• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

FIFA phỏng vấn Đoàn Văn Hậu, nhắc về mục tiêu "gây choáng váng thế giới" của ĐT Việt Nam

Thể thao 07/08/2020 13:30

(Tổ Quốc) - Trả lời phỏng vấn FIFA, Văn Hậu đã có những chia sẻ về hành trình của mình tại Heerenveen, cũng như mục tiêu tham dự World Cup của bóng đá Việt Nam.

Mở đầu bài viết có tiêu đề "Ngôi sao đột phá Đoàn Văn Hậu đặt mục tiêu cùng Việt Nam gây choáng váng thế giới", FIFA đã dành nhiều lời có cánh để giới thiệu về những bước tiến vượt bậc của Đoàn Văn Hậu kể từ khi bước lên thi đấu chuyên nghiệp.

"Ba lần giành danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc Việt Nam, vô địch AFF Cup 2018, về nhì U23 châu Á 2018, tham dự U20 World Cup 2017 và cùng ĐT Việt Nam vào tứ kết Asian Cup 2019. Đó là thành tích ấn tượng của hậu vệ mới 21 tuổi, Đoàn Văn Hậu, người đang được xem là một ngôi sao triển vọng của bóng đá châu Á.

Cầu thủ trẻ tài năng vừa về nước sau một năm thi đấu cho SC Heerenveen ở giải VĐQG Hà Lan. Bản hợp đồng cho mượn này đã gây được nhiều sự chú ý và kể cả khi anh ấy trở lại Việt Nam, sức hút ở quê nhà vẫn rất lớn".

Nói về hành trình sang châu Âu chơi bóng của mình, Văn Hậu trải lòng: "Gia nhập một CLB châu Âu như Heerenveen là giấc mơ trở thành hiện thực đối với tôi. Được tập luyện, thi đấu bên cạnh những cầu thủ giỏi giúp tôi tiến bộ hơn".

FIFA phỏng vấn Đoàn Văn Hậu, nhắc về mục tiêu gây choáng váng thế giới của ĐT Việt Nam - Ảnh 1.

Bài viết về Văn Hậu trên trang chủ FIFA.

Tiếp tục bài viết về Văn Hậu, FIFA kể lại câu chuyện về hành trình đến với bóng đá của cầu thủ này. Từ một cậu bé nhà nghèo đá bóng bằng quả bưởi ở Hưng Hà, Thái Bình, Văn Hậu sớm bộc lộ tài năng và quyết tâm trở thành cầu thủ chuyên nghiệp để thay đổi số phận.

"Tham vọng đó cùng niềm đam mê mãnh liệt với bóng đá tạo động lực để Văn Hậu tiến bộ rất nhanh. Anh gia nhập đội trẻ Hà Nội FC vào năm 2010 và lên đội 1 năm 2017. Hai năm tiếp theo chứng kiến sự phát triển của Hậu khi giành hai chức vô địch V.League, một Siêu cúp QG.

Ở cấp độ quốc tế, anh là trụ cột tham dự U20 World Cup 2017 tại Hàn Quốc. Thành tích mang tính bước ngoặt càng được tô điểm khi Việt Nam trở thành quốc gia Đông Nam Á đầu tiên giành được điểm số tại một VCK World Cup bóng đá nam cho một giải đấu trẻ", FIFA nhấn mạnh.

FIFA phỏng vấn Đoàn Văn Hậu, nhắc về mục tiêu gây choáng váng thế giới của ĐT Việt Nam - Ảnh 2.

Theo lịch thi đấu mới được AFC công bố, ĐT Việt Nam sẽ lần lượt gặp Malaysia (13/10), Indonesia (12/11) và UAE (17/11) trong các trận đấu còn lại của bảng G vòng loại World Cup 2022.

Nói về U20 World Cup 2017 cũng như mục tiêu xa hơn là về một tấm vé dự World Cup của ĐT Việt Nam, Văn Hậu không ngần ngại bày tỏ tham vọng: "Tôi rất hào hứng khi được chơi ở một giải đấu lớn như U20 World Cup. Chúng tôi không thể giành chiến thắng nhưng đó là nơi bắt đầu giấc một mơ lớn: giành vé dự World Cup".

"Tất nhiên, hiện tại chúng tôi đang dẫn đầu bảng đấu ở vòng loại World Cup 2022 và có một số lợi thế. Ba trận đấu còn lại sẽ rất quan trọng. Chúng tôi phải cố gắng hết sức để có được điểm số tối đa và đảm bảo có suất vào vòng tiếp theo. Tôi tin rằng, chúng tôi sẽ làm được.

Không chỉ tôi mà mọi cầu thủ đều muốn được dự World Cup. Tôi sẽ cố gắng hết sức để đóng góp cho đội tuyển và tôi tin rằng, chúng tôi có thể tạo ra những bất ngờ lớn hơn nữa. Hãy làm những gì bạn có thể làm và tin tưởng vào bản thân. Không gì là không thể". Văn Hậu kết lại cuộc phỏng vấn với FIFA.

Linh Đan

NỔI BẬT TRANG CHỦ