Filip Nguyễn được đá cúp châu Âu, tung đường chuyền làm "động tâm" thầy Park?

(Tổ Quốc) - Ngoài việc bắt cực tốt trong khung gỗ, Filip Nguyễn cũng có khả năng kiến tạo đáng nể.

Liberec vừa có trận play-off tranh vé dự vòng sơ loại thứ 2 Europa League 2020/21 với Mladá Boleslav. Chung cuộc, đội chủ nhà giành chiến thắng dễ 2-0 nhờ công Pešek (63') và Mara (90', pen).

Ở trận này, thủ môn Filip Nguyễn giữ khung thành Liberec và không quá vất vả. Các pha dứt điểm của đối thủ là không nhiều và đa phần đi chệch khung thành chủ nhà. Tuy nhiên, Filip Nguyễn vẫn tự biết cách tạo ra dấu ấn nếu các chân sút đối thủ không để anh có dịp trổ tài.

Cụ thể, trong hiệp 2, ở một tình huống phản công, thủ môn Việt kiều đã phát bóng lên cực tốt, tạo cơ hội cho một đồng đội băng xuống, rồi chuyền vào "ngon ăn" cho một cầu thủ chủ nhà khác ghi bàn. Đáng tiếc, cầu thủ dứt điểm cuối cùng của Liberec lại không dứt điểm thành công, nhưng pha phát động của Filip Nguyễn vẫn được đánh giá cao.

Ở tuyển Việt Nam hiện tại, Đặng Văn Lâm cũng là thủ môn có khả năng phát động tấn công không tệ. Dĩ nhiên là chẳng HLV nào chê các thủ môn vừa thủ tốt, lại có thể tấn công khá, tạo ra bất ngờ cho đối thủ.

Nếu Filip Nguyễn sớm có quốc tịch Việt Nam, hẳn cuộc cạnh tranh của anh và Văn Lâm trên ĐTQG Việt Nam sẽ hết sức thú vị.

Trở lại với 4 ước nguyện của Filip Nguyễn trong bóng đá thì đó là gồm thi đấu trên ĐTQG Việt Nam, bắt tại Premier League, bắt tại Champions League và cuối cùng là Europa League.

Đoàn Dự

Tin mới