• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa diễn ra vào tháng 6/2019

31/05/2018 16:36

(Cinet) - UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có Quyết định 1396/QĐ-UBND về việc thành lập Ban tổ chức (BTC) Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa 2019. Theo dự kiến, Festival Biển sẽ được tổ chức vào đầu tháng 6/2019.

(Cinet) - UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có Quyết định 1396/QĐ-UBND về việc thành lập Ban tổ chức (BTC) Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa 2019. Theo dự kiến, Festival Biển sẽ được tổ chức vào đầu tháng 6/2019.

Ảnh minh họa (nguồn: Báo Khánh Hòa)

Theo đó, Ban tổ chức có 30 thành viên, do ông Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban; Ông Nguyễn Khắc Hà - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao (VHTT) làm Phó Trưởng ban; Cùng 28 Thành viên.

Theo quyết định, BTC Festival Biển 2019 có nhiệm vụ tham mưu, giúp UBND tỉnh chỉ đạo và tổ chức thực hiện chương trình Festival Biển 2019. Đồng thời, ban có nhiệm vụ phối hợp với BTC Năm Du lịch quốc gia 2019 của tỉnh tổ chức lễ khai mạc và một số hoạt động của Năm Du lịch quốc gia 2019 trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh cũng giao Sở VHTT chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị và địa phương tham mưu thành lập các tiểu ban chuyên môn của BTC; Tham mưu quy định phân công nhiệm vụ cụ thể của các thành viên tham gia BTC; quy chế hoạt động của BTC; Xây dựng chi tiết và tham mưu việc tổ chức triển khai công việc, kế hoạch tổ chức Festival Biển Nha Trang – Khánh Hòa 2019. Đồng thời theo dõi, đôn đốc, tổng hợp và báo cáo tình hình, kết quả triển khai tổ chức Festival Biển Nha Trang – Khánh Hòa 2019 hàng tháng cho BTC.

Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa được tổ chức định kỳ hai năm một lần nhằm tăng cường giới thiệu, quảng bá và góp phần nâng cao vị thế, hình ảnh về đất nước, con người Việt Nam, con người xứ Trầm Hương.

Những hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch,... trong Chương trình Festival Biển tạo không khí đoàn kết, thể hiện tình cảm trân trọng mến khách của nhân dân địa phương đối với du khách, bạn bè trong nước và quốc tế. Qua đó, góp phần quảng bá tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Khánh Hòa về kinh tế văn hóa, du lịch và triển vọng phát triển bền vững; kêu gọi các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế đầu tư vào Khánh Hòa trên tinh thần hợp tác, hữu nghị góp phần thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong xu hướng hội nhập và phát triển của cả nước.

Năm 2017, trong thời gian diễn ra Festival Biển 2017, Nha Trang – Khánh Hòa đón 117.500 lượt khách lưu trú, trong đó khách quốc tế 13.000 lượt, tăng 44% so với kỳ Festival 2015. Công suất sử dụng buồng phòng đạt hơn 80%, tổng doanh thu du lịch ước đạt 165 tỷ đồng, tăng hơn 25% so với kỳ Festival 2015.

Lan Phạm

NỔI BẬT TRANG CHỦ