• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Festival Huế sẽ diễn ra từ ngày 28/8 - 02/9/2020

Văn hoá 21/02/2020 07:53

(Tổ Quốc) - Chuyển thời gian tổ chức Festival Huế lần thứ XI - năm 2020; Tập trung tổ chức tốt hoạt động chiếu phim tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị; Tổ chức Ngày Quốc tế Hạnh phúc và thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình là những điểm tin văn hóa, gia đình nổi bật tại các tỉnh Thừa Thiên Huế, Thanh Hóa và Quảng Bình.

Thừa Thiên Huế: Chuyển thời gian tổ chức Festival Huế lần thứ XI - năm 2020

Theo Kế hoạch số 148/KH-UBND ngày 22/06/2019 của UBND tỉnh, Festival Huế lần thứ XI – năm 2020 với chủ đề "Di sản Văn hoá với hội nhập và phát triển – Huế luôn luôn mới" sẽ diễn ra từ ngày 01/4/2020 đến ngày 06/4/2020. 

Tuy nhiên, do ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 có phạm vi toàn cầu nên việc tổ chức Festival Huế 2020 theo thời gian như trên là khó khả thi. Vì vậy, trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn số 1794-CV/TU ngày 17/02/2020 về việc chuyển thời gian tổ chức Festival Huế 2020 và nội dung thống nhất tại cuộc họp Ban Tổ chức Festival Huế 2020 vào ngày 20/02/2020, UBND tỉnh quyết định chuyển thời gian tổ chức Festival Huế lần thứ XI - năm 2020. Cụ thể tại Thông báo số 49/TB-UBND ngày 20/2: Festival Huế lần thứ XI – năm 2020 với chủ đề "Di sản Văn hoá với hội nhập và phát triển – Huế luôn luôn mới" sẽ diễn ra từ ngày 28/8/2020 đến ngày 02/9/2020. Thời gian khai mạc chính thức vào lúc 20 giờ 00 ngày 28/8/2020, bế mạc vào lúc 20 giờ 00 ngày 02/9/2020.

Festival Huế sẽ diễn ra từ ngày 28/8 - 02/9/2020 - Ảnh 1.

Ảnh minh họa/nld.com.vn

Thanh Hóa: Tập trung tổ chức tốt hoạt động chiếu phim tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị

Theo báo cáo về hoạt động phổ biến phim của Sở VHTTDL tỉnh Thanh Hóa, năm 2019, Sở đã chỉ đạo Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng tích cực chủ động triển khai và thực hiện tốt công tác tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị được giao; tổ chức thực hiện tốt các đợt phim, tuần phim phục vụ nhân dân, tập trung vào dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn cũng như các đợt phim xuyên suốt trong năm. Kết quả cụ thể, đã tổ chức 101 buổi chiếu phim; 1407 buổi chiếu phục vụ nhiệm vụ chính trị, miền núi, ven biển, hải đảo.

Năm 2020, Sở VHTTDL giao Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng tập trung tổ chức các đợt phim trọng điểm như: Đợt phim tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 – 2025; Đợt phim kỷ niệm 60 năm kết nghĩa hai tỉnh Thanh Hóa – Quảng Nam; Tuần phim kỷ niệm 67 năm Ngày thành lập Ngành Điện ảnh cách mạng Việt Nam; Đợt phim tuyên truyền kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; Đợt phim tuyên truyền kỷ niệm 134 năm Ngày Quốc tế lao động, 66 năm ngày chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; Đợt phim tuyên truyền kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành Văn hóa, Thông tin; Đợt phim tuyên truyền kỷ niệm 75 năm ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Sở VHTTDL cũng sẽ tổ chức sưu tầm, lựa chọn 10 tiết mục phim, dựng lồng tiếng dân tộc vào phim đưa vào phục vụ các dân tộc ít người trong tỉnh và thực hiện Đề án hợp nhất Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng với Trung tâm Văn hóa theo tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng.

Quảng Bình: Tổ chức Ngày Quốc tế Hạnh phúc và thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình

Trong tháng 3/2020, ngành Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Bình dự kiến sẽ tổ chức nhiều hoạt động trọng tâm. Cụ thể như: Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh và các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước; Xây dựng trình UBND tỉnh dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc Quy định chính sách hỗ trợ phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở trên địa bàn; Chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở đăng ký các danh hiệu văn hóa năm 2020, chỉ đạo đẩy mạnh việc xây dựng tiêu chí số 6,16 về văn hóa, đặc biệt đối với các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. Chỉ đạo, hướng dẫn Phòng Văn hóa – Thông tin các huyện, thị xã và thành phố tổ chức Ngày Quốc tế Hạnh phúc; thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình, trong đó lựa chọn địa phương tổ chức thực hiện thí điểm Bộ tiêu chí. Tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân tỉnh Quảng Bình và giải marathon quốc tế "Quảng Bình Discovery Marathon" năm 2020; phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội khỏe Phù Đổng năm 2020; Chỉ đạo các đội tuyển thể thao thành tích cao huấn luyện và tham gia các giải theo kế hoạch, trong đó tham gia giải vô địch quốc gia Bơi – Lặn bể 25m tại tỉnh Thừa Thiên Huế; giải Việt dã toàn quốc tại tỉnh Quảng Ngãi./.

Thanh Thủy (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ