Faker hé lộ bí kíp thông thạo 7 Twisted Fate: 'Muốn chơi thần bài giỏi thì phải giàu cái đã'

Loris CarryUs | 16-07-2020 - 10:21 AM

(Tổ Quốc) - Câu trả lời của Faker mặc dù không liên quan nhưng cũng khá thuyết phục.

The Locked Room là một chuỗi phóng sự ghi lại những hình ảnh hậu trường của T1 sau mỗi trận đấu quan trọng. Đây là một trong những series được yêu thích nhất đối với fan của đội tuyển này, bởi trong mỗi tập phát sóng, The Locked Room lại mang đến những khoảnh khắc, góc nhìn rất thú vị của các thành viên T1.

Đó là những hình ảnh các tuyển thủ cùng nhau ăn mừng chiến thắng, an ủi lẫn nhau sau mỗi lần thất bại, những lời đùa vui, bàn tán và cùng suy ngẫm về các trận đấu đã qua.

Faker hé lộ bí kíp thông thạo 7 Twisted Fate: Muốn chơi thần bài giỏi thì phải giàu cái đã - Ảnh 1.

Ngoài ra, một chuyên mục không thể bỏ qua trong The Locked Room chính là màn phỏng vấn nhanh "Chủ tịch" Faker, vựa muối của T1 với những màn pha trò cười ra nước mắt (ai không cười thì trừ lương nhé).

Trong số mới nhất, staff của T1 có chia sẻ rằng một vài fan hâm mộ đang muốn biết lý do tại sao Faker lại chơi Twisted Fate hay như vậy. Và câu trả lời của ngôi sao Đường giữa số 1 Hàn Quốc thực sự đã khiến tất cả "cạn lời":

Faker hé lộ bí kíp thông thạo 7 Twisted Fate: Muốn chơi thần bài giỏi thì phải giàu cái đã - Ảnh 2.

Đã có một vài câu hỏi về việc tại sao Twisted Fate của Faker lại đỉnh đến vậy...

Faker hé lộ bí kíp thông thạo 7 Twisted Fate: Muốn chơi thần bài giỏi thì phải giàu cái đã - Ảnh 3.

Faker: Trước khi em lên chuyên nghiệp, em cũng chẳng có tiền nên ít thẻ ngân hàng lắm

Faker hé lộ bí kíp thông thạo 7 Twisted Fate: Muốn chơi thần bài giỏi thì phải giàu cái đã - Ảnh 4.

Nhưng giờ em giàu rồi, có tới 10 cái thẻ ngân hàng lận

Faker hé lộ bí kíp thông thạo 7 Twisted Fate: Muốn chơi thần bài giỏi thì phải giàu cái đã - Ảnh 5.

Thế nên là bạn nào cứ cầm thật nhiều thẻ ngân hàng là tự khắc chơi Twisted Fate giỏi thôi

Thêm một trò đùa khá là hack não của chủ tịch. Không rõ là anh chàng muốn so sánh những lá bài của TF với tấm thẻ ngân hàng, mỗi tấm chắc có sương sương vài tỉ won, hay Quỷ Vương đang ám chỉ việc muốn trở thành "thần bài" như Châu Nhuận Phát hay Châu Tinh Trì thì cứ phải giàu cái đã?

Đúng như Cuzz hay Canna đã khẳng định, những trò đùa của Faker quả thực không phải ai cũng có thể hiểu. Nhưng cũng chẳng cần thiết phải hiểu, bởi nội dung quan trọng nhất vẫn là việc ông "chủ tịch" vừa khoe có 10 cái thẻ ngân hàng. Từ chuyện chơi TF mà lái sáng việc khoe giàu, tổ lái kinh quá Faker ơi!

패배를 원동력으로 | T1 THE LOCKER ROOM 2020 EP.6

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM