Erik "đàn áp" Alex Dương ngay trong MV của đàn em, K-ICM rủ toàn bộ "gà nhà" góp giọng trong ca khúc tuyên truyền chống Covid-19

Koi Koi | 06-08-2020 - 08:22 AM

(Tổ Quốc) - Alex Dương và Erik đầy tâm trạng trong MV "Chúng Ta Phải Lòng Nhau Chưa" trong khi K-ICM và dàn talent đông đảo của công ty "hừng hực" khí thế với ca khúc "Covid Nhanh Đi Đi", hai sản phẩm với hai sắc thái riêng biệt.

Tối 5/8, khán giả được "chiêu đãi" đến 2 sản phẩm âm nhạc mới. Một là sự kết hợp giữa Alex Dương và Erik, và một là K-ICM cùng toàn bộ dàn "gà chiến" trong công ty. Dù đang giữa thời điểm dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, song các nghệ sĩ vẫn đều đặn ra sản phẩm mới như để "xoa dịu" thời điểm nhạy cảm này. 

Erik - Alex Dương và bản ballad "luỵ tim" nhưng dường như chính chủ lại có phần hơi lép vế so với khách mời?

Sau 3 ngày tung teaser cho sản phẩm trở lại sau một thời gian vắng bóng, Alex Dương đã chính thức tung MV "Chúng Ta Phải Lòng Nhau Chưa" kết hợp với Erik. Việc rủ rê "Hoàng tử ballad" để thể hiện một ca khúc ballad có vẻ như là một lựa chọn hoàn toàn chính xác của Alex Dương, tạo được động lực cho những bước đi tiếp theo của nam ca sĩ bước ra từ "The Voice".

Chúng Ta Phải Lòng Nhau Chưa - Alex Dương ft. Erik

"Chúng Ta Phải Lòng Nhau Chưa" là một bài hát ballad da diết kể về tâm tình thầm kín của chàng trai với cảm xúc đơn phương dành cho cô gái của mình. Đó là thứ tình cảm bao dung, dịu dàng, nguyện làm tất cả để được ở bên người thương dù người đó còn chẳng hề hay biết gì về nó. Chàng trai không ngừng mơ ước về ngày được chung đường, nắm tay hẹn ước cùng người mình thương. Và rồi cuối cùng nhận ra, cảm xúc ấy vẫn không có lời giải đáp với câu hỏi không cất được thành lời "mình đã phải lòng nhau chưa?".

Trong MV, Alex Dương với tạo hình lịch lãm hóa thân vào chàng trai không ngừng mộng tưởng về những kỷ niệm mình có cùng cô gái. Những kỷ niệm không thực đó cũng chính là mong ước của chàng trai. Đó là được cùng trò chuyện, được đàn cho nhau nghe và được đeo lên tay người yêu chiếc nhẫn gắn kết hạnh phúc trọn đời. Những tưởng là những ký ức tình yêu lãng mạn, nhưng hóa ra đều là do chàng trai ôm nhớ mong rồi tưởng tượng dệt thành ký ức. Sau cùng lại quay về những phút ban đầu MV, hoá ra tất cả chàng trai nhận được chỉ là cái quay lưng dứt khoát của cô gái. 

Khoác lên mình những bộ vest, Alex Dương và Erik đã hát lên tâm tình của kẻ yêu đơn phương một cách rất... thi vị bên cây dương cầm thuần trắng. Và Erik – người vốn được trông đợi nhiều nhất - tuy chỉ đóng vai trò là người kể chuyện, hát thay nỗi niềm nhân vật nhưng sự xuất hiện nổi bật với màu tóc bạch kim đối lập với vest đen huyền bí đã lôi cuốn sự chú ý không nhỏ từ fan hâm mộ. Về giọng hát, Erik đã không làm khán giả thất vọng với những đoạn hát cao trào, ngân nga đầy cảm xúc vốn có của mình. Chất giọng mũi đặc trưng của Erik tiếp tục được dịp phát huy hết sở trường.

Alex Dương là một giọng hát cảm xúc, có chất riêng và có vẻ khá hợp với những bài nhạc tình, buồn sâu lắng. Tuy nhiên, trong sản phẩm lần này, sự xuất hiện của giọng hát Erik quá nổi trội và kéo theo một sức hấp dẫn mạnh mẽ, tới nỗi giọng hát của Alex không để lại ấn tượng nhiều trong lòng người nghe. 

Erik đàn áp Alex Dương ngay trong MV của đàn em, K-ICM rủ toàn bộ gà nhà góp giọng trong ca khúc tuyên truyền chống Covid-19 - Ảnh 4.
Erik đàn áp Alex Dương ngay trong MV của đàn em, K-ICM rủ toàn bộ gà nhà góp giọng trong ca khúc tuyên truyền chống Covid-19 - Ảnh 5.

Nói một cách thẳng thắn, giọng hát của Alex dường như bị lu mờ bởi giọng ca vốn nổi tiếng rất nội lực và cảm xúc của Erik ngay trong chính sản phẩm của mình. Tuy nhiên, nhìn một cách tổng thể, "Chúng Ta Phải Lòng Nhau Chưa" vẫn là một sản phẩm trở lại có giai điệu dễ nghe, có cao trào và giọng hát cảm xúc, lột tả được sự thổn thức mà ca khúc muốn truyền tải. Hy vọng với phần hỗ trợ "đắc lực" của Erik, Alex Dương sẽ dần tìm được chỗ đứng và vị trí của anh trong làng nhạc Việt.

K-ICM rủ "nguyên team công ty ICM" đi vào hết trong ca khúc tuyên truyền chống dịch Covid-19!

Khi cả nước một lần nữa đồng lòng chống "giặc Covid-19", K-ICM cũng đã phần nào cho thấy trách nhiệm của một nghệ sĩ với cộng đồng khi tung ra ca khúc "Covid Nhanh Đi Đi" với mong muốn "tiếp thêm sức mạnh cho cộng đồng, cùng nhau chung tay đẩy lùi dịch bệnh". Sản phẩm được thực hiện dưới dạng lyrics video đơn giản với hình ảnh chủ đạo là các y bác sĩ - những "chiến sĩ" trên "tiền tuyến" chống dịch Covid-19.

Covid Nhanh Đi Đi - K-ICM x Quang Đông x APJ x RyO x Huyền Tâm Môn.

"Covid Nhanh Đi Đi" mở đầu với giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng được thể hiện bởi 4 nghệ sĩ thuộc công ty của K-ICM: Huyền Tâm Môn, RyO, Quang Đông và APJ. Lời nhạc chạm đến sự đồng cảm của người nghe khi nhắc đến những đau thương mà đại dịch đem đến. Nhưng không chỉ dừng lại ở sự cảm thông, san sẻ, "Covid Nhanh Đi Đi" còn thắp lên tinh thần dân tộc, tiếp thêm sức mạnh cho cộng đồng cùng đẩy lùi dịch bệnh. Bài hát ca ngợi những người ở tuyến đầu ra sức chặn dịch cùng các y bác sĩ ngày đêm chăm lo bệnh nhân: "Từng ngày và mãi bên nhau bạn nhé / Người người chung tay tình mình đồng lòng / Ngoài nơi biên cương chặn dịch phòng chống / Cùng y bác sĩ qua ngày đêm đang chăm lo".

Cùng với đó, ca khúc cũng không quên nhắc nhở cộng đồng có ý thức bảo vệ sức khỏe bản thân và sức khỏe cộng đồng: "Nào mình cùng đón ban mai dịu êm, xoa bàn tay xoa sạch đi vi khuẩn / Hạnh phúc khi đeo khẩu trang / Quên buồn đau, không được nghĩ tiêu cực / Vì chúng ta là Việt Nam, không ngại chi bước đi / Và vì chúng ta là Việt Nam, yêu thương những tấm thân này". 

"Mọi người thường nói trong những ngày này, chỉ cần ngồi yên một chỗ đã là giúp sức cho cộng đồng rồi. Nhưng riêng tôi, tôi nghĩ rằng dù ngồi yên một chỗ nhưng chúng tôi vẫn có thể sáng tác, hát và sản xuất âm nhạc để tiếp thêm sức mạnh cho những người đang đánh đổi sức khỏe để chiến đấu vì đất nước. Và "Covid Nhanh Đi Đi" đã ra đời như vậy", K-ICM tiết lộ.

Erik đàn áp Alex Dương ngay trong MV của đàn em, K-ICM rủ toàn bộ gà nhà góp giọng trong ca khúc tuyên truyền chống Covid-19 - Ảnh 8.

Theo K-ICM, trong quá trình sản xuất ca khúc, toàn bộ ekip từ nhà sản xuất, ca sĩ đến rapper, ai nấy cũng hừng hực tinh thần, muốn làm xong thật nhanh để có thể khích lệ tinh thần cộng đồng và cảm ơn những "chiến sĩ chống giặc Covid-19".

Quang Đông, APJ, RyO và Huyền Tâm Môn đều là bốn nghệ sĩ trực thuộc công ty của K-ICM đang trên bước đường đầu khẳng định tên tuổi. Dự án "Covid Nhanh Đi Đi" một lần nữa cho thấy K-ICM dần "lui về sau", tập trung công việc đào tạo và phát triển tài năng mới nhằm củng cố vai trò chính của anh là một nhà sản xuất kiêm giám đốc âm nhạc. 

Dàn talent của công ty K-ICM từ trên xuống dưới từ trái sang phải gồm: RyO, Quang Đông, APJ, Huyền Tâm Môn.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM