EURO 2020 bị cầu thủ Man City gọi là "giải đấu ô nhục" sau khi có dấu hiệu dàn xếp bảng đấu

(Tổ Quốc) - Giải đấu đánh dấu sự thay đổi mang tính bước ngoặt của châu Âu bỗng chốc trở nên rất lố bịch, theo lời của Kevin de Bruyne, chân chuyền hàng đầu thế giới.

Euro năm sau có rất nhiều thay đổi so với giải đấu ở các năm trước, một trong số đó là luật "nhóm đội chủ nhà sẽ được chơi các trận đấu thuộc vòng bảng trên sân nhà".

Điều luật này nghe qua có vẻ rất đơn giản, nhưng lại rắc rối đến không ngờ. UEFA sẽ phải rất đau đầu để sắp xếp sao cho hợp lý bởi có một số quốc gia tại châu Âu đang mang những hiềm khích về chính trị. Cộng thêm cách xếp hạt giống, điều luật đặc biệt của UEFA vô tình khiến bảng đấu của Bỉ, dù lễ bốc thăm chưa được diễn ra, đã được xác định.

EURO 2020 bị cầu thủ Man City gọi là

Chẳng cần bốc thăm, Bỉ đã biết 2 đối thủ ở vòng bảng Euro 2020.

Tại Euro 2020 sắp tới, Bỉ sẽ rơi vào bảng B với Đan Mạch, Nga và Phần Lan hoặc Xứ Wales. Chúng ta dễ dàng có thể luận ra kết quả này bởi Bỉ, Anh, Ý, Đức, Tây Ban Nha và Ukraina thuộc nhóm hạt giống số 1, sẽ được chia đều vào 6 bảng đấu. Vì Anh, Ý, Tây Ban Nha và Ukraina đều là chủ nhà nên bảng đấu của họ sẽ có thêm một đội tuyển khác đóng vai trò này (mỗi bảng đấu sẽ có 2 đội tuyển chủ nhà).

Cộng với việc Ukraina và Nga không thể góp mặt cùng một bảng đấu (vì yếu tố chính trị), Bỉ không còn cách nào khác ngoài việc nằm chung bảng với Đan Mạch và Nga (2 đội chủ nhà luôn đi theo cặp ở 1 bảng đấu). Đội còn lại sẽ được xác định sau buổi lễ bốc thăm.

Đây đều là những đội tuyển không quá mạnh đối với Bỉ nhưng chuyện biết trước đối thủ dù buổi lễ bốc thăm chưa diễn ra khiến tiền vệ Kevin de Bruyne "nóng máu". Trả lời phỏng vấn, ngôi sao thuộc biên chế CLB Manchester City gọi Euro năm sau là "nỗi ô nhục".

EURO 2020 bị cầu thủ Man City gọi là

Kevin de Bruyne rất không hài lòng với UEFA về cách sắp xếp bảng đấu Euro 2020.

"Thật sự rất nhục nhã. Tôi cảm thấy như giải đấu này có rất nhiều uẩn khúc. Bóng đá ngày càng trở thành một hình thức làm kinh tế mất rồi", De Bruyne chia sẻ. 

Hiện tại đã có 20 ĐTQG giành vé dự giải đấu lớn nhất châu Âu cấp độ đội tuyển. 4 ĐT còn lại sẽ được xác định sau vòng play-offs được tổ chức vào tháng 3/2020.

Tuyển Bỉ của Kevin de Bruyne được coi là ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vô địch sau thành tích toàn thắng ở chiến dịch vòng loại khu vực.

PHỤNG HIẾU

Tin mới