Fan Trung Quốc phẫn nộ vì quê hương bị cựu ngoại binh nói xấu là nơi lan truyền bệnh tật

(Tổ Quốc) - Đội trưởng CLB Beşiktaş, Burak Yılmaz từng có thời gian thi đấu ở Trung Quốc và gần đây, anh này đã có những phát ngôn thiếu tích cực về đất nước tỷ dân.

Burak Yılmaz chơi cho CLB Trung Quốc, Beijing Guoan từ năm 2016 đến 2017. Gần nhất, anh này nhận xét rằng đất nước tỷ dân là nơi dễ lây lan bệnh tật ra mọi nơi, vì người dân ăn uống quá bừa bãi. Burak Yılmaz cũng sốc vì thói quen ăn thịt chó của người dân Trung Quốc.

Trước những nhận xét thiếu tích cực của Burak Yılmaz, NHM bóng đá Trung Quốc cực kì giận dữ. Họ phản bác lại rằng, thời gian Burak Yılmaz chơi bóng cho Beijing Guoan chẳng giúp được gì bóng đá Trung Quốc, dù anh hưởng mức lương lên tới 60 triệu dân nhân tệ/năm (gần 200 tỷ đồng).

Ngoài ra, Burak Yılmaz còn từng bị cấm thi đấu 5 trận ở Trung Quốc, khi có hành vi xấu chơi với một cầu thủ đối phương và vụ việc này dĩ nhiên cũng bị fan xứ tỷ dân lôi ra chỉ trích.

Ở tuổi 34, tiền đạo Burak Yılmaz vẫn chơi tốt và đang làm đội trưởng của CLB danh tiếng Thổ Nhĩ Kì. Có thông tin cho rằng Liverpool cũng đang nhắm đến anh.

Là một người nổi tiếng và trong tình hình dịch bệnh đang hoành hành trên toàn thế giới, có lẽ Burak Yılmaz không nên nói ra những điều có thể dẫn tới mất đoàn kết.

Đoàn Dự

Tin mới