại trường New Life Academy of Excellence, bang Georgia.

Ba năm rưỡi có mặt trên Facebook, nơi dòng thông tin về việc học hành cho con trẻ tràn ngập mỗi ngày, thế nhưng Facebook Học kiểu Mỹ tại nhà đã trở thành địa chỉ tham khảo tin cậy, hữu ích của nhiều phụ huynh và giáo viên bậc tiểu học ở quê nhà.

Thu Hồng chia sẻ, cô đến với nghề giáo là nhờ... ông xã. Khi còn ở Việt Nam, Thu Hồng chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành giáo viên tiểu học ở một nơi cách quê hương mình cả nửa vòng trái đất, mặc dù ở Việt Nam đã từng là gia sư tiếng Anh. Tốt nghiệp đại học, Thu Hồng đầu quân cho một tờ báo Tiếng Anh ở trong nước. Kết hôn và sang Mỹ theo chồng, Thu Hồng phải làm lại từ đầu. Nhìn lại số bằng cấp trong nước mà Hồng sở hữu, ông xã đã đưa ra lời khuyên, cô nên theo nghề giáo viên, bởi làm báo ở nước Mỹ quá khác so với khi ở Việt Nam. Thế rồi Hồng trải qua kỳ thi Toán và Tiếng Anh để đậu vào khóa học giáo viên kéo dài 2 năm trên đất Mỹ. Rồi đến kỳ thi đầu ra và đi thực tập để được cấp giấy phép. Và cả quãng thời gian dạy thế (khi đột xuất thiếu giáo viên, nhà trường sẽ gọi những người đã đăng ký dạy thế đến hỗ trợ) để tích lũy kinh nghiệm, Hồng dần vượt qua. Đến năm 2013 Hồng chính thức trở thành giáo viên tiểu học ở trường Brighton Avenue, bang New Jersey. Hồng gắn bó với nghề từ đó đến nay. Và đến giờ, sau rất nhiều trải nghiệm, Hồng vẫn chia sẻ rằng "mình biết ơn chồng vì lời khuyên chọn nghề rất hữu ích và cả sự ủng hộ thầm lặng khi mình bận rộn với trang Học kiểu Mỹ tại nhà".

Sau 3 năm rưỡi ra đời, trang Học kiểu Mỹ tại nhà đã có 28.865 người theo dõi trong đó 90% là phụ huynh, 10% là giáo viên"

Cơn cớ để cô giáo Thu Hồng mở trang Học kiểu Mỹ tại nhà đến rất tình cờ. Tháng 12/2014, Hồng về Hà Nội thăm người thân, khi đó Hồng đã là giáo viên ở Mỹ được 2 năm. Một số người bạn đang dạy ở trường Đoàn Thị Điểm cho biết đang rất thiếu những thông tin tham khảo về cách học và dạy ở bậc tiểu học ở một nền giáo dục rất phát triển như nước Mỹ. Một ý tưởng nảy ra giữa Hồng và những người bạn của mình: Tổ chức một buổi chia sẻ thông tin về học tiểu học ở Mỹ ngay tại trường Đoàn Thị Điểm. Thật không ngờ, những chia sẻ của Hồng hôm ấy được các giáo viên và nhiều phụ huynh đón nhận. Thời gian không đủ để thỏa mãn các câu hỏi, mọi người liên tục email, inbox hỏi từ việc khi nào nên bắt đầu cho con học tiếng Anh, nên học tiếng Anh như thế nào cho hiệu quả, các môn học về tự nhiên, xã hội ở Mỹ được dạy như thế nào, kinh nghiệm cho con du học Mỹ... Hồng kiên nhẫn dành thời gian trả lời hết các câu hỏi.

[eMagazine] Tình cờ đến với nghề “gõ đầu trẻ”, cô giáo Mỹ gốc Việt chinh phục cộng đồng bằng những nỗ lực chia sẻ đam mê  - Ảnh 2.

Những kinh nghiệm từ việc đứng lớp ở Mỹ được cô Thu Hồng chia sẻ trên trang Học kiểu Mỹ tại nhà được phụ huynh yêu thích

Nhận thấy nhu cầu tìm hiểu thông tin, chia sẻ học liệu quá lớn, Hồng đi đến quyết định mở trang Học kiểu Mỹ tại nhà. Khi ấy Hồng chỉ mong muốn chia sẻ những kinh nghiệm tốt nhất, hiện đại trong dậy và học tại Mỹ cho cộng đồng người Việt khắp nơi, nhất là ở Việt Nam với nhiều học sinh, giáo viên không có điện kiện sang Mỹ du học hay đào tạo.

"Tôi cập nhật thông tin đều đặn về những kinh nghiệm thực tế đứng lớp ở Mỹ của tôi. Đấy là kênh thông tin được nhiều phụ huynh mong đợi và hứng thú vì họ có thể áp dụng tại nhà, không tốn tiền đưa con đến học tại các trung tâm"- cô giáo Thu Hồng chia sẻ.

Và thế là với tất cả "vốn liếng" hiểu biết về bậc học tiểu học tại Mỹ, Hồng đều đặn cung cấp thông tin lên trang. Và đến nay, sau 3 năm rưỡi ra đời, trang Học kiểu Mỹ tại nhà đã có 28.865 người theo dõi trong đó 90% là phụ huynh, 10% là giáo viên. Nhìn những chủ đề mà cô giáo Thu Hồng chia sẻ trên trang mới thấy dù là những điều rất nhỏ như từ cách tìm tài liệu, khai thác các học liệu cho con em mình trên internet đến cách liên lạc và giao tiếp giữa phụ huynh - giáo viên tại Mỹ như thế nào, hay đọc sách cùng con thế nào cho hiệu quả... luôn được các phụ huynh và các đồng nghiệp trong nước bình luận, chia sẻ trên nhiều diễn đàn. Đó chính là động lực để Thu Hồng dù rất bận rộn với công việc ở trường nhưng vẫn luôn dành quỹ thời gian ít ỏi tranh thủ viết post, trả lời câu hỏi "kể cả khi múi giờ ở Việt Nam và Mỹ lệch nhau nhưng biết mọi người đang chờ trả Hồng đều thu xếp để trả lời, thậm chí tranh thủ cả lúc chờ con học võ". Đều đặn mỗi tuần đều có một chủ đề được đưa lên trang và nội dung thường được Hồng chuẩn bị trong 2 ngày nghỉ cuối tuần. 

"Cảm ơn cô Thu Hồng đã chia sẻ thông tin hay và nhiều nội dung bố mẹ cháu có thể tham khảo để giao tiếp và kết nối tốt hơn với các thầy cô ở trường và với chính các con của mình một cách văn minh và hiệu quả hơn!"

Fb Ha Phan Thi comment về chủ đề Liên lạc và giao tiếp giữa phụ huynh và giáo viên tại Mỹ

"Thường là những việc hằng ngày mình vẫn làm ở trường cho nên mình thấy cũng khá thuận tiện. Có khi là một nội dung mới ở trường hay một ý tưởng của đồng nghiệp chia sẻ, thậm chí chỉ là câu chuyện trường lớp của cậu con trai 12 tuổi nhưng cảm thấy hữu ích cho mọi người là mình post thôi", cô giáo Thu Hồng chân thành chia sẻ.

Chưa dừng lại ở fanpage Học kiểu Mỹ tại nhà, Thu Hồng còn mở kênh Youtube  Hong Dinh để chia sẻ các clip mà cô tự lên nội dung để những người quan tâm có thêm một kênh tham khảo hấp dẫn, sống động. Đều đặn 2 tuần/lần, Thu Hồng lại gặp mọi người trên kênh Youtube này. Và trợ thủ đắc lực cho mẹ Hồng thực hiện các clip chính là cậu con trai- Andrew. Ngoài ra là những đồng nghiệp ở Mỹ, họ ủng hộ và nhiệt tình chia sẻ khi biết Hồng đang cố gắng lan tỏa kiến thức cho cộng đồng.

[eMagazine] Tình cờ đến với nghề “gõ đầu trẻ”, cô giáo Mỹ gốc Việt chinh phục cộng đồng bằng những nỗ lực chia sẻ đam mê  - Ảnh 4.

Những đồng nghiệp ở Mỹ luôn ủng hộ và nhiệt tình chia sẻ khi biết Hồng đang cố gắng lan tỏa kiến thức cho cộng đồng ở quê nhà

Bắt đầu từ nhu cầu của chính những người bạn có con đang học tiểu học mong muốn được chia sẻ về các buổi học ở Mỹ, các nguồn tài liệu, các trang web hay…, trang Học kiểu Mỹ tại nhà ra đời, nhưng chưa dừng lại ở đó, từ fanpage này Thu Hồng đã kết nối triển khai một loạt các dự án  cho cộng đồng: cùng với nhóm Con tự học nói về việc sắp xếp lịch học tại nhà kết hợp việc học tiếng Anh với những môn chuyên ngành bằng tiếng Anh để gây quỹ giúp cho hai dự án: Dự án góc thông tin giúp phụ nữ nghèo ở Yên Bái tiếp cận nguồn thông tin để làm nông nghiệp sạch, và Dự án xây dựng tủ sách nhỏ cho học sinh miền núi Yên Bái và Thái Nguyên; Chia sẻ về chủ đề dạy và học theo phương pháp STEM tiêu chuẩn Hoa Kỳ… và sắp tới sẽ là cuốn sách tập hợp các bài đã đăng trên trang Học kiểu Mỹ tại nhà do Công ty Nhã Nam phát hành vào tháng 3/2019.

Thường là những việc hằng ngày mình vẫn làm ở trường cho nên mình thấy cũng khá thuận tiện. Có khi là một nội dung mới ở trường hay một ý tưởng của đồng nghiệp chia sẻ, thậm chí chỉ là câu chuyện trường lớp của cậu con trai 12 tuổi nhưng cảm thấy hữu ích cho mọi người là mình post thôi"

Cô giáo Thu Hồng

Vừa đảm đương công việc ở trường, vừa đảm bảo thời gian chăm sóc gia đình lại phải đèo bòng "nuôi" trang Học kiểu Mỹ ở nhà,  cô giáo Thu Hồng rất bận rộn. Nhưng mỗi khi liên lạc với Thu Hồng trao đổi về việc học, người viết bài này luôn tìm thấy sự hưng phấn trong câu chuyện. Có lẽ đơn giản đúng như Thu Hồng nói: "Tôi muốn chia sẻ đam mê và hứng thú say mê học tập cho các phụ huynh và các em nhỏ tại Việt Nam có cơ hội tiếp xúc với nguồn kiến thức cập nhật nhất trên thế giới. Đó là những kiến thức bổ ích giúp cho các em cả về tư duy chứ và kỹ năng xã hội chứ không chỉ đơn thuần là kiến thức từng môn học cụ thể".

Không dừng lại ở những chương trình nhỏ nhưng rất hữu ích trong hơn 3 năm qua, cô giáo Thu Hồng đang ấp ủ kế hoạch xây dựng App Học kiểu Mỹ tại nhà với những ứng dụng có hệ thống, chia theo môn học, lớp học. "Dù bận rộn nhưng vẫn sẽ cố gắng. Muốn thành công, nếu người bản địa cố gắng 1 thì người nhập cư như mình phải cố gắng gấp 3 lần, biến sự khác biệt của mình thành độc đáo và lợi thế"./.

Lam Thanh