Fars: Tin mới nhất về vụ ám sát nhà khoa học Iran - Lộ diện khẩu súng máy điều khiển từ xa

Anh Tú | 30-11-2020 - 10:11 AM

(Tổ Quốc) - Thông tin mà Fars công bố trái ngược hoàn toàn so với những báo cáo trước đây về vai trò của một nhóm biệt kích 12 người thực hiện vụ ám sát nhà khoa học Iran Mohsen Fakhrizadeh.

Hãng thông tấn Fars của Iran ngày 29/11 đã đăng tải một bài viết tiết lộ về những tình tiết mới nhất liên quan tới cái chết của ông Mohsen Fakhrizadeh.

Theo đó, nhà khoa học hàng đầu Iran đã bị ám sát bằng súng máy điều khiển từ xa từ vị trí cách chiếc xe chở ông khoảng 150m. Thông tin mà Fars công bố trái ngược hoàn toàn với những báo cáo trước đó về sự tham gia của một nhóm biệt kích 12 người thực hiện vụ ám sát táo bạo này.

Trích dẫn “những tình tiết mới” do các nhà báo của hãng thu thập được từ các nguồn “không tiết lộ danh tính”, Fars cho biết chiếc xe an ninh dẫn đầu đoàn xe chống đạn gồm 3 chiếc tháp tùng nhà khoa học Mohsen Fakhrizadeh đã rời vị trí hộ tống để chuẩn bị đi đến địa điểm ở thành phố Absard, phía Đông Tehran.

Đúng lúc đó, chiếc xe chở vợ chồng nhà khoa học Fakhrizadeh bị trúng đạn. Ông Fakhrizadeh bước ra khỏi xe vì nghĩ rằng những âm thanh đó là do tai nạn, trục trặc động cơ hoặc chướng ngại vật gây ra.

Tuy nhiên, một khẩu súng máy được điều khiển từ xa gắn trên một chiếc xe Nissan đậu cách đó 150m đã khai hỏa bắn thẳng vào nhà khoa học, với hai phát trúng bên sườn và một phát trúng vào lưng, cắt đứt tủy sống của ông.

Trong lúc cố gắng bảo vệ ông, một vệ sĩ của nhà khoa học Fakhrizadeh cũng đã bị bắn nhiều phát đạn. Chiếc Nissan sau đó cũng đã nổ tung.

Fars: Tin mới nhất về vụ ám sát nhà khoa học Iran - Lộ diện khẩu súng máy điều khiển từ xa - Ảnh 1.

Lực lượng Iran khiêng quan tài của nhà khoa học bị ám sát Mohsen Fakhrizadeh tại Đền thờ Imam Khomeini ở Tehran hôm Chủ Nhật. Ảnh: Reuters

Theo hãng thông tấn Fars, những kẻ sát thủ đã không triển khai bất cứ đặc vụ nào trực tiếp ở hiện trường vụ tấn công diễn ra trong khoảng 3 phút vào hôm thứ Sáu tuần trước. Fars cho biết, chủ sở hữu chiếc Nissan chưa được xác định danh tính đã rời khỏi Iran và cũng chưa rõ địa điểm nhân vật này đi đến.

Tiết lộ mới nhất về vụ ám sát mà Fars công bố ở trên trái ngược với những báo cáo trước đó của chính Fars và nhiều hãng thông tấn khác. Iran hiện chưa lên tiếng khẳng định hay phủ nhận thông tin của Fars.

Trước đó, hôm Chủ Nhật, Mohamad Ahwaze - nhà báo Iran ở London cho biết, cuộc tấn công đã được thực hiện bởi một đội biệt kích gồm 12 đặc nhiệm nhằm vào đoàn xe của ông Fakhrizadeh tại một bùng binh trên đường vào thành phố Absard.

Nhóm sát thủ này gồm những người được cho là sở hữu những kỹ năng của “các lực lượng đặc biệt ở những quân đội tiên tiến”. Họ đã nhận được sự hỗ trợ hậu cần từ một lực lượng gồm 50 người đã thâm nhập vào các cơ quan an ninh Iran và thực hiện các nhiệm vụ như cắt điện tới khu vực 30 phút trước khi diễn ra cuộc phục kích nhằm cản trở bất kỳ phản ứng nào đối với vụ ám sát.

Ahwaze dẫn tin tức rò rỉ từ các quan chức chính phủ và lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) nói rằng nhóm biệt kích đã biết rõ nhà khoa học Fakhrizadeh sẽ ở đâu và vào thời gian nào.

Những kẻ tấn công đã di chuyển trên một chiếc Hyundai Santa Fe và trên 4 xe máy. Sau khi chiếc xe phía trước của nhà khoa học Fakhrizadeh vượt qua, những kẻ tấn công đã cho nổ chiếc Nissan để chặn phương tiện phía đi phía sau. Tiếp đến, chúng nổ súng tấn công vào xe của ông Fakhrizadeh cùng với xe an ninh phía trước.

Kẻ chỉ huy nhóm tấn công đã đưa nhà khoa học Fakhrizadeh ra khỏi xe và bắn chết ông. Tất cả các thành viên nhóm biệt kích đã chạy thoát khỏi hiện trường mà không hề bị thương hay bị bắt.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM